Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 05/07/2019

Đời sinh viên là quãng thời gian lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Ngoài những buổi học trên giảng đường miệt mài với sách vở, những hoạt động ngoại khóa trở thành những mảnh ghép làm rực rỡ thêm bức tranh tuổi trẻ.

Không phải những "mọt sách" chỉ biết cặm cụi bên những bộ luật "khó nhằn" hay những cuốn giáo trình khô khan, sinh viên Luật trên mảnh đất cố đô sôi nổi hòa mình vào đời sống ngoại khóa với đa dạng các câu lạc bộ từ thực hành chuyên môn nghề nghiệp đến thiện nguyện.

Tuổi trẻ trưởng thành và chuyên nghiệp hơn

Một sinh viên Luật Huế từng chia sẻ rằng: "Cái tôi có là nhiệt huyết, năng lượng và tuổi trẻ, cái tôi cần là môi trường để sự năng động đó được thể hiện". Trung tâm thực hành Luật và Khởi nghiệp (CLE) – điểm nhấn trong đời sống ngoại khóa của Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) là môi trường lý tưởng như thế.

Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường - Ảnh 1.

Hoàng Thùy Linh (thứ nhất từ trái sang) – Trưởng Ban Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp CLE

Cô bạn Hoàng Thùy Linh – sinh viên K39, Trưởng Ban Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp (CLE) chia sẻ: "Đó là cảm giác xúc động khi nhận được những cái vẫy tay và những câu chào tạm biệt thật lớn của những người tù nhân nữ khi đi tuyên truyền pháp luật ở trại giam Bình Điền. Những cảm xúc bất ngờ trong lần đi giảng dạy về chủ đề xâm hại tình dục trẻ em cho các bạn học sinh cấp III. Các bạn khiến mình ngạc nhiên vì những hiểu biết sâu, sự thấu hiểu nỗi đau của những nạn nhân…".

"Mình nhớ đó là phạm nhân chuẩn bị được mãn hạn. Anh còn khá trẻ, chơi đàn và hát rất hay. Anh kể sau này được ra sẽ thành lập một ban nhạc để phục vụ đám cưới, vừa để thỏa mãn đam mê vừa để kiếm tiền theo cách chính đáng. Anh nói sẽ cho con theo ngành luật để bảo vệ chính mình và tránh những sự việc đáng tiếc do thiếu hiểu biết", Lò Văn Linh, sinh viên K39 nhớ lại lần tâm sự với một phạm nhân trong một buổi đi tuyên truyền pháp luật.

Trải nghiệm giúp các bạn trưởng thành hơn, tin yêu vào những điều tốt đẹp đang tồn tại và tích lũy những điều quý giá từ cuộc sống để bước vào nghề với trái tim ấm nóng, lòng nhân hậu và trưởng thành cùng trách nhiệm nghề nghiệp cao quý.

Tuổi trẻ và những ước mơ được ươm mầm

Bên cạnh CLE, Câu lạc bộ Luật gia tương lại trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên của trường là mái nhà giúp sinh viên vừa giao lưu, vừa trau dồi kỹ năng pháp lý và kỹ năng mềm.

Những phiên tòa giả định, cuộc thi hùng biện Luật gia mở rộng, những buổi báo cáo chuyên đề kỹ năng của câu lạc bộ là trải nghiệm quý giá giúp sinh viên nâng cao kiến thức về tố tụng và trang bị những kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai. Đây là nơi ươm mầm rất nhiều những tài năng được khẳng định qua các giải thưởng tại Cuộc thi Phiên tòa giả định – Vmoot 2018 và Phiên tòa giả định Luật quốc tế về đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI Moot 2018.

Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường - Ảnh 2.

Cũng trong năm 2018, Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam đã gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Phương Lan của Đại học Luật, Đại học Huế với ngôi vị cao nhất. Dựa vào khả năng ứng xử thông minh, bản lĩnh và thuyết phục được rèn luyện ở những CLB mà Phương Lan tham gia tại trường đã giúp cô gái xinh đẹp này chạm tay vào vương miện cao quý.

Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường - Ảnh 3.

Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2018 – Nguyễn Thị Phương Lan

Tuổi trẻ hòa nhịp đam mê cùng các câu lạc bộ năng khiếu

Sinh viên thích âm nhạc, mê ngôn ngữ hay yêu thể thao, ở HUL, tất cả đều có chỗ cho sự trải nghiệm và thỏa sức thể hiện đam mê. Một phần đời sống tinh thần của sinh viên Luật Huế gắn bó trọn vẹn với những hoạt động sôi nổi ở các CLB sinh viên.

Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường - Ảnh 4.

Một buổi ngoại khóa của Câu lạc bộ Guitar

Tham gia CLB văn hóa văn nghệ, các bạn sinh viên có môi trường để thể hiện cá tính ở nhiều hoạt động với những đặc trưng khác nhau. Với sinh viên thích tranh tài qua các hoạt động rèn luyện sức khỏe thì CLB thể dục thể thao là một sân chơi lý tưởng. CLB thường xuyên có giải đấu cấp liên chi hay các trận đấu giao hữu với các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các CLB cờ vua cờ tướng, sách và hành động, CLB truyền thông cùng các CLB chuyên môn như CLB tiếng Anh Fly và CLB Pháp ngữ… sẽ mang đến những trải nghiệm hết sức thú vị cho các thành viên tham gia.

Tuổi trẻ và những chuyến đi

Học tập và trưởng thành ở mảnh đất giàu yêu thương, vươn mình trong khó khăn nên thấu hiểu khó khăn, sinh viên Luật Huế luôn tận tâm với các hoạt động thiện nguyện lan tỏa yêu thương.

Tuổi trẻ và những niềm vui ngoài giảng đường - Ảnh 5.

Có những chiến dịch mùa hè xanh cùng chung sức trên những đoạn đường khói bụi, lấm lem bùn đất để lắp đặt đường điện sáng, làm đường dân sinh, cải tạo nhà tưởng niệm liệt sĩ. Ths Lý Nam Hải, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật, Đại học Huế chia sẻ: "Những chuyến đi thiện nguyện của 2 câu lạc bộ với lực lượng "hùng hậu" nhất trường – Công tác xã hội và Hiến máu nhân đạo đã trao gửi yêu thương đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn với rất nhiều chương trình ý nghĩa, giúp sinh viên sống có cách nhiệm với cộng đồng, đồng thời khơi dậy lòng trắc ẩn để các em sống đẹp, sống có ích hơn".

Hành trình "Chiếc áo ấm mùa đông" hay món quà ngày trăng rằm "Trung thu cho em" mang niềm vui và tiếng cười cho trẻ thơ tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi chùa Đức Sơn - Thành phố Huế; món quà "Xuân yêu thương" tại miền đất Hương Hiệp, Quảng Trị; chương trình "Ngày chủ nhật đỏ" sẻ chia những giọt máu yêu thương đã thắp sáng hành trình sống ý nghĩa của sinh viên nơi đây.

Nếu đời người là một cuốn phim, đời sinh viên sẽ là thước phim sôi động nhất, để sau này khi hồi tưởng, các bạn sinh viên Luật Huế sẽ thấy hạnh phúc và tự hào vì đó là những năm tháng đã sống, trải nghiệm và cống hiến hết mình cho những giá trị tốt đẹp.

Truy cập vào Fanpage của Đại Học Luật, Đại học Huế để trải nghiệm những điều tuyệt với cùng với các CLB của trường nhé: https://www.facebook.com/hul.edu.vn/.