Tuyển nữ Việt Nam bị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 25/11/2019

Ở buổi họp báo trước trận ra quân, HLV trưởng Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về khó khăn của ĐT Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho SEA Gamess 30.

Chủ nhà Philippines bỏ đói tuyển nữ Việt Nam tại khách sạn. Bản quyền: Nguyễn Tú/Next Sports.

15h ngày mai 26/11, ĐT nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ huy chương vàng SEA Games, đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung là sẽ ĐT nữ Thái Lan.

Tuy nhiên, một ngày trước trận đấu, vấn đề dinh dưỡng cho các cầu thủ tại khách sạn Whitewoods gặp khó khăn. Đồ ăn ít, cán bộ hậu cần của đội tuyển nữ đã làm việc với khách sạn về bổ sung thêm đồ ăn nhưng khách sạn không chấp nhận mà mọi việc giờ đều phải đăng ký form, xin phép và có ý kiến của Ban tổ chức SEA Games. Nếu đến ngày mai khách sạn không cho đặt thêm đồ ăn thì đội kế hoạch sẽ mua dụng cụ và đồ ăn nấu tại khách sạn. Cũng may đội có mang thêm thực phẩm như giò, ruốc từ quê nhà nên tạm đủ lương thực để chuẩn bị cho trận gặp tuyển nữ Thái Lan.

Trước trận ra quân tại bảng B, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội: "Việt Nam vẫn mang đến những gương mặt đã từng xuất hiện trong đội hình Đội tuyển nữ Quốc Gia tại các giải đấu trước đây. Xin gửi lời chào mừng các đội đã đến tham gia giải đấu lần này.

Tất cả các đội đều muốn có những trận đấu hay và hấp dẫn. Bảng B có các đội bóng mạnh, nhưng tôi cũng đánh giá cao các đội tại giải đấu lần này như Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Tôi nhận thấy các đội đều có sự phát triển rất nhiều sau giải đấu AFF vừa qua. Đội Philippines đã có sự chuẩn bị tốt tại giải đấu lần này. Việt Nam hiện tại đang trẻ hóa đội hình, nên chúng tôi mang nhiều gương mặt trẻ, cũng là một phần lý do để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới tại Việt Nam".

Tuyển nữ Việt Nam bị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng ĐT nữ Việt Nam đã có những sự chuẩn bị tốt nhất để bảo vệ HCV SEA Games. Ảnh: Hoàng Tùng

Cũng giống như các đội khác, ĐT nữ Việt Nam đã gặp phải rất nhiều khó khăn ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới Philippines. "Tắc đường là một vấn đề tại Philippines, các buổi tập, thi đấu cần có cảnh sát dẫn đường hỗ trợ do tắc đường rất nhiều. Xe bus đón đội cần đến sớm và đúng giờ, ko phải để vận động viên chờ", HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chia sẻ.

Với những khó khăn đã được dự báo từ trước, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã có những sự chuẩn bị để khắc phục những vấn đề phát sinh tại Philippines: "Đội đã mang theo thức ăn từ Việt Nam, và sẽ được bổ sung thêm trong những ngày sắp tới để cung cấp cho các cầu thủ. Về vấn đề tắc đường, chúng tôi luôn đề nghị các buổi tập và thi đấu phải có cảnh sát dẫn đường. Trước đó, đội đã phải đợi xe bus đón đi tập tới hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đổi sang sân tập ngay cạnh khách sạn".

Tuyển nữ Việt Nam bị bỏ đói, cầu thủ lên kế hoạch tự mua nồi niêu về nấu cơm để hướng tới HCV SEA Games - Ảnh 3.

Chiến thắng trước Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 8 sẽ giúp các nữ cầu thủ Việt Nam tự tin hơn khi đối đầu Thái Lan ở SEA Games. Ảnh: Hoàng Tùng.

ĐT nữ Việt Nam có trận ra quân gặp kình địch Thái Lan, vào lúc 19h ngày 26/11 trên sân Binan Football.