Trường đào tạo Thạc sĩ của Việt Nam lọt Top 24 Đông Á

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 26/03/2021

Viện Quản trị & Công nghệ FSB - trường Đại học FPT chính là trường đào tạo MBA tiên phong của Việt Nam được vinh danh ở vị trí Top 24 Đông Á trong bảng xếp hạng các trường đào tạo kinh doanh tốt nhất khu vực, theo công bố mới nhất của Tổ chức giáo dục toàn cầu Eduniversal.

Ngôi trường được xây dựng và phát triển từ ý tưởng về một "Harvard Việt Nam" do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT - Ông Trương Gia Bình khởi xướng. Sau hơn 26 năm xây dựng và phát triển, FSB đã trở thành trường đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn 5 sao về Chất lượng giảng dạy theo đánh giá của tổ chức quốc tế QS Star.

Trường đào tạo Thạc sĩ của Việt Nam lọt Top 24 Đông Á - Ảnh 1.

Khai sinh bởi tập đoàn hàng đầu về công nghệ số tại Việt Nam hiện nay, FSB sở hữu nhiều chương trình đạo tạo khác nhau dành cho doanh nghiệp và doanh nhân, nổi bật trong đó là Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA). Đây là chương trình MBA có sức hấp dẫn với gần 1000 học viên theo học tại trường hàng năm. Để có thể lọt vào "Bảng phong thần" của Eduniversal trong đợt xếp hạng vừa qua, chương trình đã có những năng lực cạnh tranh đầy khác biệt:

Mô hình học tập tiên tiến với chương trình chuẩn quốc tế, được tích hợp trong công nghệ số hiện đại

Chương trình MBA tại FSB được lựa chọn từ 10 chương trình tốt nhất thế giới, với tính thực tiễn cao, kích thích tư duy sáng tạo của học viên, bám sát quan điểm quản trị hiện đại. FSB đã ứng dụng mô hình học tập tiên tiến 70/20/10 vào đào tạo MBA (70% trải nghiệm thực tế công việc, 20% từ những người xung quanh và 10% đến từ kiến thức của khóa học); học viên được tranh luận từ những tình huống thực tế của chính họ, giúp họ phát triển tư duy, giải quyết ngay chính bài toán của mình.

Trường đào tạo Thạc sĩ của Việt Nam lọt Top 24 Đông Á - Ảnh 2.

Đặc biệt, công nghệ cao và "số hoá" chính là điểm sáng trong quản lý & đào tạo của FSB, có thể kể đến như: Học hybrid learning, tích hợp các phần mềm hỗ trợ/quản lý học tập - tra cứu tài liệu, cập nhật tin tức dành cho Học viên và cán bộ, giảng viên… trên ứng dụng di động được phát triển riêng; quét QR Code trong các hoạt động đánh giá, phản hồi sau sự kiện; hoặc ghi nhận ý kiến của học viên đến Hội đồng quản trị Nhà trường thông qua eForm A. Sử dụng công nghệ số trong mọi hoạt động chính là ưu thế vô cùng độc đáo của FSB, giúp các học viên không những phát huy được tính cá nhân và độc lập của mỗi người mà còn học hỏi để áp dụng vào doanh nghiệp của chính mình. Hợp thời, nhanh chóng và thuận tiện chính là những gì mà học viên nói về trải nghiệm của họ tại FSB.

Chuyển mình thành newFSB (FSB Mới) từ 2021 với quy mô đẳng cấp và chất lượng hơn nữa

Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021 - 2023 của FSB sẽ tập trung mạnh vào tái cấu trúc để "lột xác" thành "phượng hoàng lửa" trong giới đào tạo sau đại học. Chia sẻ về tương lai của ngôi trường này, TS. Nguyễn Việt Thắng, Viện trưởng FSB khẳng định: "newFSB sẽ đến từ mọi yếu tố, thể hiện từ hình ảnh cơ sở đào tạo hiện đại, tiện lợi cho học viên. Người học sẽ là chủ thể của mọi mục tiêu trong công tác tổ chức đào tạo. Trải nghiệm thành công, hướng tới sự thành công của học viên là thước đo chất lượng chương trình. Cá thể hóa trong tổ chức triển khai đào tạo sẽ là trọng tâm, cùng với việc phát triển những trải nghiệm số, trải nghiệm quản trị lãnh đạo toàn cầu, kết nối giảng dạy toàn cầu dựa trên nền tảng công nghệ sẽ là điểm khác biệt riêng có của FSB".

Trường đào tạo Thạc sĩ của Việt Nam lọt Top 24 Đông Á - Ảnh 3.

TS. Nguyễn Việt Thắng - Viện trưởng FSB

Sắp tới, "đại bản doanh" của FSB mới sẽ nằm tại FPT Tower, tổ hợp văn phòng campus thứ 14 của Tập đoàn FPT và cũng là công trình có diện tích xây dựng lớn nhất của tập đoàn tính đến thời điểm hiện tại. Tòa nhà sử dụng hệ thống kĩ thuật thông minh hiện đại, cùng những thiết bị thuận tiện cho người sử dụng trong việc quản lý vận hành và tiết kiệm năng lượng.

Trường đào tạo Thạc sĩ của Việt Nam lọt Top 24 Đông Á - Ảnh 4.

Học tập tại FPT Tower, học viên của FSB sẽ được trải nghiệm cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho việc dạy và học với một môi trường học tập tiên tiến, đẳng cấp. Qua đó, mỗi người đều có thể thỏa sức sáng tạo, tăng năng suất học tập thông qua việc sử dụng các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin hiện đại quy mô bậc nhất trong hệ sinh thái của "Microsoft Việt Nam".

Viện Quản trị & Công nghệ FSB - Đại học FPT có bề dày gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo Quản trị Kinh doanh. Hiện họ là những nhà quản trị nắm giữ những trọng trách cao trong các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các công ty, tổ chức đa quốc gia trên thế giới. Viện Quản trị & Công nghệ FSB (thuộc Trường Đại học FPT):

Website: http://fsb.edu.vn/.

Số điện thoại: 024 6287 1628.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày