Nhận bàn thua ở những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ Thái Lan cầm hòa đáng tiếc

TEAM SPORT5, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 26/11/2019

Pha lập công ở phút 87 của tiền đạo Dangda đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung không thể có một trận thắng trong trận ra quân tại SEA Games 30 vào chiều 26/11.

Chiều ngày 26/11, trận chung kết sớm của môn bóng nữ tại SEA Games 30 đã diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Thái Lan.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội đã đẩy tốc độ lên rất cao bằng những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút 14, bóng đã liếm cột dọc của thủ môn Kim Thanh sau khi đội bạn có pha dứt điểm cận thành. Chỉ một phút sau đó, chúng ta cũng đáp trả bằng tình huống sút bóng nguy hiểm của Tuyết Dung.

Nhận bàn thua ở những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ Thái Lan cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 1.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cục diện cân bằng thay đổi ở phút 35 vào thời điểm tiền đạo Suchawadee được tung vào sân. Kể từ đây, "Voi chiến" liên tiếp ép sân và may mắn thuộc về chúng ta khi bóng có thêm 2 lần đập trúng xà ngang.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Dương Thị Vân tỏa sáng với tình huống có mặt đúng lúc, đánh đầu tung lưới Boonsing.

Nhận bàn thua ở những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ Thái Lan cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 2.

Niềm vui của các cô gái Việt Nam sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Tiến Tuấn.

Sang hiệp 2, tuyển Thái Lan tiếp tục dồn ép nhưng những cơ hội của họ đã bị Kim Thanh từ chối. Phút 52, bóng cuối cùng cũng được đưa vào lưới của Việt Nam nhưng bàn thắng đã không được công nhận.

Khoảng thời gian về sau, Thái Lan rơi vào bế tắc trước sự tập trung của các cô gái áo đỏ. Thế nhưng, vào lúc chiến thắng đã rất gần, chúng ta lại không giữ được thành quả. Phút 87, tiền đạo Dangda ập vào rất nhanh ghi bàn thắng gỡ hòa bằng lưng. 1-1 cũng là kết quả cuối cùng.

Dù sao, một trận hòa trước Thái Lan ngày khai màn cũng không phải một kết quả tệ với Tuyết Dung và các đồng đội. Vào lúc 19h ngày 29/11, chúng ta sẽ có trận đấu gặp đối thủ yếu Indonesia.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo , Phạm Hải Yến, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Bích Thùy.

Thái Lan: Boonsing, Chinwong, Philawan, Phetwiset, Thongsombut, Chetthabutr, Chaiyarak, Waenngoen, Saengchan, Dangda, Boothuang.

Nhận bàn thua ở những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam bị đối thủ Thái Lan cầm hòa đáng tiếc - Ảnh 3.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người