Hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa nhà di sản Tổng chưởng lý Indonesia

Hương Trà, Theo VOV 09:22 24/08/2020

Tối 22/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà di sản Tổng chưởng lý Indonesia, nơi đang xử lý nhiều vụ án lớn.

Hơn 100 lính cứu hỏa thủ đô Jakarta đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát dữ dội, nhấn chìm 6 tầng của toà nhà Tổng chưởng lý Indonesia tại Jakarta.

Tổng thanh tra Pol Nana Sudjana cho biết, cảnh sát Jakarta đã triển khai điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Không có thương vong trong vụ hỏa hoạn này. Theo ông Pol Nana Sudjana, cả 25 tù nhân đang tạm giam tại văn phòng đều được giải cứu thành công.

Hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa nhà di sản Tổng chưởng lý Indonesia - Ảnh 1.

Hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa nhà di sản Tổng chưởng lý Indonesia.

Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD cho biết, các tài liệu, trong đó có tài liệu về một loạt các vụ án lớn hiện nay của Indonesia, như vụ án tham nhũng của Thống đốc Ngân hàng Bali Djoko Tjandra, vụ án của công ty bảo hiểm Jiwasraya cũng được bảo đảm an toàn.

Tổ chức theo dõi tham nhũng Indonesia đã thúc giục Ủy ban chống tham nhũng nước này tham gia điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo tổ chức này, việc điều tra này rất quan trọng để đảm bảo vụ cháy là một vụ tai nạn hay có sự sắp đặt để hủy bỏ các tài liệu, bằng chứng đang được lưu trữ trong tòa nhà văn phòng Tổng chưởng lý.

Trước yêu cầu này, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia đảm bảo việc điều tra sẽ được tiến hành một cách minh bạch. Ông cũng cho biết thêm, tòa nhà văn phòng Tổng chưởng lý là tòa nhà di sản văn hóa do vậy quá trình tu bổ phải tuân theo các quy tắc áp dụng cho di sản văn hóa./.