Truyền thông Myanmar thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá mạnh, lo lắng bóng ma quá khứ hiện về

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 19/11/2018

Tờ Fox Sports phiên bản Myanmar đánh giá đội tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương AFF Cup 2018 nhờ một đội hình đang đạt độ chín.

Tối ngày 20/11, Myanmar sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân Thuwanna. Bất chấp có lợi thế nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà, truyền thông của nước bạn vẫn tỏ ra e ngại trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Mới đây, trang Fox Sports phiên bản Myanmar đã có bài viết với tiêu đề "Việt Nam, đối thủ khó nhằn của đội tuyển", trong đó đánh giá rất cao thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mở đầu bài viết, tác giả Tun Hlaing nhắc lại kỷ niệm đau buồn tại AFF Cup 2016. Khi đó, dù sở hữu lợi thế sân nhà, Myanmar vẫn thúc thủ 1-2 trước "Những ngôi sao vàng". Thất bại này khiến Myanmar chỉ có vị trí nhì bảng và không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan quá mạnh ở bán kết.

Theo Fox Sports, thậm chí, Việt Nam dưới bàn tay của ông Park Hang-seo đã mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều. "Họ nhanh hơn, nhuyễn hơn và khả năng săn bàn được cải thiện hơn đáng kể". Tại giải vô địch Đông Nam Á 2018, không cần chơi quá hay, Công Phượng và các đồng đội vẫn bỏ túi hai trận toàn thắng nhờ "bản lĩnh", thứ đội tuyển Việt Nam thường thiếu tại những giải đấu lớn.

Truyền thông Myanmar thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá mạnh, lo lắng bóng ma quá khứ hiện về - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam từng gieo sầu cho Myanmar tại AFF Cup 2016. Ảnh: Fox Sports.

Đi sâu hơn, cây viết Hlaing phân tích kỹ những nhân tố nổi bật trong đội hình tuyển Việt Nam. "Họ cho ra sân sơ đồ 4-2-3-1 với lối đá vô cùng khó chịu. Ở tuyến dưới, Văn Lâm và bộ tứ vệ thi đấu vô cùng chắc chắn và chưa để lọt bất kỳ bàn thua nào. Phòng ngự hay là một chuyện, họ tấn công cũng rất giỏi. Nhờ Xuân Trường với những pha rót bóng chính xác, các tuyến của đội tuyển Việt Nam như được rút ngắn lại, tốc độ luân chuyển bóng cũng tăng lên đáng kể".

Bên cạnh đó, trang thể thao này không quên nhắc đến khả năng tạo đột biến cực cao của bộ đôi Công Phượng và Anh Đức, tác giả của hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Malaysia ở lượt đấu trước.

"Công Phượng sẽ làm khó chúng ta bằng những pha đi bóng lắt léo thường thấy. Còn Anh Đức thật tuyệt. Ở độ tuyển 33, kinh nghiệm anh ấy sở hữu là rất nhiều. Thông minh, chọn vị trí tốt, không dễ để phong tỏa tiền đạo số 11 của tuyển Việt Nam", tờ báo của Myanmar nói thêm.

Truyền thông Myanmar thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá mạnh, lo lắng bóng ma quá khứ hiện về - Ảnh 2.

Trang Fox Sports Myanmar đánh giá cao tiền đạo Công Phượng.

Từ ngày ông Park lên nắm quyền, sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam rất rõ. Ngôi Á quân tại giải U23 châu Á cùng vị trí thứ 4 ở ASIAD vừa qua đã minh chứng cho nhận định này. 

Bước vào AFF Cup 2018, "Những ngôi sao vàng" được dự đoán là ứng viên hàng đầu và hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với nhà vô địch Thái Lan. Có vẻ như bóng chưa lăn, truyền thông Myanmar đã run. Ít ngày trước, trang Fox Sports của nước này từng nhận định Việt Nam ở cửa trên và đánh giá màn so tài với Malaysia mới là trận quyết định cho tấm vé đi tiếp.

Còn lần này, ký giả Tun Hlaing lên tiếng cảnh báo: "Chúng ta có những lợi thế nhất định nhưng xét cho cùng, Việt Nam vẫn là thử thách quá lớn. Myanmar cần chơi với 100% sức mạnh và hạn chế tối đa các sai lầm nếu không muốn phải nhận trái đắng".

Truyền thông Myanmar thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá mạnh, lo lắng bóng ma quá khứ hiện về - Ảnh 3.

Kết quả và bảng xếp hạng tại bảng A sau lượt trận thứ ba.