"Trùm cuối" Mai Tường Vân của Người Ấy Là Ai học giỏi đến mức nào mà từ chối tình đơn phương 7 năm để chuyên tâm học hành?

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 18:42 21/08/2020

Nữ chính cuối cùng của Người Ấy Là Ai mùa 3 Mai Tường Vân đang khiến khán giả vô cùng thích thú và tò mò vì câu chuyện từ chối người đơn phương mình 7 năm chỉ để học.

"Người Ấy Là Ai?" là một trong những chương trình truyền hình thành công và được khán giả mong đợi nhất trong khoảng thời gian gần đây. 3 mùa phát sóng, chương trình đã khai thác được vô số trai xinh gái đẹp lại tài giỏi để giới thiệu với khán giả. Những tưởng mùa 3 kết thúc với màn hẹn hò của nữ chính là ca sĩ Hương Giang với anh chàng ngoại kiều Matt Liu, thì nhà sản xuất lại gây bất ngờ khi thông báo dành tặng cho khán giả thêm 1 tập nữa với sự tham gia của nhận vật không mấy xa lạ đó là "Siêu trí tuệ" Mai Tường Vân.

Nữ nhân này chính là người khiến công chúng thán phục với biệt tài nhớ 2200 con số trong vòng 2 tiếng tại chương trình truyền hình thực tế "Siêu Trí Tuệ". Điều khiến cô gái này được nhiều người chú ý hơn ngoài khả năng cực ấn tượng, phần nào cũng nằm ở ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu của mình. 

Trùm cuối Mai Tường Vân của Người Ấy Là Ai học giỏi đến mức nào mà từ chối tình đơn phương 7 năm để chuyên tâm học hành? - Ảnh 1.

Được biết, đến nay, cô gái sinh năm 1991 này chưa hề có một mảnh tình vắt vai dù đã 29 tuổi. Cô đã từng từ chối 1 anh chàng theo đuổi cô suốt 7 năm trời. Trong phần mở đầu chương trình, khi được Trấn Thành hỏi về lý do, cô giải thích: "Tính em là trong lúc học sẽ không yêu đương nên đành bỏ lỡ... Và em nói luôn là không muốn bạn ấy lãng phí thời gian ở chỗ em và nên tìm một người thích hợp hơn”

Theo tìm hiểu, cô từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Mở Hà Nội sau khi tốt nghiệp THPT. Sau khi nhận được tấm bằng cử nhân, cô tiếp tục con đường học vấn và nhận được học bổng toàn phần để du học Đài Loan. Cô cũng từng chia sẻ mình có dự định sang Trung Quốc học nhưng vì nộp hồ sơ xin học bổng trễ nên đã chuyển hướng sang trường Đại học I-Shou, Đài Loan với chương trình thạc sĩ trong vòng 1 năm. 

Trùm cuối Mai Tường Vân của Người Ấy Là Ai học giỏi đến mức nào mà từ chối tình đơn phương 7 năm để chuyên tâm học hành? - Ảnh 2.

Do từng học ngôn ngữ Anh, lại có thời gian sinh sống và học tập tại Đài Loan nên cô có thể nói được cả 2 ngôn ngữ là Anh và Hoa. Sau đó, cô sang Philippines làm việc cho một công ty thuộc lĩnh vực game online của Trung Quốc.

Khoảng năm 2016, Mai Tường Vân có theo dõi chương trình "Super Brain" Trung Quốc và bắt đầu có hứng thú rồi tìm hiểu thử bộ môn trí nhớ. Sau 3 tháng luyện tập, cô đã tham gia giải đấu vô địch thế giới lần thứ 25 diễn ra ở Singapore. Thời điểm đó, cô gái này là vận động viên có thời gian chuẩn bị ngắn nhất cuộc thi. Tuy không đạt huy chương nhưng kết quả của cô vô cùng khả quan, được xếp hạng nhất Việt Nam với 2138 điểm. Đên năm 2017, cô được bổ nhiệm  là đại diện của Việt Nam bộ môn thể thao trí nhớ trong khối Châu Á - AMSC (Asia Memory Sports Council ).

Trùm cuối Mai Tường Vân của Người Ấy Là Ai học giỏi đến mức nào mà từ chối tình đơn phương 7 năm để chuyên tâm học hành? - Ảnh 3.

Đúng là với những thành tích mà cô gái nhỏ nhắn này đã tích lũy trong suốt nhiều năm học tập có thể cho thấy bản thân cô là một người cố gắng, kiên trì và thực sự lấy học tập làm kim chỉ nam của cuộc sống. Sau thời gian dài chuyên tâm đèn sách, tham gia "Người Ấy Là Ai?" sẽ là cơ hội để Mai Tường Vân tìm thấy nửa còn lại của đời mình.

Ảnh: FBNV