Trung Quốc phát đi cảnh báo màu vàng kép vì mưa lớn và bão

Bích Thuận, Theo VOV 10:47 24/08/2020

Dự báo từ 8h sáng 24/8 đến 8h sáng 25/8 (giờ địa phương), hàng loạt tỉnh thành khu vực Đông Bắc và Đông Nam Trung Quốc sẽ có mưa to.

Hầu hết khu vực Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa lớn trong những ngày tới, trong khi bão Bavi đang mạnh dần lên và ảnh hưởng tới các vùng biển của nước này, buộc Trung Quốc cùng lúc phải phát đi cảnh báo mưa lớn và bão màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp.

Sáng 24/8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. Dự báo từ 8h sáng 24/8 đến 8h sáng 25/8 (giờ địa phương), hàng loạt tỉnh thành khu vực Đông Bắc và Đông Nam nước này sẽ có mưa to, một số nơi mưa rất to, như tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm có nơi lượng mưa lên tới 100-150mm.

Trung Quốc phát đi cảnh báo màu vàng kép vì mưa lớn và bão - Ảnh 1.

Đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà xả lũ ngày 22/8. Ảnh: Chinanews

Trong số các khu vực xảy ra mưa lớn có phía Tây Bắc tỉnh Quảng Tây và hầu hết tỉnh Vân Nam, trong đó khu vực phía Tây và phía Bắc tỉnh Vân Nam mưa rất to. Đây là 2 địa phương tiếp giáp với Việt Nam. Trong ngày 25-26/8, khu vực ven biển Đông Nam Quảng Tây cũng có mưa rất to.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo, do thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mưa lớn, một số khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Liêu Ninh và thành phố Trùng Khánh cần đề phòng có lũ quét và lũ trên các sông hồ vừa và nhỏ.

Trong khi đó, bão Bavi, cơn bão lớn nhất từ đầu năm đến nay hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang mạnh dần lên và tiếp tục di chuyển lên phía Bắc. Trong khoảng 2-3 ngày tới, cơn bão này sẽ ảnh hưởng lên các vùng biển của Trung Quốc với sức gió phổ biến khoảng cấp 6, 7, một số nơi cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, 16.

Để kịp thời ứng phó với bão, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo màu vàng vào sáng 24/8./.