Trung Quốc: Cho con gái 6 tuổi lái ô tô rồi quay video đăng lên mạng, bố mẹ được đưa luôn đến đồn cảnh sát

Trang Tran, Theo Helino 15:17 15/08/2018

Nhị vị phụ huynh này đã bị cảnh sát phạt tiền và tước giấy phép lái xe sau khi đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Theo tờ The Beijing News đưa tin, một cặp vợ chồng từ miền Trung Trung Quốc đã chia sẻ một video về đứa con gái 6 tuổi của họ đang tự lái xe ô tô trên một con đường công cộng. Sau khi được chia sẻ rầm rộ trên mạng, có lẽ đứa bé đã phải lái xe chở bố mẹ nó đến thẳng đồn cảnh sát.

Quay video con gái 6 tuổi lái ô tô rồi đăng lên mạng, cha mẹ bị triệu tập lên đồn cảnh sát

Trong đoạn phim, có thể thấy được đứa bé đang ngồi trên đùi mẹ, tay cầm vào vô lăng lái chiếc xe đi qua một ngôi làng ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Mặc dù trong đoạn video chỉ xuất hiện hình ảnh cầm lái của cô bé, tuy nhiên, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng người bố và người mẹ đang khích lệ ở bên cạnh. Khi chiếc xe đến một cây cầu và đứa trẻ trở nên lo lắng, ông bố thậm chí chỉ đơn giản bảo đứa bé chạy chậm lại và tiếp tục lái xe.

"Khi con có thể lái xe trên đường làng, thì con hoàn toàn có thể lái xe trên đường cao tốc. Con giỏi lắm" – ông bố nói.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương đương nhiên không nghĩ rằng hành động của bậc phụ huynh là đúng đắn. Sau khi xem video trực tuyến, cảnh sát đã quyết định triệu tập họ về đồn để điều tra rõ ràng về sự việc.

Trung Quốc: Cho con gái 6 tuổi lái ô tô rồi quay video đăng lên mạng, bố mẹ được đưa luôn đến đồn cảnh sát - Ảnh 2.

Bố mẹ đứa trẻ đã bị cảnh sát phạt vì hành vi cho con nhỏ lái ô tô.

Mẹ của đứa bé gái, họ Ge, cho biết khi cô đang lái xe thì đứa con gái 6 tuổi bắt đầu bò vào lòng cô. Vì vậy, chồng cô - Yu, đã đề nghị vợ mình cho đứa trẻ được phép lái xe một lúc. Ge cho biết con gái cô chỉ cầm lái khoảng một phút đồng hồ. Nhưng điều này còn đồng nghĩa với việc vợ chồng họ còn không cho đứa trẻ thắt dây an toàn và ngồi yên khi xe đang lưu thông.

"Tôi cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình", người mẹ nói.

Yu – người chồng thì nói rằng, ban đầu anh chỉ định chia sẻ cảnh quay với người thân của mình, mà không biết rằng nó được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Tôi nghĩ nó thật thú vị nên tôi quay video và chia sẻ nó với gia đình của mình. Tôi không ngờ rằng video còn được lan rộng hơn và nhận được phản hồi tiêu cực như vậy."

Ngoài việc bị cảnh sát khiển trách, cặp đôi này còn bị phạt cảnh cáo 2.000 nhân dân tệ (290 đô la Mỹ). Bên cạnh đó, cô Ge – người mẹ lái xe trong thời điểm đó sẽ bị treo bằng lái và không được phép lái xe trong một khoảng thời gian sắp tới.

(Theo SCMP)