Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams

BTC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/05/2016

Bắt đầu từ năm 2010, khi được giáo viên Tiếng Anh yêu cầu làm một buổi thuyết trình, các học sinh Anh2 niên khóa 2010-2013 trường Ams thay vì sử dụng power point rập khuôn cứng nhắc đã nảy sinh ý tưởng diễn một vở nhạc kịch.

Người lớn đôi khi cứ nghĩ: "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu". Tuổi 17 trẻ thật đấy, khỏe khoắn thật đấy, nhưng hãy còn non nớt lắm. Có lẽ, chỉ sau khi chứng kiến cả một tập thể Amsers bốn mươi mấy con người, tuổi 17, cùng nhau xây dựng một vở nhạc kịch thu hút đến 800 người, người lớn mới có cái nhìn khách quan hơn về tuổi 17.

 Đoạn clip giới thiệu về EP của trường Ams.

English Performance, hay còn được dân tình truyền miệng nhau cái tên EP, từ lâu đã trở thành một cái tên quên thuộc không chỉ với các Amsers mà còn với cả các bạn học sinh ở Hà Nội. Bắt đầu từ năm 2010, khi được giáo viên Tiếng Anh yêu cầu làm một buổi thuyết trình, các học sinh Anh2  niên khóa 2010-2013 trường Ams thay vì sử dụng power point rập khuôn cứng nhắc đã nảy sinh ý tưởng diễn một vở nhạc kịch. Từ đó đến nay, trải qua 5 năm, từ English Presentation (tạm dịch: bài thuyết trình tiếng Anh) được đổi tên thành English Performance 2016 (tạm dịch: buổi biểu diễn bằng tiếng Anh) đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 2.

Danny Zuko – hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái trẻ

Khi chúng ta bắt đầu thấy những tán hoa phượng nở đỏ rực giữa nền lá xanh, những khóm hoa bằng lăng tím biếc một khoảng trời, cũng là lúc EP đếm từng ngày để tỏa sáng trên sân khấu. Nhạc kịch vốn không còn xa lạ với khán giả Việt, nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Năm nay, với kịch bản giàu ý nghĩa, những ca khúc sôi động nhưng không kém phần độc đáo, những màn vũ đạo được dàn dựng công phu và đặc biệt là diễn xuất nhập tâm, ấn tượng, EP’16 – Grease The Musical sau 1 năm trở lại hứa hẹn mang tới cho người xem những trải nghiệm khó quên và góp phần giới thiệu loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng. Nhưng có lẽ điều mới mẻ và độc đáo nhất ở EP khiến nó trở nên khác biệt với các sân khấu nhạc kịch không chuyên khác, là bởi tất cả từ lời thoại, bài hát, đều được thể hiện bằng tiếng Anh. Còn gì tuyệt vời hơn vừa có những giây phút thư giãn mà vẫn có thể trau dồi vốn tiếng Anh nghe nói của mình?

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 3.

 T-Birds cùng thủ lĩnh Danny Zuko (ngoài cùng bên phải) – hội "trai hư" chính hiệu, hấp dẫn mọi ánh nhìn

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 4.

 ...và lúc nào cũng là những người anh em tốt của nhau

EP’16 năm nay đặc biệt còn là năm đột phá mới, bởi thay vì sử dụng chất liệu cổ tích thần tiên về Vua sư tử hùng vĩ, về Nàng tiên cá – Cô công chúa của đại dương, về anh chàng Jack ở Trị trấn Halloween, EP’16 "Grease" trở lại với bối cảnh nước Mỹ những năm 50-60.  Đó là câu chuyện xoay quanh những cô cậu học sinh tại trường trung học Rydell thành phố San Francisco, bang California. Đó là cuộc sống của nhóm hotboy T-Birds – những anh chàng nổi tiếng, được theo đuổi nhiều nhất trường Rydell mà nổi bật là anh chàng Danny Zuko lạnh lùng với điệu bộ swagger cùng niềm đam mê xe hơi. Đó cũng là cuộc sống của "bộ tứ buôn chuyện"  Pink Ladies – bốn cô nàng "bà tám" nổi tiếng của trường, lúc nào cũng xúng xính trong những chiếc áo da màu hồng. 4 cô gái, với 4 cá tính riêng biệt. Đó cũng là câu chuyện về mối tình đầu giữa Danny và Sandy Olsson – cô nữ sinh 18 tuổi xinh đẹp, ngây thơ, ngọt ngào và trong sáng – mối tình trong mơ của mọi chàng trai. Những câu chuyện gần gũi, thân thương nhưng không kém phần kịch tính tuổi học trò sẽ được dựng lại và tái hiện trên sân khấu nhạc cùng những giai điệu vui tươi, bắt tai và màn vũ đạo được các bạn học sinh luyện tập trong suốt hơn 300 ngày qua.

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 5.

 Một Sany Olsson xinh đẹp, ngọt ngào, thuần khiết

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 6.

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 7.

Nhưng làm thế nào để có thể dàn dựng một vở nhạc kịch không chuyên danh tiếng đến như vậy? Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải, bạn Trần Phương Anh, trưởng ban Đạo diễn chia sẻ: "Tất nhiên để dàn dựng một vở nhạc kịch lớn như vậy ở lứa tuổi bọn em còn gặp rất nhiều khó khăn với một số lượng công việc vô cùng lớn, từ quản lí nhân lực, xây dựng kịch bản, casting diễn viên và vũ công, rồi biên đạo và tập diễn, chưa kể đến những khó khăn khác như liên hệ tài chính, truyền thông,.. 

Tuy nhiên nhờ ban phụ huynh cùng thầy giáo chủ nhiệm hết lòng tạo điều kiện, giúp đỡ, và hơn hết là sự đoàn kết, bảo ban lẫn nhau của cả ê-kíp nên những khó khăn, bỡ ngỡ lúc ban đầu chúng em có thể dần dần vượt qua. Làm nhạc kịch trong suốt cả một năm học cũng là một quãng thời gian dài, nhưng chúng em cũng cố gắng hết sức để phân chia, cân bằng thời gian hợp lí để không ảnh hưởng tới kết quả học tập. Cùng nhau đi cả một chặng đường, bây giờ không chỉ riêng em mà toàn bộ ê-kíp thực hiện cũng trưởng thành và học hỏi thêm được rất nhiều điều." 

Việc nhập vai với các diễn viên chuyên nghiệp thường khó và cũng phải trải qua một quá trình đào tạo, luyện tập lâu dài, nhưng với một diễn viên không chuyên, đặc biệt là một nữ sinh cấp 3, bạn Phương Dung (thủ vai nữ chính Sandy Olsson) thành thật chia sẻ: "Mới đầu em cũng thấy việc nhập vai rất khó và bỡ ngỡ, nhất là với một Sandy vô cùng nữ tính và ngọt ngào, mà ngoài đời thì em không được như thế (cười), nhưng em xem đi xem lại phim Grease rất nhiều lần để ngấm và hiểu nhân vật với cách biểu đạt của diễn viên. Sau đó em tự đứng trước gương và tập dần dần những biểu cảm cơ bản nhất: hạnh phúc, cáu giận, lo sợ,... rồi mới đọc và nghiên cứu kĩ kịch bản và cố tưởng tượng mình không phải đang diễn mà chính là nhân vật. Dần dần em quen với nhân vật hơn và có sự mài giũa của đạo diễn, chỉ ra cho em những cái chưa được để cải thiện và cả một quá trình tập luyện."

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 8.

 Betty Rizzo – đứng đầu Pink Ladies, một Queen Bee điển hình, sành điệu, mỉa mai, cay độc. Nhưng liệu đó có là bức chân dung hoàn chỉnh về cô?

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 9.

 Martina Helena "Marty" Maraschino sành điệu, thạo đời, chững chạc

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 10.

 Và tất nhiên trong hội bạn thân không thể thiếu những cô nàng mập mạp, tâm hồn ăn uống và đem lại nhiều tiếng cười giống như Jan Alexander-Olivander.

EP là cả một hành trình các cô cậu học sinh 17 tuổi, khối Anh2 trường Ams khẳng định sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, khám phá những khía cạnh còn ẩn giấu của bản thân và thực hiện những điều "không tưởng" trong con mắt người lớn. EP muốn gửi tới các bạn trẻ một thông điệp: "Học, hãy học sáng tạo và chủ động. Nghệ thuật không có một giới hạn và hãy dùng nghệ thuật để khiến việc học không còn nhàm chán và gò bó. Hãy sống với hết sự nhiệt huyết và sức trẻ của mình."

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 11.

 Nàng thơ mộng mơ Frenchy của hội "bà tám"

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 12.

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 13.

Trông ngóng vở nhạc kịch thu hút đến 800 người của học sinh trường Ams - Ảnh 14.

 Hội "bà tám" Pink Ladies lúc nào cũng sánh bước cùng nhau trong những chiếc áo da màu hồng nữ tính.

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa đêm công diễn sẽ diễn ra, đừng chần chừ mà hãy nhanh tay đăng kí cho mình vé xem Grease The Musical tối cuối tuần nhé.

Link vé: http://goo.gl/forms/RwV69iultR