Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring?

Chi Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 10/06/2021

Bạn ấn tượng với bộ phim nào nhất trong vũ trụ The Conjuring?

Lấy cảm hứng từ sự nghiệp huyền bí của 2 nhà ngoại cảm Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga), vũ trụ kinh dị The Conjuring là một trong những thương hiệu điện ảnh thu hút nhất thời điểm hiện tại. Được khởi xướng bởi đạo diễn James Wan, thế giới trừ ma, diệt quỷ này đã và đang làm bao con tim khóc thét. Không chỉ bao gồm những câu chuyện và vụ án có thật, vũ trụ The Conjuring còn đem lại nhiều nhân vật nổi bật trong văn hóa đại chúng, chẳng hạn như: búp bê Annabelle, quỷ Valak, "mẹ ma than khóc" La Llorona


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 1.

Vũ trụ The Conjuring bao gồm 3 phim chính: The Conjuring (2013), The Conjuring 2 (2016) và The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021), ngoài ra là các phần phim ngoại truyện kể về hội nhân vật phản diện

Nhân lúc bộ phim mới nhất The Conjuring: The Devil Made Me Do It vừa ra mắt, sau đây là bảng xếp hạng từ thấp đến cao dành cho 8 phần phim thuộc vũ trụ The Conjuring. Theo bạn thì đâu mới là câu chuyện ám ảnh và đáng sợ nhất?


8. The Nun (2018)

Ma sơ Valak là một trong những nhân vật ám ảnh và xứng đáng có phim ngoại truyện riêng nhất. Thế nhưng, phần phim The Nun lại không đạt tới kỳ vọng của người hâm mộ, mặc cho bối cảnh châu Âu hoài cổ và kịch bản đậm chất gothic. Phim đề cập đến nhiều nội dung tôn giáo nhưng lại quá hời hợt, chưa khai thác sâu vào tính cách nhân vật và đặc biệt là phần diễn xuất đơn điệu bị 9/10 khán giả la ó.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 2.
Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 3.
Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 4.

Nữ chính Taissa Farmiga chỉ được tiếng là em gái của Vera Farmiga (ngôi sao thủ vai Lorraine Warren) thôi chứ diễn xuất còn thua xa!

7. Annabelle (2014)

Nhắc đến vũ trụ The Conjuring thì không thể vắng bóng búp bê Annabelle - món đồ nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập quỷ ám của gia đình Warren. Tuy nổi danh khắp thế giới song phần phim ngoại truyện đầu tiên về Annabelle lại không mấy thành công. Với nhân vật chính là một người phụ nữ mang thai, phim bị đánh là phiên bản nhàm chán hơn của phim kinh điển Rosemary’s Baby. Độ đáng sợ của Annabelle cũng bị so sánh với Chucky - một tượng đài búp bê ma khác tại Hollywood.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 5.

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 6.

Bộ phim bị so sánh với 2 tác phẩm kinh điển khác là Rosemary's Baby và Child's Play


6. The Curse Of La Llorona (2019)

Dù lấy cảm hứng từ truyện ma dân gian nhưng The Curse Of La Llorona lại chưa có đủ tình tiết huyền ảo để mang lại cảm giác thần thoại. Phim có cú twist khá dễ đoán, từ đó vô tình làm giảm đi sức hấp dẫn. Hiện tại, nhiều khán giả còn không tin rằng tác phẩm này thuộc vũ trụ The Conjuring. Bởi nhân vật "mẹ ma than khóc" còn quá đơn điệu và thiếu vắng cao trào kinh dị như nhiều phần phim trước.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 8.

Trong văn hóa dân gian Mexico, “La Llorona” là hồn ma của một người mẹ từng tự tay dìm chết con nhỏ

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 9.
Với nội dung nhẹ đô hơn nên nhiều người tưởng The Curse Of La Llorona không thuộc vũ trụ The Conjuring


5. Annabelle: Creation (2017)

Hầu hết khán giả đều đánh giá Annabelle: Creation tốt hơn hẳn so với phần ngoại truyện năm 2014. Đạo diễn David F. Sandberg hẳn đã "chèo lái" bộ phim thành công hơn, biến nó trở thành thiên tiền truyện thật sự chứ không đơn thuần là một bom tấn thương mại. Những cảnh jumpscare trong phim đã được đầu tư hơn về số lượng và hình thức. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến tiêu cực về cốt truyện, cho rằng tình tiết ác hóa của nhân vật chính không thuyết phục, hoặc đã bị cắt xén bớt nên chưa được chi tiết cho lắm.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 10.

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 11.
Phần lớn lời khen đều dành cho dàn nữ chính nhỏ tuổi


4. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

Sau thất bại của The Curse of La Llorona, đạo diễn Michael Chaves đã đưa The Conjuring: The Devil Made Me Do It trở lại và đánh bật mọi đối thủ phòng vé. Lần này, vợ chồng nhà Warren không gọi hồn hay trừ tà, mà góp mặt vào một vụ án giết người để chứng minh hung thủ bị quỷ nhập trong thời gian gây án.


The Conjuring vừa ra mắt đã trở thành cú nổ tại phòng vé Bắc Mỹ, cho đến hiện tại đã thu về hơn 25 triệu USD

Thay vì sở hữu không khí u ám như thường lệ thì phần phim mới nhất này lại mang âm hưởng trinh thám tội phạm. Người xem vừa được theo dõi vụ án tâm linh gay cấn, hồi hộp; vừa chứng kiến vợ chồng Warren bị thao túng bởi linh hồn quỷ dữ.


3. Annabelle Comes Home (2019)

Đây đích thực là minh chứng cho câu nói "quá tam ba bận" khi phần phim ngoại truyện thứ 3 về Annabelle thành công rực rỡ từ nội dung đến doanh thu phòng vé. Nhất là khi chuyển mọi sự tập trung vào Judy - con gái của Ed và Lorraine Warren, một cô bé thừa hưởng khả năng tâm linh của mẹ và đang dần học cách đối đầu với nhiều linh hồn hắc ám. Có thể nói, đây chưa phải là bộ phim xuất sắc nhất nhưng lại đem tới nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Trong đó, tình cảm gia đình giữa các thành viên nhà Warren được đẩy lên cao trào.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 13.

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 14.

Cả khán giả lẫn giới chuyên môn đều hết lời khen ngợi sao nhí Mckenna Grace trong vai chính Judy

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 15.

Tuyến truyện phụ kể về một cô gái sử dụng đồ vật bị nguyền rủa để liên lạc với người cha quá cố cũng rất xúc động

2. The Conjuring 2 (2016)

Phần phim thứ 2 trong vũ trụ The Conjuring sở hữu nhiều ma quỷ hơn, nhiều xung đột hơn và đặc biệt là nhiều màn jumpscare táo bạo. Không chỉ tái hiện chân thực vụ án quỷ nhập Enfield mà phim còn tôn vinh phong cách thời trang thập niên 1970. Khó mà quên được khoảnh khắc Valak "debut" từ tranh ra đời, hay nhân vật Crooked Man đến từ hộp quay nhạc bí ẩn.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 16.

Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 17.
Mới ngày nào Valak còn nằm trên tranh vẽ!

Trong tương lai, nhân vật Crooked Man hứa hẹn có ngoại truyện riêng gây bão

1. The Conjuring (2013)

Với điểm số IMDb cao nhất (7,5/10) cùng nhiều tình tiết đi vào huyền thoại, The Conjuring xứng đáng là tác phẩm đứng đầu dù đã công chiếu gần 10 năm trước. Vào năm 2013, ngôi nhà ma ám trong phim được xem là đột phá và gợi nhắc đến nhiều truyện ma kinh điển. Đây cũng là tác phẩm được đạo diễn James Wan đầu tư nhiều về cảnh quay, với vô vàn góc máy độc lạ và hiệu ứng âm thanh ma quái.


Từ búp bê Annabelle, quỷ Valak đến sát nhân tâm thần, đâu mới là phần phim hay nhất trong vũ trụ The Conjuring? - Ảnh 19.

Từ đây, Patrick Wilson và Vera Farmiga trở thành cặp vợ chồng “trừ gian diệt bạo” nhiều nhất trên màn ảnh rộng

Không gì đáng sợ hơn phần phim khởi đầu nỗi ám ảnh mang tên The Conjuring!

Thăm dò ý kiến

Bạn thích phim nào nhất trong những phim trên?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nguồn ảnh: Warner Bros.