Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX phim Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác!

Lin, Theo Trí Thức Trẻ 19:20 17/07/2020

Trước không ít những ý kiến tiêu cực khi sử dụng tên nhân vật na ná với tên một nạn nhân đã mất, ekip Tà Năng Phan Dũng đã đưa ra phản hồi chính thức.

Được quảng bá là phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam nhưng thay vì khiến khán giả háo hức mong chờ, Tà Năng Phan Dũng lại liên tục vướng phải những lùm xùm khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng ekip đang "mượn" câu chuyện của một phượt thủ xấu số để đưa lên phim mà không xin phép gia đình. Làn sóng tranh cãi càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi ekip làm phim mới đây đã tung ra poster hé lộ tên nhân vật là Kiên, gần giống với tên nạn nhân năm nào. Vì chuyện này, nhiều người đã quyết định tẩy chay Tà Năng Phan Dũng, thậm chí còn muốn gia đình nạn nhân năm nào đưa ra những phát ngôn chính thức để buộc bộ phim phải "đắp chiếu". Trước phản ứng gay gắt của khán giả, nhà sản xuất Hoàng Quân cuối cùng cũng đưa ra những phản hồi chính thức.

Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 1.

Poster hé lộ tên nhân vật lập tức khiến khán giả phẫn nộ vì gần giống với tên nạn nhân

Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 2.

Nhà sản xuất Hoàng Quân

Trước lùm xùm nghi vấn cố dùng tên phượt thủ đã mất ra PR cho phim, anh có biện giải gì ko?

Khi xây dựng kịch bản, tên nhân vật cũng là một trong những yếu tố quan trọng để khán giả hiểu được nhân vật trong phim là ai. Ví dụ như Thiện Tâm hay Hai Lầm trong phim Bắc Kim Thang cũng vậy.

Tên gọi nó phản ánh lên tính cách và số phận của nhân vật. Chúng tôi đã phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều trước một vài lựa chọn, nhưng cuối cùng thì chúng tôi chọn tên Kiên vì nó mang ý nghĩa là kiên cường, bền vững, không lo sợ, luôn cố hết sức. Tên gọi này nó đúng với câu chuyện của nhân vật trung tâm trong Tà Năng - Phan Dũng.

Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 3.

Vai Kiên được thể hiện với diễn viên Huỳnh Thanh Trực

Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 4.

Huỳnh Thanh Trực tại hậu trường phim

Tôi khẳng định không có việc chọn tên này vì nó gần giống với tên Kiện (tên của phượt thủ bỏ mạng ở Tà Năng Phan Dũng - vốn mang ý nghĩa là sức khoẻ), lại càng không có việc sử dụng tên Kiên như là một hình thức để PR truyền thông cho phim.

Sẽ thế nào nếu người xem chưa tường tận mà tẩy chay phim vì chiêu PR cắc cớ này?

Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của những khán giả này và có thể nói là tôi và ê-kíp của mình cảm thấy rất buồn vì điều đó.

Tuy nhiên, tôi mong họ sẽ không vội vàng phán xét khi chưa tường tận thông tin về chuyện phim. Tôi và ê-kíp đã và sẽ tiếp tục cởi mở về kế hoạch truyền thông phim sắp tới với các bên liên quan trực tiếp để họ không bị động.

Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 5.
Trước lùm xùm mượn tên nạn nhân để PR, NSX Tà Năng Phan Dũng khẳng định: Kiên không phải Kiện, tên khác và chuyện cũng khác! - Ảnh 6.

Ekip Tà Năng Phan Dũng

Điều gì khiến anh đảm bảo Kiện là Kiện, và Kiên của Tà Năng Phan Dũng là hai nhân vật không liên quan, tên đã giống thế mà?

Kiên không phải là Kiện. Tên đã khác và câu chuyện của họ cũng khác.

Tôi vẫn khẳng định đây là bộ phim tôn vinh tình bạn và tuổi trẻ, không tái hiện mất mát của bất cứ ai! Khi bộ phim chính thức ra mắt, khán giả sẽ hiểu rõ.

Cảm ơn những phản hồi chính thức của NSX Hoàng Quân!


Tà Năng Phan Dũng dự kiến khởi chiếu vào 16/10/2020.