Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo "tạm ngừng hoạt động"?

Dora, Theo Trí Thức Trẻ 14:41 23/03/2018

Từ xưa đến nay, không ít nhóm nhạc Âu Mỹ đã chọn tuyên bố "ngưng hoạt động" thay vì "tan rã".

Các nhóm nhạc pop thông báo "ngưng hoạt động" cũng giống như những người đã lập gia đình nói họ đang ly thân chưa chính thức vậy: có thể là họ "xong" rồi, nhưng vẫn chưa công bố chính thức, họ cứ để cửa hờ như thế để phòng trường hợp có thể tái hợp trong tương lai chăng? Đúng là các nhóm nhạc thường thông báo họ đang "ngưng hoạt động" thay vì tan rã mãi mãi nhưng lý do thật sự đằng sau chiến lược này là gì?

Nhà báo đã về hưu Diana Baron chia sẻ với tạp chí Billboard về vấn đề này: "Đây là một chiến lược thông minh. Nó giúp các nhóm nhạc có khoảng lặng để xem xét xem mỗi người có thể có được thành công cho riêng mình hay không. Và quan trọng là, nó giúp fan không quá khích cố tìm hiểu xem lỗi là của ai cũng như những vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi fan tìm ra nguyên nhân tan rã."

Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 1.

Fifth Harmony chính là ví dụ mới nhất của xu hướng này khi mới đây vào ngày 19/3 vừa qua (giờ địa phương), nhóm đã thông báo về việc sẽ "ngưng hoạt động vô thời hạn" để tập trung cho các dự án cá nhân. Trong thông báo, các cô gái chia sẻ: "Sau 6 năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, chúng tôi nhận ra rằng để có thể được là chính mình, với bản thân chúng tôi và với cả các bạn, nhóm cần thời gian ngưng hoạt động với tư cách Fifth Harmony để các thành viên theo đuổi con đường solo."

Cả 4 thành viên đều có thái độ tích cực, cho biết họ rất hào hứng và cảm kích khi có cơ hội được "phát triển sự nghiệp một cách sáng tạo và thật sự tìm thấy chỗ đứng với tư cách ca sĩ solo": "Với quyết định này, chúng tôi cho phép bản thân tìm kiếm những trải nghiệm mới, sức mạnh mới và cả những khía cạnh mới mà chúng tôi có thể mang nó quay trở lại với gia đình Fifth Harmony". Tại thời điểm này vẫn chưa có thêm thông tin về thời hạn "dừng hoạt động" của nhóm. Với việc Fifth Harmony tạm ngưng tất cả các hoạt động, 4 cô gái Ally Brooke, Normani, Dinah Jane và Lauren Jauregui cùng cựu thành viên Camila Cabello (đã rời nhóm vào cuối năm 2016) đang bước theo đúng con đường mà One Direction và *NSYNC đã đi. Hai nhóm nhạc nam nổi tiếng cũng đã lần lượt tuyên bố ngưng hoạt động vào năm 2016 và năm 2002.

Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 2.
Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 3.

Dù kế hoạch là chỉ tạm ngưng hoạt đông để tập trung vào sự nghiệp solo rồi lại tái hợp sau vài năm nhưng với hầu hết các nhóm nhạc thì chuyện đó không hề trở thành sự thật. One Direction vẫn chưa tuyên bố tan rã dù 4 thành viên đã phát hành các sản phẩm solo với mức độ thành công khác nhau. Tháng trước, hãng tin BBC News đưa tin công ty tổ chức tour diễn của nhóm – Rollcall Touring LTD. – đã đóng cửa. Điều này lại càng làm giảm đi hy vọng tái hợp của One Direction.

Tương tự, dù các nhóm nhạc như *NSYNC hay Destiny's Child đã từng tái hợp trên sân khấu một lần duy nhất trong suốt nhiều năm vào những dịp đặc biệt nhưng sự nghiệp quá thành công của Justin Timberlake và Beyoncé đã khiến cho hy vọng về màn tái hợp đầy đủ trong tương lai ngày càng mờ mịt.

Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 4.
Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 5.

Không có lý do về mặt pháp lý cho việc các nhóm thông báo ngưng hoạt động thay vì tan rã. Các nghệ sĩ thường thì cũng không hủy bỏ các thỏa thuận trước đó khi đưa ra quyết định "tạm nghỉ" do các hoạt động kinh doanh liên quan đến các sản phẩm lưu niệm cũng như tiền bản quyền và xuất bản sẽ vẫn được duy trì. Dù đã ngưng hoạt động được hàng thập kỷ rồi nhưng những ban nhạc như R.E.M., Led Zeppelin hay Pink Floyd vẫn thu về nguồn lợi nhuận đáng kể mà không cần đi tour hay phát hành bất cứ sản phẩm âm nhạc nào, với khả năng tái hợp luôn ở đó.

Một luật sư lĩnh vực âm nhạc giấu tên đã chia sẻ với Billboard rằng dù lí do ngừng hoạt động là gì thì bất cứ khi nào những nhóm nhạc mới ký hợp đồng với hãng đĩa, luôn có một điều khoản dành cho "thành viên rời nhóm" để đề phòng khả năng một trong số các nghệ sĩ có thể "bỏ cuộc giữa chừng" hoặc nhóm tan rã. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc công ty chủ quản sẽ không còn quyền hạn với những dịch vụ cá nhân cũng như những dịch vụ trong tương lai liên quan đến nhóm. Vị luật sư cũng chia sẻ thêm về việc hãng đĩa có quyền pháp lý với các nghệ sĩ muốn tách ra solo hay không: "Điều khoản về thành viên rời nhóm đã giúp hãng đĩa có quyền với bất cứ hoạt động solo nào mà các thành viên thực hiện."

Dù chọn cách nào thì vị luật sư cũng cho biết ngưng hoạt động không phải là cách để thoát khỏi hợp đồng thu âm: "Nếu bạn đã quyết tan rã và không bao giờ tái hợp nữa thì đến hãng đĩa cũng không thể lôi bạn vào phòng thu để sản xuất album được."

Ken Weinstein, đồng sáng lập Big Hassle Media, đưa ra ví dụ về lí do vì sao việc nghệ sỹ tuyên bố tan rã đôi khi lại là một cái bẫy dành cho người hâm mộ: "Với tư cách là một fan "bự" của The Who, họ tuyên bố về tour diễn cuối cùng trước khi giải tán, nên bạn nghĩ, "Khỉ thật, tôi phải đến xem họ lần cuối". Điều này tất nhiên sẽ giúp công ty bán được vé. Nhưng rồi tôi cảm thấy tức giận khi họ vẫn trở lại như thường."

Ken cũng chia sẻ, những nhóm nhạc đó biết cách tốt nhất là không bao giờ nói "không bao giờ": "Tại sao phải tự gây khó khăn cho bản thân bằng việc nói "Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa" để rồi phải tuân thủ đúng điều đó? Ngưng hoạt động tạm thời là để ngỏ một cơ hội quay trở lại sau này khi mà bạn mong muốn được tiếp tục làm việc với những con người đó một lần nữa. Cuộc đời rất dài và không có gì là không thể cả."

Từ trường hợp Fifth Harmony: Tan rã thì nói tan rã, sao phải bảo tạm ngừng hoạt động? - Ảnh 6.

Đôi khi chúng ta cảm tưởng như cánh cửa đã đóng sầm lại – cái khoảnh khắc "Tôi không bao giờ muốn nhìn bạn nữa" trong sự nghiệp của một nhóm nhạc và rồi sau đó lại tuyệt vọng khi không thể tái hợp được. Nhưng thật lòng mà nói, rất nhiều nhóm nhạc đã tổ chức tour diễn chia tay, thông báo album cuối cùng trong sự nghiệp hay nói thẳng rằng họ đã tan rã, giống như Smashing Pumpkins gần đây, hoặc LCD Soundsystem, cuối cùng lại đều đã có những tour diễn, album tái hợp.

Có lẽ điều mà những cô gái Fifth Harmony cần lúc này là một khoảng thời gian, để được sống cuộc sống của chính mình, để tìm những nguồn cảm hứng mới - những thứ mà họ, sau này, có thể mang về cho gia đình mà họ gọi là "Fifth Harmony Family".

Nguồn: Billboard

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày