Từ vụ Ronaldo và Falcao trốn thuế: Ai có thể động đến Mendes?!

Trần Hòa, Theo Bongdaplus.vn 07:40 17/06/2017

Sau Cristiano Ronaldo, đến lượt một cầu thủ khác được đại diện bởi “siêu cò" Jorge Mendes là Radamel Falcao bị cáo buộc trốn thuế. Đến nay đã có ít nhất 5 ngôi sao thuộc công ty đại diện của ông trùm chuyển nhượng này dính vào cuộc chiến pháp lý. Và liệu ai dính đến Mendes cũng sẽ gặp rắc rối tương tự?

Từ vụ Ronaldo và Falcao trốn thuế: Ai có thể động đến Mendes?! - Ảnh 1.

Sau Ronaldo là Falcao

Như đã biết, hôm thứ Tư vừa rồi Ronaldo đã bị văn phòng công tố viên Tây Ban Nha tại Madrid cáo buộc gian lận khoản thuế lên tới 14,7 triệu euro trong vòng từ năm 2011 tới 2014. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới, có thể phải đối mặt án tù 6 năm.

Trong khi dư luận còn đang tranh cãi về sự việc của Ronaldo, thì mới đây giới chức trách Tây Ban Nha tiếp tục cáo buộc thêm một ngôi sao nữa từng chơi bóng tại La Liga là Radamel Falcao cũng trốn thuế. Cụ thể, từ báo cáo của cục thuế Tây Ban Nha, các công tố viên đã gửi hồ sơ cáo buộc Falcao trốn khoản thuế lên tới 5,66 triệu euro trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2013 khi thi đấu cho Atletico.

Từ vụ Ronaldo và Falcao trốn thuế: Ai có thể động đến Mendes?! - Ảnh 2.

Giống như Ronaldo, chân sút người Colombia được đại diện bởi công ty môi giới cầu thủ Gestifute của “siêu cò” Mendes. Trước đó nữa, cũng có tới 3 ngôi sao nằm trong tay của Mendes bị cục thuế Tây Ban Nha sờ gáy. Đó là Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho và Angel Di Maria. Có thể thấy một điểm chung nữa trong 5 cầu thủ này là họ từng hoặc đang thi đấu tại thành Madrid, 4 người cho Real và 1 người cho Atletico.

Với những mối liên quan có hệ thống trên, không thể tránh được nghi ngờ, Mendes liên quan đến việc trốn thuế của những thân chủ nói trên, thậm chí có ý kiến cho rằng ông đứng đằng sau điều hành đường dây trốn thuế.

Theo hồ sơ cáo buộc của những vụ trốn thuế trên, có một điểm chung là họ sử dụng cách trốn thuế giống nhau. Đó là việc chuyển các nguồn thu từ bản quyền hình ảnh sang hệ thống kinh doanh do chính họ đứng tên và được đặt trụ sở tại những quốc gia “thiên đường thuế”, như British Virgin Islands, Panama hay Ireland.

Từ gã cho thuê băng đến người hùng dân tộc

Mendes là người đại diện số một thế giới, cũng là nhà kinh doanh lọc lõi, nhiều mánh khóe. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha từng bỏ ngang sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 21 và chuyển sang kinh doanh. Ông mở cửa hàng cho thuê băng đĩa, mở quán bar, hộp đêm và có lúc làm cả nghề DJ. Bước chân vào nghề “cò cầu thủ” Mendes gặt hái nhiều thành công có thể xem như bố già trên thương trường, song cũng chính bởi vậy mà người ta càng nghi ngờ vào khả năng ông sẽ sử dụng những mánh khóe trái luật để giành lợi nhuận.

Dù chưa bị cáo buộc tổ chức trốn thuế, nhưng Công ty Gestifute của Mendes đã nhận được những yêu cầu giải trình từ giới chức trách Tây Ban Nha. Hiện Mendes cũng đã phản ứng về vụ việc khi tuyên bố “mọi vấn đề về tài chính, thuế và pháp lý xin hãy nói chuyện với người đại diện của tôi”.

Từ vụ Ronaldo và Falcao trốn thuế: Ai có thể động đến Mendes?! - Ảnh 3.

Tất nhiên, để tìm ra dấu vết phạm pháp của Mendes cũng như khép tội cho ông không hề dễ dàng. Trước đây, Mendes chỉ là cầu thủ bị thải loại, là tay buôn bán nhỏ lẻ, song giờ ông được xem như “người hùng dân tộc” của Bồ Đào Nha. Thành công của bóng đá Bồ Đào Nha, kể cả chức vô địch EURO 2016 vừa rồi, có đóng góp gián tiếp rất lớn của người đại diện này.

Chính Mendes khởi nguồn, kích thích nền bóng đá Bồ Đào Nha nở rộ tài năng những năm qua, nhờ việc đưa hàng loạt cầu thủ sáng giá sang các CLB lớn thi đấu, để rồi họ trở thành những cầu thủ triệu phú; từ giai đoạn các ngôi sao Porto vô địch Champions League 2004 dưới thời HLV Mourinho, rồi Ronaldo, Nani cho đến những tài năng trẻ gần đây như Renato Sanches  hay Bernardo Silva.

“Nếu Bồ Đào Nha có 100 Jorge Mendes, đất nước này không bao giờ gặp khó khăn”, người dân nước này luôn nói vậy. Hay một quan chức của Bồ Đào Nha từng nói: “Tôi ước rằng, Bồ Đào Nha luôn có một Mendes ở mọi lĩnh vực”. Rõ ràng, Mendes không chỉ là một đại diện, một nhà kinh doanh, mà còn được xem như biểu tượng của Bồ Đào Nha, vì vậy chắc chắn sẽ được cả quốc gia này bảo vệ.

Đó là thách thức không nhỏ nếu giới chức trách Tây Ban Nha muốn cáo buộc hay khép tội Mendes, cũng như cả siêu sao mà người đại diện này đang nắm trong tay: Cristiano Ronaldo!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày