Trường đại học công lập chuẩn quốc tế - Xu hướng chọn trường mới của teen 2000

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 11/05/2018

Bên cạnh xu hướng lựa chọn các ngành học hot ở các trường top 1, mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận sức hút của các trường đại học quốc tế công lập khối ngành khoa học công nghệ với chất lượng đào tạo tốt và mức học phí hợp lý.

Những ngày này, tỷ lệ chọi ở các khối ngành và ở từng trường có lẽ là mối quan tâm lớn nhất của teen 2000 – các sỹ tử đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, cao đẳng 2018. Với tổng số 688.641 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (tăng 7,5% so với năm 2017) dễ dàng nhận thấy số lượng nguyện vọng và tỷ lệ chọi vào các trường nhìn chung đều tăng lên so với năm ngoái.

Số nguyện vọng nộp vào ĐH. Bách khoa Hà Nội lên tới 60.000 nguyện vọng, trong khi đó tổng chỉ tiêu năm 2018 của trường là 6.500. Với 3.850 chỉ tiêu, ĐH Ngoại thương thu hút 43.560 nguyện vọng, tính ở cả 3 cơ sở (Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh), hầu hết đều là nguyện vọng 1.

Độ nóng không chỉ tập trung ở các trường đại học top trên, mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận sức hút của nhóm trường đại học công lập quốc tế về khoa học công nghệ như Đại học Việt - Đức (TP. HCM), Đại học Việt – Pháp (ĐH. Khoa học và Công nghệ Hà Nội), Đại học Việt – Anh (Đà Nẵng)…

Trường đại học công lập chuẩn quốc tế - Xu hướng chọn trường mới của teen 2000 - Ảnh 1.

Xu hướng lựa chọn trường đại học công lập quốc tế mang lại nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên.

Bên cạnh ưu thế về chất lượng đào tạo được kiểm định bởi các tổ chức giáo dục uy tín và mức học phí phù hợp với thu nhập của phần lớn các gia đình tại Việt Nam, thì những lợi thế về “đầu ra” là điểm cộng lớn của các trường này so với những trường quốc tế hay công lập khác. Học tập trong môi trường quốc tế đa văn hóa, ngôn ngữ đào tạo bằng Tiếng Anh kèm theo cơ hội thực tập trong và ngoài nước tạo thuận lợi cho sinh viên tốt nghiệp khi xin việc tại các tổ chức, công ty quốc tế hoặc xin học bổng du học ở nước ngoài.

Theo thống kê tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH - Đại học Việt Pháp), trung bình mỗi năm có tới 60% sinh viên hệ đại học được đi thực tập tại nước ngoài như Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đặc biệt, nhiều sinh viên tốt nghiệp xin được các học bổng danh giá của châu Âu như Erasmus Mundus, học bổng Excellence của Đại sứ quán Pháp… Chưa kể, tại các trường đại học công lập quốc tế đào tạo theo tiến trình châu Âu như USTH, sinh viên có thể rút ngắn thời gian học từ 1 - 1,5 năm so với các trường đại học khác.

Trường đại học công lập chuẩn quốc tế - Xu hướng chọn trường mới của teen 2000 - Ảnh 2.

Phòng thí nghiệm hiện đại chuẩn quốc tế của sinh viên USTH

Bạn Hoàng Thanh Hương (học sinh một trường cấp 3 ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Mình có thế mạnh về hóa học và muốn tiếp tục theo đuổi môn học này lên đến đại học, đồng thời cũng muốn trau dồi thêm ngoại ngữ nên nhắm vào trường đại học quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các đại học quốc tế ở Hà Nội chỉ tập trung đào tạo các ngành kinh tế là lĩnh vực mà mình không muốn theo đuổi, chưa kể chi phí còn quá khả năng chi trả của gia đình. Mình đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu cho đến khi tìm được thông tin về ngành Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano của Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội. Thực sự với chi phí 41 triệu/năm, được học với giảng viên nước ngoài lại có cơ hội thực tập tại Pháp thì USTH là lựa chọn quá phù hợp với mình”.

Và trong khi đa số teen 2000 đang “sốt xình xịch” với tỷ lệ chọi ngất ngưởng cùng những áp lực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, thì các sỹ tử lựa chọn nhóm trường đại học quốc tế công lập dường như ung dung hơn. Bởi như Thanh Hương chia sẻ thì: “hiện tại, mình đã nộp hồ sơ ứng tuyển đợt tuyển sinh sớm của USTH (diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia – PV) và mình đang rất háo hức chờ buổi phỏng vấn trực tiếp với hội đồng vào cuối tháng 5 tới”.

Không chỉ riêng Thanh Hương, USTH hiện đang được biết đến là địa chỉ tin cậy để gửi gắm niềm đam mê khoa học và công nghệ của nhiều học sinh THPT từ các trường chuyên tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc như THPT Chuyên Amsterdam, THPT Chuyên Sư Phạm, THPT Chu Văn An, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định)... Năm nay, cũng có rất nhiều học sinh từ các trường này ứng tuyển vào hệ đại học của USTH từ các đợt tuyển sinh sớm thay vì chờ xét điểm theo cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.