Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo

Futo Nguyen - Ảnh: Abu Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 02/10/2017

Từ những vỏ lon nước ngọt, lon bia bỏ đi, những bạn trẻ ở Sài Gòn đã tạo ra những chiếc lồng đèn đẹp mắt nhắc nhớ về những ngày tuổi thơ đã qua. Đồng thời số tiền thu được từ tiền bán lồng đèn sẽ được dùng để đem đến một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Còn nhớ ngày bé cả xóm nhà nào cũng khó khăn, vậy nên ít ai đủ tiền để mua cho con cái những chiếc lồng đèn đầy sắc màu được treo trong chợ. Thế là đám nhóc hò nhau đi lượm vỏ lon bia, lon sữa bò về ngồi hì hục "chế tạo" lồng đèn. Đứa lười thì đục lỗ lên nắp lon sữa bò cắm vào cây tre đầy lốc cốc, đứa nào siêng hơn thì ngồi tỉ mẩn cắt vỏ lon làm thành những chiếc lồng đèn đẹp mắt. Đơn sơ vậy thôi mà vui biết bao nhiêu, bởi ngày đó con nít đâu đòi hỏi gì cao sang, tết Trung thu chỉ cần được cùng nhau đi rước đèn từ hết đầu trên xóm dưới là thấy vui dữ lắm rồi!

Tụi nhóc trong xóm thích thú với những chiếc đèn lồng được tái chế từ vỏ lon. (Ảnh: Yết Bàng)

Những năm gần đây đời sống kinh tế phát triển, con nít cũng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các trò chơi hiện đại hơn, lồng đèn Trung thu cũng đa dạng mẫu mã hơn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trẻ em ở vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện để đón một cái tết Trung thu đủ đầy niềm vui. Với mong muốn đem đến một lễ hội ý nghĩa với các em nhỏ còn khó khăn, các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Y Tâm đã nảy ra ý tưởng gây quỹ Trung thu từ hoạt động bán lồng đèn tái chế.

Bạn Đào Thị Minh Lệ (Chủ nhiệm của nhóm) chia sẻ: "3 năm trước khi nhóm nghĩ đến chuyện gây quỹ tổ chức Trung thu cho các em nhỏ, tôi đã nhớ đến những ngày còn nhỏ được anh trai làm cho một chiếc lồng đèn từ lon sữa bò. Thế là nảy ra ý tưởng làm những chiếc lồng đèn bằng vỏ lon để bán lấy quỹ".

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 2.

Những bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Y Tâm là một nhóm chuyên thực hiện các dự án giáo dục, đồng hành cùng các em học sinh nghèo trên con đường học tập.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 3.

Những chiếc lồng đèn xinh xắn được làm từ vỏ lon.

Những chiếc lồng đèn tái chế chứa đựng cả tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x được thực hiện tinh tế và đẹp mắt đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng. Năm nay nhóm đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi. "Tuy nhiên các thành viên trong nhóm đều đã đi làm, chủ yếu chúng tôi tranh thủ thời gian buổi tối để làm nên không thể nhận hết các đơn hàng. Nhóm làm được 1.200 chiếc lồng đèn quyên góp được hơn 14 triệu cho chương trình" - Minh Lệ tâm sự.

Mất 1 năm đầu để thử nghiệm cách làm lồng đèn, nhóm đã rút ra những kinh nghiệm để thực hiện chiếc lồng đèn hoàn hảo hơn:

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 4.

Vỏ lon bia hoặc nước giải khát thay vì bị bỏ vào thùng rác thì được mọi người tập trung lại để quyên góp cho chương trình.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 5.

Các vỏ lon sau khi được mài bỏ phần nắp bên trên thì sẽ dùng dao mổ để kẻ các đường song song. Khâu này cực kỳ quan trọng, vì để tạo nên 1 chiếc lồng đèn đẹp thì các đường song song phải được kẻ đều tay.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 6.

Sau đó mọi người tiến hành xé vỏ lon theo các đường đã kẻ sẵn. Người thực hiện phải cẩn thận để không xé lố đường kẻ.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 7.

Sau đó sẽ đến công đoạn tạo hình cho chiếc lồng đèn.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 8.

Lồng đèn sau khi thành hình sẽ được đục lỗ để làm đế cắm đèn cầy.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 9.

Đế cắm đèn cầy được làm thủ công từ que gỗ và kẽm.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 10.

Kẽm được uốn thành quai cầm cho chiếc lồng đèn.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 11.

Lồng đèn được gắn thêm phần lông nữa thì hoàn thiện.

Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, nhóm vẫn đang tất bật thức đến 1 - 2h sáng để chuẩn bị 300 chiếc lồng đèn vỏ lon đem tặng cho em nhỏ ở Bình Phước. Mong rằng nhóm sẽ đem đến một cái tết Trung thu thật sự ấm áp và ý nghĩa cho các em.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 13.

Những chiếc lồng đèn từ vỏ lon cũ, món đồ chơi thuở ấu thơ giúp một nhóm bạn trẻ mang Trung thu đến với lũ trẻ nghèo - Ảnh 14.

Điều mà những người trẻ của Y Tâm đang thực hiện thật sự đáng trân trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày