Trường ĐH nắm giữ "ngôi vương" điểm sàn hiện nay: Sở hữu nhiều ngành học "đặc biệt quan trọng", học phí cao nhất chỉ 45 triệu đồng/năm

Thùy Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 17:03 29/07/2025
Chia sẻ

Mùa tuyển sinh năm nay vẫn có không ít trường và ngành học giữ mức điểm sàn rất cao.

Trường nào đang là "Vua điểm sàn" năm nay?

Một trong những yếu tố được đông đảo mọi người quan tâm trong giai đoạn này là mức điểm sàn xét tuyển của các trường đại học.

Đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường thuộc nhóm top đầu đã bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh điểm sàn, có nơi giảm đến 7 điểm, tạo nên sự thay đổi lớn trong cuộc đua vào đại học.

Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng giảm, vẫn có không ít ngành giữ mức điểm sàn rất cao, phản ánh độ hấp dẫn và mức độ cạnh tranh gay gắt. Theo thống kê, hiện mức điểm sàn cao nhất đang thuộc về Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Sài Gòn, cùng ở ngưỡng 25 điểm.

Cụ thể với Học viện Ngoại giao, trường công bố điểm sàn tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) lên tới 25 điểm. 

Trường ĐH nắm giữ "ngôi vương" điểm sàn hiện nay: Sở hữu nhiều ngành học "đặc biệt quan trọng", học phí cao nhất chỉ 45 triệu đồng/năm- Ảnh 1.

Các tổ hợp khác cũng ở mức cao, dao động quanh 22 điểm, cho thấy mức độ quan tâm lớn đối với các ngành liên quan đến đối ngoại, ngoại giao và quốc tế, lĩnh vực đang ngày càng thu hút thí sinh.

Mức điểm này được áp dụng cho nhiều phương thức xét tuyển, bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét học bạ THPT kết hợp chứng chỉ quốc tế; Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển. Ngoài ra, trường cũng tiếp nhận điểm quy đổi từ các chứng chỉ quốc tế theo quy định riêng để tính vào ngưỡng đảm bảo đầu vào.

Trường ĐH nắm giữ "ngôi vương" điểm sàn hiện nay: Sở hữu nhiều ngành học "đặc biệt quan trọng", học phí cao nhất chỉ 45 triệu đồng/năm- Ảnh 2.

Đáng chú ý, năm nay Học viện Ngoại giao cũng công bố độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển. Theo đó: Tổ hợp C00 cao hơn D01 tới 3 điểm; Các tổ hợp còn lại như A00, A01, D01, D03, D04, D06, DD2, D07, D09, D10, D14, D15 không có độ lệch điểm.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Học viện là 2.200 cho 8 ngành đào tạo. Trường bổ sung thêm 4 tổ hợp mới gồm: D09, D10, D14, D15, nâng tổng số tổ hợp lên 12 tổ hợp xét tuyển.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường dao động từ 25,37 - 29,2 điểm. Trong đó, ngành Trung Quốc học có mức điểm cao nhất (29,2 - khối C00); Ngành Truyền thông quốc tế xếp thứ hai (29,05 - khối C00); Các ngành khác cũng có mức điểm trên 25, trong đó tổ hợp C00 thường vượt mốc 28 điểm.

Về học phí, học viện giữ nguyên mức thu như năm trước. Cao nhất là 4,5 triệu đồng/tháng (tương đương 45 triệu đồng/năm) cho các ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế, Ngôn ngữ Anh. Các ngành như Châu Á - Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế có học phí thấp hơn, lần lượt là 3,6 triệu và 3,4 triệu đồng/tháng.

Ngôi trường vững mạnh hơn 6 thập kỷ

Tiền thân của Học viện Ngoại giao là Trường Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, được thành lập ngày 17/6/1959. Qua nhiều giai đoạn phát triển, đơn vị này lần lượt mang tên Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế (1992–2007), và từ năm 2008 đến nay chính thức mang tên Học viện Ngoại giao. Theo Quyết định số 08/2024/QĐ-TTg ngày 28/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện là đơn vị sự nghiệp đặc thù trực thuộc Bộ Ngoại giao, tương đương cấp Tổng cục.

Trải qua 66 năm hình thành và lớn mạnh, Học viện Ngoại giao ngày nay là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong khu vực về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao. Theo website của Học viện Ngoại giao, năm 2024, trường đã có 15 đơn vị trực thuộc, với hơn 300 viên chức và người lao động; trong đó gần 20 người là Giáo sư, Phó Giáo sư; khoảng 60% đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Thành tựu trên các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và hợp tác quốc tế đã góp phần đưa Học viện từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và hội nhập. Theo bảng xếp hạng 100 trường đại học Việt Nam năm 2023, Học viện được đánh giá xếp hạng Nhất về tiêu chí chất lượng người học.

Trường ĐH nắm giữ "ngôi vương" điểm sàn hiện nay: Sở hữu nhiều ngành học "đặc biệt quan trọng", học phí cao nhất chỉ 45 triệu đồng/năm- Ảnh 3.

Ảnh do AI tạo

Với những đóng góp nổi bật, Học viện Ngoại giao đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao trao tặng, bao gồm:

- Huân chương Hồ Chí Minh (2009)

- Huân chương Độc lập hạng Nhất (2019)

- Huân chương Lao động hạng Nhất (1994)

- Huân chương Độc lập hạng Nhì (2004)

- Huân chương Độc lập hạng Ba (1999)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7

Nhờ nền tảng đào tạo chất lượng cao và môi trường quốc tế chuyên nghiệp, sinh viên Học viện Ngoại giao đã liên tục gặt hái những thành công vang dội trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Nổi bật là như giải Nhất tiếng Anh trong cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc các trường đại học và cao đẳng năm 2021 và 2022; giải Gold Winner hạng mục film & Integrated và giải Bronzer Winner hạng mục Marketer trong cuộc thi Vietnam Young Lions; đại diện Việt Nam tham gia Diễn đàn thanh niên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO 2021; liên tiếp đạt giải Nhất năm 2021 và giải Xuất sắc năm 2022 tại vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên về quản trị và phát triển lưu vực sông Mê Kông - YICMG”...

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày