Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong "Tháng Năm Rực Rỡ" lại hơi... bị thừa so với bản Hàn

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 12:59 09/03/2018

Cùng là chi tiết mặc áo khoác đi uống rượu cùng nhau nhưng dường như "Tháng Năm Rực Rỡ" lại chưa đủ tinh tế và hài hước như "Sunny".

Là phiên bản remake của Sunny Hàn Quốc, Tháng Năm Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã làm rất tốt trong việc biến một câu chuyện của xứ kimchi trở nên gần gũi với khán giả Việt nhưng vẫn giữ những nét duyên dáng nhất của bản gốc. Tuy nhiên, cũng vì sự khác biệt giữa bối cảnh hai nước nên có những chi tiết trong Sunny mà khi Tháng Năm Rực Rỡ làm lại, chúng lại không được độc đáo, tinh tế như bản gốc. Có thể kể đến chi tiết Tuyết Anh (Jun Vũ) dẫn Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi) đi uống rượu.

"Tháng Năm Rực Rỡ" và bản gốc "Sunny"

Đây là một chi tiết quan trọng trong mạch phim, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Tuyết Anh, một hot girl của Đà Lạt lúc bấy giờ, và "con nhà quê" Hiểu Phương. Sau khi tìm đến nhà Tuyết Anh vì cô đòi rời khỏi nhóm Ngựa Hoang, Hiểu Phương đã phải quay đầu ra về vì thái độ lạnh lùng của Tuyết Anh. Thế nhưng, mới đi chưa được mấy bước thì đột nhiên, Hiểu Phương được Tuyết Anh ném cho chiếc áo khoác rồi dẫn đi uống rượu để giãi bày tâm sự.

Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 2.

Sau khi gặp mẹ kế của Tuyết Anh...

Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 3.

Hiểu Phương được người xinh đẹp nhất Đà Lạt dẫn đi uống rượu

Có lẽ không nhiều khán giả để ý tới chi tiết Tuyết Anh ném áo khoác cho Hiểu Phương và không nghĩ nó có dụng ý gì nhiều. Tuy nhiên ở bản gốc, chi tiết này lại khá đắt giá và khiến người xem cảm thấy... buồn cười với hai nhân vật Jung Su Ji (Min Hyo Rin) và Im Na Mi (Shim Eun Kyung). Chẳng những ném áo khoác hiệu Burberry cho Im Na Mi, Jung Su Ji còn bắt bạn mình tô son đỏ chót giống như vừa lấy trộm son của mẹ. Tất cả là để... qua mặt chủ quán rượu.

Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 4.
Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 5.

Cảnh uống rượu trong bản gốc

Vốn ở Hàn Quốc, để uống rượu thì bạn phải đủ 18 tuổi. Thế nhưng Jung Su Ji và Im Na Mi thì mới chỉ là học sinh trung học. Vì muốn uống vài chai soju mà không bị phát hiện, hai cô bé đã cố tình mặc đồ, trang điểm cho giống người lớn để chủ quán không nghi ngờ họ chưa đủ tuổi.

Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 6.

Hai cô học sinh vì muốn uống rượu mà không bị phát hiện là chưa đủ tuổi nên đã ăn mặc, trang điểm như người lớn

Qua tới bản Việt, Tuyết Anh và Hiểu Phương không tô son đậm như bản gốc, cũng có vẻ không mặc áo khoác hàng hiệu để đi uống rượu. Thế nên, việc Tuyết Anh ném áo khoác cho Hiểu Phương có lẽ là vì sợ trời Đà Lạt về đêm trở lạnh mà thôi, vì chẳng ai cấm họ uống rượu cả. Đây không phải là một hạt sạn, tuy nhiên những ai từng xem qua bản gốc thì có thể sẽ cảm thấy chi tiết này hơi thừa vì chưa được dí dỏm như những gì Sunny thể hiện.

Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 7.
Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 8.
Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 9.
Tưởng rất ổn nhưng chi tiết này trong Tháng Năm Rực Rỡ lại hơi... bị thừa so với bản Hàn - Ảnh 10.

Tháng Năm Rực Rỡ công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 9/3. Phim có các suất chiếu sớm đến hết ngày 4/3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày