Tuyển nữ Việt Nam thảm bại ngày ra quân giải Asian Cup nữ 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 23:28 07/04/2018

Được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã không thể tạo ra bất ngờ khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Nhật Bản trong ngày ra quân giải Asian Cup nữ 2018.

Trận đấu đầu tiên bảng B VCK Asian Cup nữ 2018 giữa Việt Nam và Nhật Bản đã kết thúc với chiến thắng 4 sao nghiêng về các cô gái xứ sở hoa anh đào. Với sức mạnh vượt trội, tuyển nữ Nhật Bản dễ dàng giành 3 điểm trước thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam thảm bại ngày ra quân giải Asian Cup nữ 2018 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đậm trước ĐT nữ Nhật Bản. Ảnh - VFF

Ngay phút thứ 3, xuất phát từ một đường chuyền vượt tuyến không quá nguy hiểm của Nhật Bản, nhưng hàng thủ của Việt Nam thi đấu thiếu tập trung, tạo cơ hội để tiền đạo Kumi Yokoyama dễ dàng đánh bại thủ môn Kiều Trinh, khai thông thế bế tắc.

Nhận bàn thua sớm, nhưng thực lực không đủ mạnh khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn trong khâu tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đang loay hoay với phương án tiếp cận khung thành đối phương thì chúng ta nhậm thêm trái đắng. Phút 17, Emi Nakajima tỏa sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Sau giờ nghỉ, ĐT nữ Nhật Bản tiếp tục là đội chơi hay hơn, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Kiều Trinh. Trong thế trận như vậy, Mana Iwabuchi và Tanaka Mina tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng để giúp đội nhà đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 4-0.

Thất bại trong ngày ra quân khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung giảm đi đáng kể. Theo lịch thi đấu, vào ngày 10/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp đội tuyển nữ Australia.

Đội hình ra sân nữ Việt Nam vs Nhật Bản:

Việt Nam: Kiều Trinh, Thị Xuyến, Thị Tươi, Phương Thảo, Thị Kiều, Hoàng Quỳnh, Thị Liễu, Thị Thảo, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như

Nhật Bản: Yamashita, Sameshima, Kumagai, Ichise, Ariyoshi, Nakajima, Naomoto, Sakaguchi, Masuva, Iwabuchi, Yokayama