Cristiano Ronaldo: "Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch"

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 13:21 15/06/2017

Ronaldo tỏ ra rất tự tin trước cáo buộc trốn thuế nhằm vào siêu sao người Bồ Đào Nha.

Sau khi kết thúc mùa giải như mơ cùng Real Madrid, Ronaldo tranh thủ đưa bạn gái và gia đình đi nghỉ hè.

Ngay sau đó, Ronaldo lại lao vào tập luyện và hiện đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu chinh phục Confederations Cup 2017, giải đấu khởi động cho World Cup 2018 diễn ra tại Nga từ ngày 17/6 đến ngày 2/7 tới.

Cristiano Ronaldo: Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch - Ảnh 1.

Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Confederations Cup 2017.

Chiều 14/6, sau khi kết thúc buổi tập cùng đồng đội, Ronaldo đã tới tham dự sự kiện vinh danh HLV Fernando Santos, người đã góp công giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016. Ronaldo đã lần đầu tiên lên tiếng về cáo buộc trốn thuế đang vây quanh CR7.

Trên đường tiến vào hội trường, Ronaldo vẫy tay chào người hâm mộ. Trong những tiếng hô vang phấn khích vì được tiếp cận Ronaldo, vang lên một giọng nói hỏi Ronaldo về vụ kiện trốn thuế đang làm nóng truyền thông thời gian qua.

"Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch", Ronaldo đáp lại một cách ngắn gọn. Sau đó, siêu sao 32 tuổi tiến thẳng vào phía trong hội trường. Ronaldo đang bị cáo buộc trốn thuế 13 triệu bảng Anh trong quãng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014.

Hôm 13/6, Văn phòng công tố Madrid đã chính thức đệ đơn lên tòa án kiện Ronaldo. Theo cáo buộc, Ronaldo đã sử dụng một cấu trúc kinh doanh được tạo ra năm 2010 để che giấu những khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh tại Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo: Lương tâm tôi hoàn toàn trong sạch - Ảnh 3.

Phía Real Madrid đã lên tiếng bảo vệ ngôi sao sáng nhất của sân Bernabeu và "hoàn toàn tin tưởng" vào siêu sao người Bồ Đào Nha: "CLB Real Madrid hy vọng Bộ Tư pháp sớm vào cuộc để làm rõ sự thật. Ronaldo sẽ sớm được chứng minh vô tội".

Nếu quá trình điều tra kết luận Ronaldo đã cố tình trốn thuế, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể đối mặt mức án 2 cho đến 6 năm tù.