Sáng 29/3, tàu cao tốc Phú Quý Express chính thức chạy chuyến đầu tiên từ TP.HCM đi Côn Đảo. Việc có thể xuất phát ngay từ trung tâm Quận 4, không cần xuống Vũng Tàu hay Sóc Trăng, đã khiến nhiều người tò mò và háo hức trải nghiệm. Với vị trí thuận lợi cùng mức giá chỉ bằng một nửa so với vé máy bay liệu đây có phải là lựa chọn lý tưởng cho du khách?
Du khách hào hứng trải nghiệm tuyến tàu cao tốc từ trung tâm Sài Gòn đi Côn Đảo.
Trước đó, vào tháng 5/2024, từng có một tuyến tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo được đưa vào khai thác, nhưng xuất phát từ cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Dù được đánh giá cao về tốc độ và chất lượng tàu, tuyến này lại gặp trở ngại lớn về khoảng cách từ trung tâm thành phố đến cảng cùng với đó là khâu trung chuyển.
Chính vì vậy, khi tuyến tàu mới khởi hành ngay từ cảng Sài Gòn một trong những vị trí “đắc địa” ở trung tâm thành phố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ du khách. Không cần di chuyển xa, không lo mất thời gian trung chuyển, hành khách có thể đến bến chỉ trong 10-15 phút từ các quận nội thành. Đây cũng được xem là yếu tố then chốt giúp tuyến tàu lần này ghi điểm ngay từ những ngày đầu ra mắt.
Tàu Phú Quý Express có chiều dài 39m, rộng 11m, sức chứa 374 hành khách, trong đó có tới 279 giường nằm. Khoang hành khách gồm hai tầng, ghế ngồi bọc da, có rèm che, ổ cắm điện và hộc chứa áo phao phía trên.
Mỗi tầng được bố trí tivi, nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera giám sát. Tàu có khu vực ghế ngồi cao cấp tách biệt, cùng căn tin gần cầu thang tầng 1, phục vụ một số món ăn nhẹ và đồ uống. Tầng 2 có không gian mở để hành khách có thể quan sát bên ngoài.
Anh Minh Thành (Q.8) cho biết: “Trước đây mình từng đi Côn Đảo từ Sóc Trăng, phải dậy từ 2-3h sáng để kịp tàu. Giờ có tàu xuất phát từ trung tâm TP.HCM thì tiện hơn nhiều. Mình muốn thử giường nằm xem cảm giác có khác gì so với ghế ngồi không” .
Bạn Ngọc Trân (Q.8) chia sẻ: “Lúc bạn rủ đi thì em cũng hơi đắn đo vì chưa đi tàu bao giờ. Nhưng thấy tàu sạch, rộng, không bị mùi nên cũng yên tâm phần nào. Chưa biết ra biển có say không, nhưng lúc mới lên thì ổn”.
Giá vé từ thứ 2 đến thứ 5 dao động từ 990.000 – 1.250.000 đồng tùy loại ghế và giường. Vào cuối tuần hoặc lễ Tết, mức giá tăng nhẹ, lên khoảng 1.260.000 – 1.370.000 đồng/vé giường nằm. Trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật có chính sách giá riêng. Giá vé đã bao gồm thuế, phí vào cảng và dịch vụ xe điện trung chuyển từ cổng vào bến lên tàu. Bên cạnh đó tàu áp dụng vé điện tử, giúp việc thanh toán và lên tàu nhanh chóng.
So với vé máy bay từ TP.HCM đi Côn Đảo thường gần 2 triệu đồng/chiều thì tàu cao tốc là lựa chọn tiết kiệm đáng kể. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn là thời gian tàu chạy.
Với tuyến tàu đầu tiên này, điều kiện thời tiết thuận lợi, biển êm nên trải nghiệm của hành khách nhìn chung khá tích cực. Theo công bố từ đơn vị khai thác, hành trình kéo dài khoảng 5 tiếng 30 phút. Trên thực tế trong lần chạy đầu tiên này tuyến tàu từ trung tâm TP.HCM - cảng tàu Côn Đảo mất 6 tiếng 50 phút lệch so với dự kiến ban đầu hơn 1 tiếng đồng hồ. Điều này vô hình chung khiến du khách phần nào cảm thấy mệt mỏi khi cập bến. Tàu hiện mới khai thác mỗi ngày một chuyến, nếu hoãn hay hủy do thời tiết, hành khách có thể gặp khó trong việc sắp xếp lại lịch trình.
Không thể phủ nhận, việc khai thác tuyến tàu cao tốc từ trung tâm TP.HCM đến Côn Đảo mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí cho du khách. Tuy nhiên, với thời gian di chuyển gần 7 tiếng đồng hồ, hành khách cần cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là những người có quỹ thời gian hạn hẹp hoặc dễ bị say sóng. Dù vậy, trải nghiệm nằm dài trên tàu, ngắm cảnh biển và tận hưởng hành trình cũng là một lựa chọn thú vị cho chuyến đi đến Côn Đảo.