Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4

Nhóm PV, Theo VOV 07:29 28/09/2022

Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhiều địa phương đang hỗ trợ phương tiện để đưa người dân từ các điểm tránh trú về lại nhà và dọn dẹp hậu quả sau bão.

14:41

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Trong chiều và đêm 28/9, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ ngày 29/9, gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

14:34

PV Tuyết Lê/VOV miền Trung thông tin,  theo thống kê ban đầu tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 làm hơn 1.840 cây xanh ngã đổ, tập trung trên các tuyến đường ven biển.

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: đơn vị đã huy động gần 2.000 công nhân dọn vệ sinh môi trường và 70 phương tiện tham gia cắt tỉa cây xanh.

"Hiện nay, Sở đang chỉ đạo để tổng dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố, xử lý dứt điểm vệ sinh môi trường khu vực trung tâm, tập trung số lượng cây xanh lớn mặt độ dân cư đông đúc có khả năng phát sinh rác nhiều ở 30 tuyến đường. Các khu vực còn lại chúng tôi tập trung để hoàn thành trước 19 giờ ngày mai (19/9). Hiện tại, qua kiểm tra thực tế chưa phát sinh rác sông biển. Sở đã chủ động phương án và huy động phương tiện và lực lượng để sẵn sàng khi phát sinh rác sông biển chúng tôi tổ chức thu gom".      

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 1.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 2.

14:16

Vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần

Chiều nay (28/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần.Từ chiều ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

14:13

PV Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế phản ánh, đi kiểm tra tình hình sau bão số 4 tại huyện Phú Vang và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hôm nay (28/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, đặc biệt là tại các khu dân cư, khu vực trọng yếu, kịp thời hỗ trợ người dân; nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom cây xanh ngã đổ, đảm bảo an toàn giao thông và thông tin liên lạc.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 3.

Phó Thủ tưởng chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống

14:06

Tính đến trưa 28/9, bão số 4 đã vượt qua biên giới Việt - Lào. Hoàn lưu của bão số 4 có thể gây mưa to. Hiện đã ghi nhận những thiệt hại do bão số 4 gây ra. Nhờ làm tốt công tác ứng phó nên đã hạn chế tối đa công tác ứng phó với bão.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Hà, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 4 là cơn bão rất mạnh trên biển, rất may mắn là khi vào gần bờ thì giảm cấp khá nhanh, chính vì vậy giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đến thời điểm hiện nay, thiệt hại nhiều nhất là về điện, có gần 9.500 trạm biến áp bị hư hỏng phải sửa chữa, hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái, 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Một trụ ăng ten tại thành phố Hội An bị đổ gãy. Còn những thiệt hại khác không đáng kể, chỉ một số cây xanh bị bật gốc hoặc gãy cành.

Theo ông Hiệp, công tác dự báo lần này khi dự báo trên biển rất nhanh, rất sớm, dự báo từ sớm từ xa. Dự báo trên biển rất chính xác. Ngay khi bão chưa đổ bộ vào Philippines thì cơ quan khí tượng thủy văn đã có những cảnh báo. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra những cảnh báo cho các địa phương để thông báo cho tàu thuyền. Bởi đây là cơn bão đi rất nhanh với tốc độ trên biển là 20-25km/h. Ngay sau đó khi bão qua Philippines vào đến Biển Đông thì cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra những dự báo. Các dự báo này về đường đi, về cường độ đều rất sát so với thực tế. Đặc biệt, các đài quốc tế lần này đều có dự báo giống nhau.


Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 4.

Khắc phục hậu quả bão số 4 tại khu vực Biển Rạng, xã Tam Quang (Quảng Nam)

12:59

PV Khoa Điềm tại Tây Nguyên:

Dù không ảnh hưởng nghiêm trọng như dự báo ban đầu, song tại tỉnh Kon Tum bão số 4 cũng đã gây gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, sạt lở hàng trăm điểm lớn, nhỏ trên các tuyến giao thông. Chính quyền các cấp hiện đang tổ chức khắc phục thiệt hại và nêu cao cảnh giác không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho thấy, mưa lũ đã gây thiệt hại đối với nhiều tuyến giao thông. Cụ thể, như: đường Hồ Chí Minh, đoạn Km 1442+200 qua thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Pek, huyện Đăk Glei bị sạt lở có nguy cơ tắc đường; Quốc lộ 40B sạt lở nhiều điểm ta luy dương gây ách tắc giao thông...

Riêng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông mưa lũ gây thiệt hại nặng trên các tuyến giao thông với khoảng 40 điểm sạt lở. Bốn xã: Đăk Sao, Đăk Na, Măng Ri, Tê Xăng tạm thời bị cô lập.Cùng với tăng cường lực lượng khắc phục đảm bảo an toàn toàn giao thông, chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum, nhất là tại các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei… đang hỗ trợ người dân khắc phục một số thiệt hại về nhà cửa cửa, hoa màu giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng tuyệt đối không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 5.

Một điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua huyện Tu Mơ Rông

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 6.

Sạt lở trên tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút

12:30

PV Thành Long đưa tin, hơn 100 cán bộ chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng và các quận, huyện được huy động để phát dọn cây xanh, cưa những cây bị ngã đổ, khắc phục thiệt hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, ngay sau khi bão đi qua, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các quận, huyện xuống hiện trường, chia làm nhiều tổ chặt cây ngã đổ, kê dọn lại các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp lại đường phố với tinh thần khẩn trương nhất.

12:20

Theo PV VOV tại Tây Nguyên, đến sáng nay 28/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều cây xanh tại thành phố Pleiku bị gãy đổ, một số nhà dân tại các huyện phía Đông Nam như Kông Chro, Phú Thện, Kbang bị tốc mái, một số diện tích hoa màu bị ngập, đổ rạp. Gần 400 hộ dân tại các huyện Ia Pa, Kông chro, Kbang, Mang Yang được di dời đến nơi an toàn.

11:39

Phóng viên Long Phi tại tỉnh Quảng Nam: Trong sáng nay (28/9), hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 4. Tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các chiến sỹ cảnh sát biển cùng người dân tổ chức lợp lại các ngôi nhà bị tốc mái, thu dọn cây ngã đổ.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 11.

Thu dọn cây xanh gãy đổ do bão khu vực xã Tam Quang

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 12.

Cán bộ, chiến sỹ Vùng CSB 2 cùng với các lực lượng giúp dân xã tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra

11:33

11:20

Phóng viên Long Phi tại tỉnh Quảng Nam: Sáng nay 28/9, ngay sau khi bão số 4 tan, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ phương tiện để đưa hàng ngàn người dân ven biển tỉnh Quảng Nam từ các điểm tránh trú về lại nhà. Đến cuối giờ sáng nay, trên 155.000 người dân đi tránh trú bão số 4 sẽ trở về tập trung khắc phục hậu quả của bão.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 15.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 16.

11:08

Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Chiều 28/9, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 180mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

10:49

Học sinh, sinh viên toàn tỉnh Quảng Ngãi đi học trở lại từ 7h sáng mai

PV Vinh Thông thông tin từ Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất xã hội do bão số 4 gây ra trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn hoả tốc yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Nhà nước chủ động thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị mình trở lại làm việc bình thường, chậm nhất là 13 giờ 30 phút ngày 28/9. Học sinh, sinh viên toàn tỉnh đi học trở lại từ 7h sáng mai (29/9).

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 17.

10:28

PV Lê Hiếu cho biết: Tại thôn Khánh Mỹ xã Vĩnh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế có hơn 60 nhà bị tốc ngói, sụp đổ do bão số 4. Theo người dân địa phương khoảng 12 giờ hôm qua, bão cuốn qua thôn khiến nhà cửa bị tốc mái, khiến hàng chục hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 18.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 19.

10:26

Phóng viên Long Phi tại tỉnh Quảng Nam cho biết, tại huyện vùng cao biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sáng nay tiếp tục mưa lớn. Mực nước tại các sông suối đang dâng cao khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị ngập úng. Nước lũ bất ngờ đổ về từ đầu nguồn tạo thành sóng nước cuồn cuộn chảy vào nhà dân tại thôn Vinh, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang gây hư hại nhiều tài sản.

Trên địa bàn huyện Nam Giang cũng ghi nhận sạt lở đất nghiêm trọng trên các tuyến đường lên biên giới, 1 xe tải bị lật. Tại một số khu vực dân cư, đất đá kèm lũ từ taluy dương quét xuống tràn lấp vào nhà dân hơn 1m. Một số tuyến đường trũng thấp, lũ từ đầu nguồn chảy siết gây ngập nặng đường dân sinh và khu dân cư. Chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển tài sản đến vị trí an toàn.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 20.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất lớn

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 21.

Đất đá theo dòng nước lũ tràn vào nhà người dân

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 22.

Di dời dân đến nơi an toàn

10:06

PV Vinh Thông thông tin từ Quảng Ngãi: Tại huyện Lý Sơn, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất khi bão số 4 đia qua Quảng Ngãi. Nhiều tàu thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm. Hàng chục héc ta hành của bà con nông dân bị mưa bão làm hư hại. Nhiều nhà dân, cây cối, trụ điện bị ngã đổ. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khắc phục.

Hình ảnh ban đầu của bạn đọc Văn Châu - Chí Tâm vừa ghi lại sáng nay (28/9):

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 23.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 24.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 25.

10:04

PV Thanh Hiếu tại tỉnh Quảng Trị:

Hơn 330 hộ dân bị cô lập hoàn toàn do cầu sắt bị cuốn trôi Sáng nay 28/9, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, do mưa lớn, nước suối dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt nối thôn Thúc và thôn Cây Tăm của xã Vĩnh Ô vào rạng sáng. Cầu bị cuốn trôi khiến hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 26.

09:55

PV Thành Long thông tin, do ảnh hưởng bão số 4 và hoàn lưu bão làm cho gần 1,5 triệu khách hàng các tỉnh miền Trung mất điện. Hiện điện lực các địa phương đang dồn lực khắc phục. Đến nay, 300.000 khách hàng đã có điện trở lại. Riêng 2 tỉnh Phú Yên và Đắc Nông đã có điện hoàn toàn. Hiện nay còn huyện đảo Lý Sơn,tỉnh Quảng Ngãi và 2 huyện A Lưới, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn mất điện hoàn toàn.

09:43

Để khẩn trương điều hành, giải quyết công việc kịp thời, triển khai khắc phục hậu quả bão số 4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm lại kể từ 13h30 chiều nay (28/9).

PV Long Phi có mặt tại tỉnh Quảng Nam cho biết: Tại tỉnh Quảng Nam, tình hình tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn. Hầu hết các hồ thủy lợi, thủy điện đều đảm bảo an toàn sau bão. Có 1 ghe tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành bị chìm, 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 luồng cảng Kỳ Hà bị gió kéo đi và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đào Tam Hải. Hiện, 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục, khoảng gần 438.000 hộ dân mất điện. Trụ anten Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình đã bị gãy đổ.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 30.

09:25

Lúc này PV Thanh Hà/VOV-miền Trung đang tháp tùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 4 tại khu vực neo đậu tàu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trên đường phố Đà Nẵng rất nhiều cây xanh ngã đổ.

Trao đổi với ngư dân, Ban quản lý cảng cá và âu thuyền Thọ Quang, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, Tổng cục Thủy sản cần nghiên cứu và xây dựng thành quy trình chống bão theo kinh nghiệm của ngư dân, không thể bắt ngư dân lên bờ bỏ mặc tàu thuyền cho mưa gió gây chìm tàu. Bởi theo kinh nghiệm của ngư dân, khi bão vào, thuyền trưởng nổ máy hướng mũi tàu về phía bão. Tối qua 60 ngư dân ở lại trên tàu vẫn an toàn.

Hiện 850 tàu cá neo đậu ở cảng cá Thọ Quang đều an toàn.

Lúc này tại Đà Nẵng trời tạnh gió, không mưa. Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị địa phương tuyên truyền người dân không được ra đường khi không cần thiết, chưa nên sửa chữa nhà cửa lúc này, bởi hoàn lưu bão có thể kéo dài đến cuối buổi sáng nay.

Dự kiến 11h trưa nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương bão ứng phó với bão số 4 họp tại Đà Nẵng đánh giá tình hình thiệt hại do bão số 4 gây ra tại các tỉnh miền Trung.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 31.

09:22

PV Hải Sơn cho biết, tại TP Đà Nẵng, Số lượng cây ngã đổ không nhiều trước bão, chủ yếu là gãy cành, một số cây mới trồng bật gốc.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 32.

Hình ảnh lực lượng dân quân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà đi dọn dẹp, cưa cây gãy, bật gốc không thể trồng lại được... để giải phóng đường, đảm bảo lưu thông

09:20

PV Vinh Thông tại Quảng Ngãi: Đến thời điểm này tình hình thiệt hại do bão số 4 tại tỉnh Quảng Ngãi không đáng kể, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Huyện đảo Lý Sơn là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đợt bão này, nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ, hàng chục héc ta hành của bà con đảo Lý Sơn bị hư hỏng. Một số tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm, hư hỏng. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại.

Thời tiết lúc này tại tỉnh Quảng Ngãi không mưa, gió nhẹ. Cuộc sống người dân tỉnh Quảng Ngãi dần trở lại bình thường sau bão tan. Đường phố đông dần người và phương tiện. Sau một đêm di dời trú bão, người dân bắt đầu trở về nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hàng quán vẫn còn đóng cửa. Các chợ thì lác đác người mua bán. Cán bộ công chức, người lao động đến sáng nay vẫn còn nghỉ làm. Học sinh các cấp vẫn còn nghỉ học. Trên các tuyến đường công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi huy động lực lượng dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ.

Tại nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị, mọi người cũng lo dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau bão. Điện lực Quảng Ngãi huy động lực lượng sớm khắc phục sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn, sớm khôi phục điện cho hơn 50% khách hàng bị mất điện từ tối qua.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến để kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, núi và ven sông, suối. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện tổ chức khắc phục những thiệt hại do bão số 4 gây ra.

09:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

08:59

CTV Văn Minh/VOV-miền Trung thông tin, bão số 4 đổ bộ vào Lý Sơn với sức gió cấp 10 -11 giật cấp 12 kèm theo mưa to kéo dài, gây thiệt hại cho người dân trên đảo. Theo thống kê ban đầu của huyện Lý Sơn, mưa bão đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều phương tiện tàu cá bị sóng đánh chìm, hàng ngàn cây xanh bị đổ gãy...

Bão đi qua chính quyền huyện chủ động nắm tình hình và thống kê thiệt hại; đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa và các công trình phúc lợi, khắc phục hậu quả sau bão. Hiện nay các lực lượng trên đảo đang thu dọn cây xanh bị ngã đổ, các vật dụng bị mưa bão thổi bay, sửa chữa nhà cửa để tạo điều kiện lưu thông đi lại và ổn định cuộc sống người dân.

08:49

Nhiều nơi ở miền núi bị chia cắt

08:47

Nhiều nơi ở miền núi bị chia cắt

PV Thanh Hiếu có mặt tại tỉnh Quảng Trị thông tin: Sáng nay (28/9), tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực miền núi. Nhiều ngầm, tràn qua suối ở miền núi tỉnh này bị nước dâng, chia cắt như cầu tràn thôn Trùm, xã Ba Tầng và đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa.

Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, quân sự chốt giữ để đảm bảo an toàn cho người dân. Sáng nay, tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nước suối dâng cao đã chia cắt nhiều ngầm, tràn tại các xã A Ngo, Tà Rụt, A Vao, Ba Nang. Có nơi nước dâng qua ngầm, tràn hơn 1m, chảy rất xiết. Từ tối hôm qua, chính quyền các địa phương đã phân công lực lượng chốt giữ, yêu cầu người dân không đi qua các ngầm, tràn, khu vực nguy hiểm.

Các đập thủy điện dọc theo sông Đakrông đã vượt tràn hơn 2m và đang có xu hướng dâng cao. Từ 7 giờ 45 phút sáng nay, nhà máy thủy điện Đakrông 1 tiến hành xả lũ về hạ du với lưu lượng xả qua van trên 51m3/s. Huyện Đakrông đã tiến hành di dời các hộ dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 37.
Chặt cây ngã đổ, kê dọn các khu vực có tôn rơi, dọn dẹp đường sá sau bão số 4 - Ảnh 38.

08:42

08:42

08:39

Tại các xã vùng cao huyện Phước Sơn và Tây Giang tỉnh Quảng Nam, nước lũ đổ về rất nhanh. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 điểm sạt lở, giao thông ách tắt. Tuyến đường từ huyện Quế Sơn đi huyện Nông Sơn xuất hiện 1 điểm sạt lở. Khu vực miền núi, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt nguy cơ cô lập trong hôm nay 28/9 rất cao.

08:20

Trụ điện cao thế bị gió bão quật gãy đổ, đè lên một nhà dân

PV Đình Thiệu thông tin: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 7 giờ sáng nay, bão số 4 không gây thiệt hại lớn, chưa có thông tin thiệt hại về người và nhà cửa công trình sập đổ. Thiệt hại lớn nhất chủ yếu là cây xanh ngã đổ, hệ thống điện bị gãy, đứt giây. Thành phố Hội An đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 4.

Sau bão đường phố Hội An la liệt cây xanh ngã đổ. Tuyến đường từ phố cổ Hội An về biển Cửa Đại, nhiều cây xanh bị bật gốc, chắn ngang đường phương tiện không thể qua lại. Gió bão cũng làm nhiều nhà dân lợp tôn bị tốc mái. Gió bão làm Đồn biên phòng 260 Cửa Đại bị vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy; Đồn Biên phòng 276 tại Cù Lao Chàm cũng bị tốc mái hơn 50% tại nhà chỉ huy và nhà ăn của cán bộ chiến sĩ, hệ thống chuồng trại chăn nuôi cũng bị sập, vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy.

Tại xã đảo Tân Hiệp Cù Lao Chàm, một trụ điện cao thế bị gió bão quật gãy đổ, đè lên một nhà dân, rất may không thiệt hại về người.

Sáng nay (28/9), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hội An huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương phối hợp với công ty công viên cây xanh, về sinh môi trường thành phố tổ chức dọn cây xanh ngã đổ, đảm bảo thông đường. Các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp dựng lợp lại nhà bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, ưu tiên hiện nay là tập trung khắc phục sự cố lưới điện và thu dọn cây xanh ngã đổ để đảm bảo thông đường.

08:12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của bão số 4 nên tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có gió giật cấp 7; A Lưới, Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 07h ngày 28/9, một số nơi trên 230mm như Hà Tĩnh: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 360mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 627.4mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 263.6mm, Lý Sơn 337mm, Đăk Choong (KonTum) 256.4mm.

Hồi 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 06 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

07:54

PV Long Phi tại Quảng Nam: Sáng nay 28/9, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm một số công trình hạ tầng trong các trường học bị hư hại. Cây cối ngả đổ hàng loạt trên các tuyến đường khiến người và phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Vì còn mưa to, gió lớn nên các lực lượng chưa thể ra quân dọn dẹp các tuyến đường.

07:54

PV Long Phi tại Quảng Nam: Sáng nay 28/9, tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm một số công trình hạ tầng trong các trường học bị hư hại. Cây cối ngả đổ hàng loạt trên các tuyến đường khiến người và phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Vì còn mưa to, gió lớn nên các lực lượng chưa thể ra quân dọn dẹp các tuyến đường.

07:52

PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung: Tại thành phố Huế và các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn lưu bão cũng khiến nhiều cây xanh ngã đỗ ở các tuyến đường. Sáng nay lực lượng công an, quân đội cử lực lượng về các địa phương dọn dẹp cây cối ngã đổ, sửa sang lại nhà cửa giúp dân. Đến nay đã có 10 nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 1 người bị thương nhẹ. Hiện tỉnh đang thống kê thiệt hại ban đầu.

07:38

07:36

PV Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo tiền phương sáng nay, sau khi nghe các địa phương báo cáo sơ bộ về tỉnh hình thiệt hại do bão số 4 gây ra, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đề nghị các địa phương, trước hết, chúng ta phải khẩn trương, rà soát các điểm có bị thiệt hại, các khu dân cư có thể bị tốc mái, rồi một số khu vực ảnh hưởng và hầu hết các địa phương thì ít nhiều đều có. Các địa phương cho rà soát, rồi xuống để hỗ trợ cho bà con, dựng lại nhà cửa các khu vực này. Các địa điểm cây cối bị gãy đổ, ảnh hưởng tới giao thông thì các địa phương cũng có các bộ phận trực chiến rồi, thì khẩn trương xuống khắc phục, dọn dẹp để bão đảm cho lưu thông cho tốt.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng cũng đi thăm bà con trú bão tại trường THCS Thuận An, thành phố Huế, kiểm khu vực sạt lở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

07:32

Dọn dẹp cây xanh gãy đổ, chắn ngang đường cản trở giao thông

07:24

Theo PV Thành Long tại miền Trung, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, bão số 4 làm mất điện các phụ tải ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế khiến hơn 1,2 triệu khách hàng mất điện. Đến 6 giờ sáng nay, ngành điện đã khôi phục và cấp điện trở lại cho gần 150.000 khách hàng. Hiện hoàn lưu bão vẫn còn mưa gió nên chưa thể tiếp cận khôi phục lưới điện ngay được.

PV Đình Thiệu tại Quảng Nam: Đường từ phố Cổ Hội An về biển Cửa Đại, thành phố Hội An cây xanh ngã la liệt. Nhiều cây cổ thụ ngã xuống chắn ngang đường, phương tiện không thể qua lại. Các lực lượng tập trung khắc phục.

07:09

PV Vinh Thông tại Quảng Ngãi thông tin: Tại Quảng Ngãi, sáng nay trời âm u, mưa nhỏ vài nơi, khu vực ven biển còn có gió, sóng lớn. Tại huyện đảo Lý Sơn rạng sáng nay gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 biển động dữ dội. Nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo bị ngã đổ.

Tại các địa phương cánh bắc tỉnh Quảng Ngãi do ảnh hưởng của gió bão nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ… Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại. Từ 23 giờ 30 phút ngày 27/9 đến sáng 28/9, do ảnh hưởng của bão số 4, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng hơn 50% khách hàng bị mất điện. 2 huyện là Lý Sơn và Trà Bồng bị mất điện hoàn toàn vì gió lớn, mất an toàn lưới điện, nên ngành điện phải dừng cấp điện để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Trong sáng nay, Điện lực Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, chỉ đạo kiểm đếm, xác định nguyên nhân để áp dụng giải pháp khắc phục phù hợp. Theo đó, sẽ ưu tiên khôi phục những phụ tải quan trọng trước như bệnh viện, trụ sở các cơ quan công an, quân đội, các khu vực trung tâm. Từ sáng sớm nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra, phát quang, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ven đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại sau bão.

07:00

PV Lê Hiếu tại Thừa Thiên Huế đưa tin, tại đây gió giật cấp 8 ở các xã ven biển, khiến nhiều cây xanh ngã đỗ. Đến nay đã có 10 nhà ở tỉnh bị tốc mái, 1 người bị thương nhẹ. Hiện tỉnh đang thống kê thiệt hại ban đầu.

06:57

Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối ngả đổ hàng loạt trên các tuyến đường, nhiều khu vực bị mất điện vẫn chưa thể khắc phục.

06:46

06:44

Phóng viên Long Phi tại Quảng Nam thông tin: Mưa lớn kéo dài hai ngày qua tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam khiến mực nước các sông, suối dâng cao. Sáng nay 28/9, lũ từ đầu nguồn bắt đầu đổ về kèm theo nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Người dân khu vực nguy hiểm đã và đang được di dời đến nay an toàn.

06:42

Xác định đây là cơn bão rất lớn, nên công tác chuẩn bị công phu bài bản

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, "chúng ta đã xác định đây là cơn bão rất lớn, nên công tác chuẩn bị rất công phu bài bản. Rất mừng là tới thời điểm hiện nay bão đã suy giảm, thiệt hại ít. Chúc mừng các địa phương đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hạn chế được thiệt hại do bão. Bây giờ, trước hết phải khẩn trương rà soát các điểm có bị thiệt hại. các khu dân cư bị tốc mái, nhà bị tốc mái. Một số khu vực ảnh hưởng. Hỗ trợ cho bà con để dựng lại khu vực này. Các khu vực cây cối bị đổ, ảnh hưởng đến giao thông, phải có bộ phận trực chiến khẩn trương khắc phục, dựng cây hoặc cắt tỉa cành, tránh ùn tắc giao thông. Sau khi kết thúc bão, tập hợp nhanh, kiểm tra các khu vực bị thiệt hại. Tổng hợp số liệu thiệt hại về người, về vật chất để báo cáo".

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương hết sức chú trọng tinh thần không được chủ quan. Kinh nghiệm là đã trả giá qua một số cơn bão. Sau cơn bão gây ra thiệt hại còn lớn hơn so với bão diễn ra. Việc cho đi học lại phải khẩn trương nhưng phải căn cứ vào tình hình đường sá, tình hình hồ đập, cầu cống đảm bảo an toàn. Trời yên biển lặng hẳn cho học sinh đi học, tránh tình trạng sớm 1 ngày mà ảnh hưởng tính mạng người dân.

Các địa phương tiếp tục theo dõi bám sát các thông tin do trung tâm khí tượng thủy văn cung cấp để có ứng phó. Phó Thủ tướng nêu rõ, hiện bão vẫn đang đổ bộ, các địa phương không được ngừng không được nghỉ trong lúc này, tiếp tục quản lý chặt.

06:40

PV Thanh Hà tại Đà Nẵng: Thông tin từ cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 diễn ra sáng nay, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết hiện chưa có thiệt hại về người, có 2 nhà tốc mái. Một dãy tường học bị đổ. Trong đêm, Đà Nẵng có 1 trường hợp cấp cứu phụ nữ chuyển dạ, phải dùng xe chuyên dụng, nay đã an toàn.

Tại Quảng Ngãi, mưa to gió lớn khiến tỉ lệ hộ mất điện lên đến 51,57%. Thông tin liên lạc tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn thông suốt. Hiện Quảng Ngãi chưa có thiệt hại về người.

Tại Quảng Trị, trong mấy tiếng qua lượng mưa đạt mức trung bình, phổ biến từ 100-120mm. Mực nước các sông ở dưới mức báo động 1. Tại biển Cửa Việt gió cấp 6 giật cấp 8. Ngoài cơn lốc xoáy chiều qua, hiện tại địa bàn chỉ có một số cây xanh gãy đổ. Còn lại chưa ghi nhận tình trạng khác.

Tại Bình Định, người và tài sản phương tiện đều an toàn. Tại Kon Tum, có 6 xã bị mất điện từ lúc 3 giờ sáng. Trên địa bàn có 85 hồ chứa thủy lợi, 6 thủy điện đều an toàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đêm qua ghi nhận một số địa bàn có gió mạnh, gió đạt cấp 6-7, giật cấp 8. Tại huyện Nam Đông, A Lưới sáng nay bắt đầu có gió mạnh hơn, gió giật lên cấp 9.

Theo ông Phương, tại thượng nguồn sông Hương là dãy Bạch Mã, huyện Nam Đông có mưa lớn. Tuy nhiên, do hồ đập trữ nước nên sông Hương chỉ hơn báo động 1 một chút. Các sông khác cũng đang ở dưới mức báo động 1. Đêm qua, điện lực Thừa Thiên Huế đã sa thải lưới điện vào 0 giờ 30 để đảm bảo an toàn trong gió lớn. Báo cáo ban đầu, tại huyện Phú Vang có sập 1 nhà, 10 nhà tốc mái, 1 người bị thương nhẹ ở chân. Các địa phương khác đang thống kê, nhưng chưa có số liệu về người chết. Tổng đài của tỉnh đã tiếp nhận 3 trường hợp để chuyển viện gấp, đưa đi viện an toàn.

06:39

PV Long Phi tại tỉnh Quảng Nam: Sáng nay (28/9), UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản cho phép người dân và các phương tiện tham gia lưu thông được hoạt động bình thường từ 6h00 ngày 28/9/2022. Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải và các địa phương bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua các vị trí bị ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông theo tình hình thực tế của mưa, lũ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

06:32

Bão đã giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh

PV Thanh Hà tại Đà Nẵng: Thông tin tại cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương diễn ra từ 5h30-6h30 phút sáng nay cho biết, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, có nơi trên 200mm, dự báo cả đợt sẽ có lượng mưa khoảng 400mm, cá biệt có nơi lên 400mm. Hiện tại, các tỉnh, thành phố chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, công tác rà soát, di dân tại âu thuyền Thọ Quang: Đến 1 giờ sáng nay, còn khoảng 60 người vẫn đang ở dưới thuyền để nổ máy chống đắm tàu. Thành phố đã tuyên truyền vận động nhưng số người này không rời tàu lên bờ tránh bão. Khi bão đổ bộ, gió lớn Biên phòng không tiếp cận được. Thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị phương án cứu hộ khi cần.

Tại Đà Nẵng, 3340 trạm biến áp bị mất điện ảnh hưởng 250.000 khách hàng, 3 nhà dân bị tốc mái, 02 phao bù bị trôi dạt trong Âu thuyền Thọ Quang, 75 cây xanh và một số biển hiệu quảng cáo ngã đổ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần chủ động của các bộ ngành địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4. Mặc dù bão đã giảm cấp nhưng vẫn là cơn bão mạnh, hiện gió mạnh cấp 10, cấp 11 nên thiệt hại của người dân sẽ giảm đáng kể Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định yêu cầu các địa phương tiếp tục không chủ quan ứng phó với bão số 4.

06:29

PV Đình Thiệu tại Quảng Nam cho biết, gió bão quần thảo tại thành phố Hộ An, tỉnh Quảng Nam từ tối hôm qua đến sáng nay. Lúc này gió vẫn còn còn rất mạnh. Từ hôm qua, thành phố Hội An đã bị mất điện. Ghi nhận rạng sáng nay, trên đường phố Hội An nhiều cây xanh ngã đổ. Gió bão đã quật ngã một cây cổ thụ lớn sau lưng trụ Sở UBND thành phố Hội An và đè lên bờ tường và gây sập bờ tường Đài Truyền thành thành phố Hội An

06:09

06:06

PV Thanh Hà tại Đà Nẵng: Bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng nay (28/9), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai chủ trì phía điểm cầu Đà Nẵng. Lúc này cuộc họp vẫn đang diễn ra.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 cho biết, cấp gió thực đo tại một số trạm ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lúc mạnh nhất khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng nay có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị gió cấp 7, giật cấp 9. Huyện đảo Cồn Cỏ đã mở 2 hầm trú ẩn cho 400 cán bộ chiến sĩ và ngư dân vào hầm trú bão đảm bảo an toàn.

Nhận định tại cuộc họp cho biết, hiện vẫn còn gió mạnh cấp 9, cấp 10, gió mạnh sẽ duy trì cho đến 9-10 giờ sáng nay. Mặc dù tâm bão trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng nhưng hoàn lưu bão vẫn còn mạnh đến 12 giờ trưa nay mới kết thúc. Vì vậy, người dân vẫn chưa nên ra đường lúc này, đồng thời tiếp tục cấm biển cho đến trưa nay.

Nhận định tại cuộc họp khẳng định, miền Trung nước ta rất may mắn bão đã giảm cấp chứ không phải siêu bão như dự báo ban đầu. Đây là cuộc tập dượt rất quan trọng cho mùa mưa bão năm nay.

06:05

PV Thành Long tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thông tin, ảnh hưởng bão số 4,trên địa phương này chỉ ghi nhận mưa cả ngày và đêm qua. Lúc 4 giờ sáng ven biển Tam Quan gió cấp 7, cấp 8. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 4.

05:55

Thời điểm này chưa có thống kê chứng thức thiệt hại về người và tài sản do bão số 4 gây ra nhưng vào 2 giờ 30 phút sáng nay, chúng tôi đã nhận được thông tin một số ngôi nhà cấp 4 đã bị gió bão quật ngả đổ. Tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, một phần ngôi nhà cấp 4 đã đổ sập, rất may không có thiệt hại về người khi cả 7 thành viên trong nhà đã kịp sơ tán khi ngôi nhà sắp sâp. Đến thời điểm này, rất nhiều địa phương ở Quảng Nam đã bị mất điện.

05:52

Phóng viên Long Phi tại tỉnh Quảng Nam thông tin, ngay lúc này không khí tại khu vực ven biển của tỉnh Quảng Nam rất tĩnh lặng, chỉ có mưa nhỏ. Tuy nhiên thời gian từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút sáng, người dân tại đây đã trải qua thời khắc rất lo sợ khi trong đêm tối gió giật liên hồi.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì tại tỉnh Quảng Nam gió mạnh với cường độ có thể vẫn ở cấp 11-12, giật cấp 13-14. Tiếng gió rít trong đêm khuya rất lớn, tiếng tôn bay và cây cối, hạ tầng gãy đổ đã khiến nhiều người phải thức trắng đêm.

05:35

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá các địa phương đã có sự chuẩn bị tốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kiên quyết không để sót trường hợp người dân ở lại các vùng xung yếu, nguy hiểm và liên tục cập nhật, báo cáo diễn biến của thiên tai. Trong tình hình vừa có mưa, sóng lớn, triều cường dâng trong đêm, nhiệm vụ của các lực lượng phòng chống bão hết sức nặng nề trong việc bảo đảm an toàn cho người dân. Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ khi chỉ còn mấy tiếng nữa là bão vào, làm hết sức để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương cần chủ động, khi có tình huống xấu, huy động tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, đảm bảo an toàn công trình hồ đập, đê điều…

Tại buổi họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, bão đã gây gió mạnh ở đảo Lý Sơn cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển ổn định hướng Tây, khoảng 3-6 giờ tới, bão đổ bộ vào bờ. Khi cập bờ, gió bão cấp 11 đến13, giật cấp 15. Gió mạnh nhất tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Nam Thừa Thiên Huế. Bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 28/9, gây lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương dự báo bị ảnh hưởng bởi thiên tai như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị… đã báo cáo, cập nhật thông tin về công tác ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt ở các vùng xung yếu. Đến thời điểm hiện tại, dù bão có dấu hiệu suy giảm nhưng vẫn còn ở cấp 12-13, giật cấp 15, một số nơi đã có mưa rất to.

05:28

Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới, Đông Hà, Quảng Ngãi, An Nhơn, Quy Nhơn, Tuy Hòa có giật cấp 7; Nam Đông, Đà Nẵng có gió giật cấp 9; Trà My, An Khê có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Đắk Tô có gió giật cấp 6; Pleiku có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 04h ngày 28/9 có nơi trên 220mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 306.2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 221.2mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 381.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 245.4mm,…

Hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

20:03

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4, 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/9. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định rà soát, sẵn sàng sơ tán dân bị ảnh hưởng do bão tổng số hơn 118.000 hộ với hơn 400.000 người; đến 17h chiều nay, đã sơ tán 81.000 hộ với hơn 253.000 người, đạt 71%.

Chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Trị, kết nối trực tuyến với điểm cầu 8 tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, chỉ đạo, rà soát công tác ứng phó với bão số 4 chiều tối 27/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các phương án trong trường hợp đê điều, hồ đập có vấn đề, lực lượng phản ứng khi xảy ra sự cố.

Các địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng xuống ngay cơ sở, những nơi vẫn còn tình trạng người ở trên thuyền bè, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc di dời đến nơi an toàn, có các biện pháp cưỡng chế. Tinh thần từ tối nay đến sáng mai, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phải trực 100% để nắm bắt tình hình khi bão số 4 đổ bộ, sẵn sàng kết nối trực tuyến với tất cả các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão để nghe chỉ đạo trực tiếp về công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày