Trung Quốc hoãn tổ chức Á vận hội ASIAD 2022

Thái Bình, Theo VTV 09:40 07/05/2022

Đại hội Thể thao châu Á dự kiến tổ chức vào mùa thu năm nay tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc sẽ dời sang năm 2023 do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Quyết định hoãn được đưa ra sau khi Ủy ban Olympic Trung Quốc, Ban tổ chức Á vận hội Hàng Châu và Ban Điều hành Hội đồng Olympic châu Á họp bàn chi tiết.

Trước đó, dự kiến Á vận hội lần thứ 19 sẽ diễn ra tại TP Hàng Châu từ 10 đến 25/9/2022. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phóng viên quốc tế đưa ra câu hỏi vì sao hoãn sự kiện thể thao lớn này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từ chối bình luận mà đề nghị phóng viên liên hệ với bộ phận phụ trách.

Các chuyên gia cho rằng, sự kiện thể thao lớn nhất châu Á bị hoãn có nguyên nhân chính là tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc bùng phát mạnh hơn hồi nước này tổ chức Olympic mùa đông hồi đầu năm. Theo chính sách Zero Covid, Olympic Bắc Kinh tổ chức theo hình thức vòng tròn khép kín tốn kém kinh phí, nhân lực nhưng hầu như khán giả không được vào xem các trận đấu. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng và nguồn thu của nước chủ nhà.

Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang chỉ cách Thượng Hải - tâm dịch của Trung Quốc hiện nay 175 km.

Hội đồng Olympic châu Á nhấn mạnh, Ban tổ chức Hàng Châu đã chuẩn bị tốt để tổ chức Á vận hội lần thứ 19 bất chấp nhiều thách thức toàn cầu. Thời gian diễn ra cụ thể sẽ được các bên thông báo trong tương lai gần.