Trung Quốc: Nhận điểm của con phụ huynh thấy bất thường, phát hiện 100 lỗi chấm sai trong 60 bài thi

Thùy Anh, Theo Đời sống & Pháp luật 21:22 02/08/2024
Chia sẻ

Cảnh sát đã được mời vào cuộc để kiểm tra những sai lầm bất thường này.

Tháng 8/2023, một phụ huynh có con theo học ở một trường tiểu học tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc đã được thông báo rằng, kết quả thi của con mình đứng cuối bảng xếp hạng của trường.

Khi biết điều này, vị phụ huynh thấy nghi ngờ về kết quả thi. Ngày càng có nhiều phụ huynh cũng cảm thấy điểm số của con họ không ổn và đến trường nộp đơn xin xem lại bài thi.

Sau khi xem qua 60 bài, người ta đã phát hiện hơn 100 lỗi chấm thi. Ngoài ra, họ còn nghi ngờ có một số dấu vết sửa lại bài làm, và có hiện tượng cho thêm điểm. Có những trường hợp rất rõ ràng nhưng vẫn bị chấm sai, ví dụ như phép tính "80 nhân 70 bằng 560" cũng được cho điểm.

Trung Quốc: Nhận điểm của con phụ huynh thấy bất thường, phát hiện 100 lỗi chấm sai trong 60 bài thi- Ảnh 1.

"Thật sự sai lầm. Nếu bố mẹ chúng tôi không yêu cầu kiểm tra, chúng tôi không biết việc chấm điểm vô trách nhiệm như vậy", một phụ huynh trả lời trước truyền thông.

Những lỗi sai trong việc chấm bài thi đã gây phẫn nộ cho các bậc phụ huynh. Họ cho rằng kết quả thi ảnh hưởng đến tương lai của học sinh và yêu cầu trường phải có biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, trường học vẫn giữ thái độ mập mờ và không đưa ra lời xin lỗi. Vụ việc sau đó đã được công an vào cuộc để điều tra.

Ngôi trường này thành lập chưa được bao lâu, mới được cấp giấy phép chính thức vào năm 2017. Sau khi cảnh sát vào cuộc, lãnh đạo nhà trường đưa ra lời giải thích là giáo viên chấm điểm đã "bất cẩn".

Tuy nhiên, các phụ huynh cho rằng lý do này không thuyết phục. Tỷ lệ sai sót khi chấm bài cao đến mức mọi người khó có thể tin rằng đây là vô ý.

Một số người thì cho rằng, có thể giáo viên đã nhờ học sinh hoặc cán bộ lớp chấm thi, dẫn đến sai sót. Cũng có thể giáo viên thực sự đã lơ là, hoặc có động cơ khác như muốn nâng cao kết quả lớp để đạt danh hiệu...

Vụ việc sau đó không hiểu vì sao không tiếp tục được thông tin thêm trên báo chí.

Dù nguyên nhân là gì, sự thắc mắc, phẫn nộ của phụ huynh và việc truy cứu trách nhiệm là điều cần thiết để tránh những tiêu cực nếu có trong ngành giáo dục.

Theo Sohu, Sina, 163

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày