Trước "Cuộc đua kỳ thú", nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế

Jafar, Theo Helino 22:57 11/08/2019

Scandal gây ảnh hưởng đến môi trường của show "Law of the Jungle" cũng từng gây rầm rộ không kém.

Hiện nay, có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế lấy bối cảnh thiên nhiên để khai thác, đưa người chơi trải nghiệm thử thách, giới thiệu cảnh đẹp trong và ngoài nước. Đây là một hành động đẹp và thiết thực nhằm quảng bá những địa danh xinh đẹp của một quốc gia đến với bạn bè năm châu, nhưng sẽ rất vô nghĩa nếu như ê-kíp đó không có ý thức bảo vệ mà chỉ lợi dụng môi trường tự nhiên để tăng tính hấp dẫn cho show.

Đứng trước tình hình cảnh quan môi trường bị tàn phá nặng nề, thảm thực vật dần cạn kiệt dưới bàn tay con người, cộng đồng trong những năm trở lại đây đang tích cực và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Do đó, những hành vi tàn phá thiên nhiên của show sinh tồn "Law of the jungle" của Hàn Quốc hay mới đây nhất là "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã trở thành "cái gai" trong mắt nhiều người.

Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 1.

Vụ lùm xùm của ê-kíp "Law of the jungle"

Vụ việc nữ diễn viên Lee Yeol Eum bị chính quyền Thái Lan kiến nghị khởi kiện vì bắt 3 con sò tai tượng, một loại sò thuộc danh sách quý hiếm cần bảo tồn tại địa điểm ghi hình - Vườn Quốc gia Hat Chao Mai. Cả đoàn làm phim lẫn đài SBS đều có nguy cơ bị kiện tụng về hành vi đánh bắt động vật quý hiếm trái phép tại Thái Lan dậy sóng hồi tháng 7 vừa qua.

Trong chuyến hành trình đến với đảo Ko Muk ở phía nam Thái Lan, nữ diễn viên Lee Yeol Eum đã bắt 3 con sò tai tượng khổng lồ. Có tuổi đời lên đến 50 - 100 năm rồi sau đó đã cùng dàn cast chế biến để ăn. Được biết, sò tai tượng là một trong những loài sò đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất ở Thái Lan từ năm 1992, đây là loài có tuổi thọ trung bình là 100 năm. Hành vi săn bắt, chế biến dưới bất kỳ hình thức nào đều bị phạt tiền 40.000 Baht Thái (khoảng 30 triệu VND) và 4 đến 5 năm tù.

Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 2.

Sau khi cảnh tượng này được phát sóng rộng rãi trên khắp mạng xã hội, quản lý khu bảo tồn Narong Kongeiad đã gửi đơn kiện nữ diễn viên vì hành động đánh bắt trái phép động vật quý hiếm. Nếu tội danh cấu thành, cô Lee có thể chịu án phạt lên tới 5 năm tù

Nữ diễn viên Lee Yeol Eum sau đó đã phải viết thư tay xin lỗi nhưng phía Thái Lan vẫn rất cứng rắn cho hành động phá hoại này. Về SBS, người dân Thái đã rất phẫn nộ vì cách làm việc vòng vo, tắc trách trước khâu xử lý quá yếu kém của cả một hệ thống.

Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 3.
Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 4.

Bản cam đoan không đánh bắt động vât quý hiếm giữa tổ sản xuất và lãnh đạo khu bảo tồn

Năm 2015, "Law of the jungle" cũng đã từng bị chỉ trích "vô nhân tính" vì để cảnh quay ngang nhiên ăn thịt khỉ trên sóng truyền hình. Dàn cast được người dân bản địa thết đãi món thịt khỉ và chương trình thì không hề được làm mờ. Mọi chuyện bình thường cho tới cảnh kinh dị là khi… óc một chú khỉ bị bỏ đôi và được cả đoàn nhấm nháp. Khán giả cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà với cảnh quay đó cho nên sau khi lên sóng, chương trình đã nhận vô vàn gạch đá từ phía cộng đồng mạng hay những người yêu động vật. Họ cho rằng đây không khác gì hành động ngược đãi động vật và cảm giác như bị tra tấn khi xem.

Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 5.

Chanyeol (EXO) bị vạ lây vì cảnh ăn óc khỉ

Mới đây nhất, một chương trình thực tế của Việt Nam là "Cuộc đua kỳ thú 2019" cũng vướng vào những tranh cãi trên mạng xã hội về hành động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường.

Cụ thể, trong tập 6 phát sóng ngày 10/8 trên VTV3, các đội chơi sẽ phải lặn xuống bãi san hô dưới lòng biển Phú Yên để giải câu đố. Những rạn san hô thì đang bị đè nén bởi các khối bê tông tròn và khung thép cỡ lớn. Hành vi này đã tạo ra những hệ quả nghiêm trọng tác động trực tiếp, làm tổn hại đến hệ sinh thái.

Nhiều khán giả không ngần ngại đánh giá chương trình thiếu kiến thức, hiểu biết, vô tình tuyên truyền thông điệp xấu tới cộng đồng, cần chấn chỉnh và có thể phạt nặng nhà sản xuất để tránh tái phạm.

Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 6.
Trước Cuộc đua kỳ thú, nữ diễn viên Hàn Quốc từng bị đề nghị phạt tù vì phá hoại môi trường trên show thực tế - Ảnh 7.

Hành động bị cho là phá hoại thiên nhiên của "Cuộc đua kỳ thú 2019"