Trường học ở Hà Nội tất bật khử trùng, sửa soạn đón học sinh quay lại vào ngày mai

Vũ Trịnh - Ảnh: Hoàng Anh, Theo Tổ Quốc 11:13 03/05/2020

Sáng nay, để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, trường liên cấp Marie Curie đã tổ chức các công tác đảm bảo an toàn như phun khuẩn, vệ sinh lớp học,...

Ngày mai 4/5, cùng với nhiều địa bàn trên cả nước, Hà Nội cũng sẽ tổ chức cho học sinh THCS và THPT đi học lại sau thời gian dài nghỉ học để chống dịch Covid-19. Học sinh mầm non và tiểu học dự kiến cũng sẽ trở lại lớp vào tuần sau.

Để đón học sinh quay trở lại học tập, trường liên cấp Marie Curie đã lên kế hoạch và chuẩn bị các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo đó, trong sáng nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã phối hợp với nhau trong các công tác đảm bảo vệ sinh trường lớp. Nhà trường đã tổ chức phun xịt khuẩn toàn bộ các lớp học, các phòng chức năng và khuôn viên xung quanh. 

Ngoài ra 80 bus của nhà trường cũng được khử khuẩn, được biết đây là phương tiện đưa đón học sinh đến trường và về nhà mà trường Marie Curie đã đầu tư. Việc xịt khuẩn giúp học sinh có thể yên tâm đến trường trong lúc thời gian này.

Còn đối với khu vực bếp ăn, canteen, nhà trường cũng đã thực hiện vệ sinh toàn bộ không gian, làm sạch lại toàn bộ bát đũa để sẵn sàng phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh khi quay trở lại trường.

Nhà trường cũng lập bàn phát thanh để phụ huynh có thể liên lạc đón con từ cổng trường thay vì đưa con đến tận lớp. Ngoài ra, trường cũng bố trí khung thời gian đón học sinh khác nhau sau khi tan trường để tránh tình trạng tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách an toàn nơi công cộng.

Trước đó, thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng nhà trường đề nghị phụ huynh đo thân nhiệt và chuẩn bị khẩu trang cho con trước khi đi học. Nếu học sinh không có biểu hiện sốt, ho và khó thở thì cho con đến trường, ngược lại thì để con ở nhà và đưa đi khám bệnh. Thầy cũng yêu cầu học sinh thường xuyên mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi trở lại học tập.

Ngày 29/4, UBND Hà Nội đã chốt lịch đi học với học sinh trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND cũng giao cho các lãnh đạo sở GD-ĐT, các phòng GD-ĐT, các quận huyện, đặc biệt hiệu trưởng và giáo viên các trường chuẩn bị tốt công tác phòng dịch, tự tính toán bố trí đo nhiệt độ bằng nhiệt độ điện tử, có nước sát khuẩn, rửa tay; các giờ nghỉ giải lao và ra vào các lớp tính toán đảm bảo cho học sinh đi lại không quá đông.