Hai chỉ huy đơn vị Không quân Hàn Quốc bị truy tố liên quan đến vụ ném bom nhầm vào nhà dân xảy ra vào tháng trước, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng vào ngày 14/4.
Kết quả điều tra mới nhất giúp xác nhận lại kết quả điều tra tạm thời trước đó của Không quân Hàn Quốc. Kết quả cho thấy nguyên nhân gây ra sự cố do lỗi của phi công, quy trình quản lý lỏng lẻo và kiểm tra không đầy đủ.
Các phi công ban đầu không nhận ra sai sót của mình sau khi nhập sai tọa độ mục tiêu trong hệ thống máy tính. Họ đã thả bom mà không xác nhận lại bằng mắt, theo kết quả điều tra tạm thời.
Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết các phi công vẫn đưa ra lời khai khác nhau về việc liệu tọa độ mục tiêu có bị đọc sai hay nghe nhầm không. Vị quan chức cho rằng tình huống này không cản trở việc truy cứu trách nhiệm của cả hai.
Hiện trường vụ ném bom nhầm vào nhà dân hồi tháng 3/2025. (Ảnh: Yonhap)
Hai chỉ huy đơn vị đã bị truy tố thêm vì tội thiếu trách nhiệm nghề nghiệp dẫn đến thương tích. Bộ Quốc phòng cho biết hành động của họ gây ảnh hưởng nghiêm trọng và gây ra sự cố đáng tiếc.
" Mặc dù có nhiệm vụ xác nhận và kiểm tra công tác chuẩn bị của các phi công cho cuộc huấn luyện, họ đã bỏ qua những rủi ro của cuộc tập trận và không xác nhận kế hoạch huấn luyện ", Bộ Quốc phòng cho biết.
Không quân Hàn Quốc đã sa thải chỉ huy nhóm cấp đại tá và chỉ huy phi đội cấp trung tá vào tháng trước.
Ngày 6/3, hai chiếc máy bay chiến đấu KF-16 thả tám quả bom MK-82 ngoài phạm vi huấn luyện ở Pocheon, cách thành phố Seoul khoảng 40 km về phía Bắc, trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Vụ ném bom gây thương tích cho 52 người, trong đó có 38 dân thường, theo ước tính của các cơ quan thành phố.
Hai phi công, bị cáo buộc nhập sai tọa độ mục tiêu trước khi cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra. Họ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm nghề nghiệp dẫn đến thương tích và phá hủy cơ sở quân sự. Các phi công này cũng bị đình chỉ nhiệm vụ bay trong một năm.
" Bộ Quốc phòng có kế hoạch chuyển hồ sơ của hai phi công và các chỉ huy đơn vị bị truy tố sang Viện Kiểm sát Quân sự sau khi cuộc điều tra kết thúc. Chúng tôi cũng yêu cầu xử lý kỷ luật đối với 9 quan chức bị phát hiện báo cáo vụ việc muộn và không có biện pháp đủ mạnh ", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thông cáo báo chí.
9 quan chức này bao gồm 7 người từ Không quân và hai người từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, bộ này cho biết thêm.