10 giờ sáng giờ địa phương ngày Chủ nhật (29/6), Trung Quốc chấm dứt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất đối với lũ lụt tại huyện Rongjiang, tỉnh Quý Châu, sau khi mưa lớn kết thúc, theo thông tin từ chính quyền địa phương.
Trước đó, từ 18/6, tỉnh Quý Châu và các tỉnh lân cận ở khu vực tây nam Trung Quốc hứng chịu những đợt mưa xối xả, gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong đó, Rongjiang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương phân chia khu vực thành bảy vùng bị lũ ảnh hưởng, đồng thời sơ tán người dân đến những khu vực cao hơn. Tính đến 18h ngày 28/6, hơn 40.000 người được di dời đến nơi an toàn.
Đường phố sau lũ lụt ở Rongjiang, tỉnh Quý Châu hôm 25/6.
Mưa lớn khiến Rongjiang bị ngập một nửa lần thứ hai chỉ trong vài ngày. Khu vực này bị nhấn chìm hồi đầu tuần bởi trận mưa kỷ lục khiến 6 người thiệt mạng và hơn 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Lượng mưa trong 72 giờ qua gấp đôi mức trung bình tháng 6 của địa phương.
Chính quyền địa phương tái kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất tại đây từ 12h30 trưa 28/6, do tình hình lũ nghiêm trọng quay trở lại.
Theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), trạm thủy văn chính trên một trong ba con sông tại đây dự đoán mực nước đỉnh điểm sẽ đạt 253,5 mét, vượt ngưỡng an toàn 2 mét. Trước đó trong tuần, mực nước đỉnh điểm từng lên đến 256,7 mét – mức cao nhất kể từ năm 1954, theo thông báo của chính quyền tỉnh Quý Châu.
Chính phủ Trung Quốc bổ sung thêm 100 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,96 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả tại tỉnh Quý Châu, nâng tổng số hỗ trợ lên 200 triệu nhân dân tệ, theo Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước này.
Theo bà Kiều Kỳ, trưởng phòng dự báo thuộc Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu, tuần qua, mưa lớn xảy ra khắp khu vực tây nam Trung Quốc, kéo dài đến vùng giữa sông Dương Tử và sông Hoài.
Mưa lớn khiến Rongjiang bị ngập một nửa lần thứ hai chỉ trong vài ngày.
Bà giải thích, từ giữa đến cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 hàng năm, các khu vực phía nam Trung Quốc, bao gồm Quý Châu, thường xuyên hứng chịu mưa lớn do trùng với mùa mưa dầm "Meiyu" – đặc trưng bởi những đợt mưa vừa đến lớn kéo dài nhiều ngày tại các khu vực dọc sông Dương Tử, đặc biệt ở khu vực trung và hạ lưu.
Nguyên nhân là do gió mùa tây nam phát triển mạnh, mang theo lượng lớn hơi ẩm từ Ấn Độ Dương và Tây Bắc Thái Bình Dương vào Quý Châu và khu vực sông Dương Tử – sông Hoài, kết hợp với khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Sự hội tụ và kéo dài của hai khối không khí nóng – lạnh này đã tạo nên một dải mưa lớn kéo dài theo hướng đông-tây, bao trùm toàn khu vực.
Trung Quốc vốn phải đối mặt với lũ lụt mùa hè suốt hàng nghìn năm, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến mưa lớn trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng các đợt lũ lớn có thể dẫn đến những “biến cố thiên nga đen” khó lường, như vỡ đập hoặc các thảm họa quy mô lớn.
Trong hai ngày qua, theo Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc, 13 con sông lớn tại các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây và Hải Nam đã vượt mức cảnh báo do mưa lớn kéo dài.