Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam"

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi viết "Kể câu chuyện Việt Nam" đã nhận hơn 1.200 tác phẩm từ các tác giả trong và ngoài nước, trong đó 21 tác phẩm được trao giải.

21 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”

Ngày 28/8, Báo điện tử Dân Việt và Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam” trước thềm kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Sau hai tháng rưỡi phát động, BTC nhận được 1.200 tác phẩm từ các tác giả trong và ngoài nước. Khoảng 100 tác phẩm được chọn đăng và 21 tác phẩm được trao giải.

Theo ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, Trưởng BTC cuộc thi, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo một sân chơi để người Việt Nam trong và ngoài nước, bạn đọc Báo Dân Việt và những người nước ngoài yêu Việt Nam chia sẻ câu chuyện về đất nước thông qua góc nhìn, trải nghiệm cá nhân.

“Đây là nơi để chia sẻ câu chuyện của mình về Việt Nam thông qua góc nhìn, trải nghiệm, từ những chuyến đi, những người đã gặp, những giá trị văn hóa lịch sử, những đổi thay, những điều khiến người ta yêu mến và gắn bó”, ông Nguyễn Văn Hoài nói.

Các tác giả tham dự đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài và những người nước ngoài thông thạo tiếng Việt đang công tác tại Việt Nam. Tác giả cao tuổi nhất là Thiếu tướng Phan Văn Lai, 96 tuổi; tác giả ít tuổi nhất là em Trịnh Anh Tú, 8 tuổi.

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 1.

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận về 1.200 tác phẩm dự thi

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin Đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng BTC cuộc thi, cho biết cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Cục trưởng Phạm Anh Tuấn, cuộc thi đã mở rộng không gian để người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng viết, kể về Việt Nam.

“Qua cuộc thi này, mỗi người dân Việt Nam đều có thể góp phần viết nên câu chuyện về đất nước mình”, Cục trưởng Phạm Anh Tuấn nói.

Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, Đại sứ Lương Thanh Nghị, nguyên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Australia và Đan Mạch, đánh giá cao ý tưởng tổ chức cuộc thi và số lượng tác phẩm tham dự.

“Tôi đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức cuộc thi và rất vui khi trong thời gian hơn 2 tháng có tới 1.200 tác phẩm dự thi. Cuộc thi này sẽ chuyển tải những thông điệp về đất nước Việt Nam hòa hiếu, bao dung, năng động, sáng tạo đến với người dân thế giới và cả người dân trong nước”, Đại sứ Lương Thanh Nghị nói.

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 2.

Tác phẩm “Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng” đoạt giải Nhất

Giải Nhất của cuộc thi được trao cho tác phẩm “Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng” của tác giả Vũ Quốc Huy đến từ Hà Nội.

Hai tác phẩm đoạt giải Nhì gồm “Khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới từ bản sắc cội nguồn” của ca sĩ Tùng Dương và “Việt Nam trong trái tim tôi” của tác giả Saleem Hammad, người Palestine đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 3.

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Quốc Huy, Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu nhận giải Nhất với tác phẩm “Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng”

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương và tác giả người Palestine Saleem Hammad nhận giải Nhì

Ba tác phẩm đoạt giải Ba gồm “Giữ một dòng máu Việt trong tim” của Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên du học tại Thái Lan; “Những vì sao chưa bao giờ tắt” của Nguyễn Thị Lan Hương, Hải Phòng; và “Việt Nam - Một buổi sáng ngắm bình minh từ Văn Miếu” của Giáo sư, Tiến sĩ người Đức Andreas Stoffers.

Ngoài các giải Nhất, Nhì và Ba, cuộc thi trao 10 giải chuyên đề gồm Giải Lan tỏa, Giải Khát vọng Việt Nam, Giải Câu chuyện Nhân văn, Giải Gia đình Việt, Giải Sáng tạo, Giải Kết nối, Giải Hướng về nguồn cội, Giải Vì Cộng đồng, Giải Miền quê tươi đẹp và Giải Sắc màu Việt Nam.

Cuộc thi cũng trao 5 Giải Nhân vật truyền cảm hứng cho Thiếu tướng Phan Văn Lai với câu chuyện “Tâm huyết với sự nghiệp khuyến học”; Niê Y Pốt với câu chuyện “Chàng trai Ê Đê đưa hồn cà phê Việt Nam ra Thế giới”; Thiếu tướng Hoàng Kiền với “Khúc tráng ca của vị tướng và những con đường bất tử”; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lae Dilokvidhyarat (Đỗ Đức Khôi), Thượng Nghị sĩ, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Đối ngoại của Ủy ban Thường vụ Thượng viện về Đối ngoại Thái Lan; và Anilen Velázquez với “Mảnh thủy tinh và Nụ cười: Một mái nhà Cuba dưới bầu trời Hà Nội”.

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 5.

Các tác giả nhận giải tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam” ngày 28/8

Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 6.
Từ cậu bé 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi cùng tham gia "Kể câu chuyện Việt Nam" - Ảnh 7.

BTC cho biết mong muốn việc trao giải không khép lại hoạt động mà trở thành điểm khởi đầu để ngày càng có nhiều người tham gia kể những câu chuyện chân thực, sinh động về Việt Nam. Các bài đoạt giải dự kiến được phát hành đa ngôn ngữ, đa nền tảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày