Trong cái rủi có cái may, 12 chữ kỳ lạ của HLV Park Hang-seo sẽ trở thành sự thật?

Domino, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:22 13/01/2022

Chỉ trong ít ngày, HLV Park Hang-seo đã phải nhận liền 3 thông tin không mấy vui vẻ về 3 cậu học trò cưng.

Vận rủi bất ngờ

Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh đồng loạt nhận kết quả dương tính với Covid-19. Cho dù tình trạng sức khỏe của bộ ba này vẫn ổn định, việc họ có thể hội quân kịp cho trận đấu gặp Australia sắp tới hay không vẫn chưa thể chắc chắn. Bỗng nhiên phải đứng trước nguy cơ thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng, HLV Park Hang-seo không khỏi lo lắng.

Tiến Linh vẫn đang là chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Kể cả khi không đạt phong độ cao tại AFF Cup vừa rồi, chân sút thuộc biên chế Bình Dương vẫn được HLV Park Hang-seo đặt nhiều kỳ vọng.

Hoàng Đức một năm qua đã có bước tiến thần tốc và trở thành trụ cột nơi hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Quyết đoán trong phòng ngự, tinh tế trong tấn công, Hoàng Đức tỏ ra vô cùng thích hợp trong sơ đồ 5-3-2 mà HLV Park Hang-seo đang sử dụng.

Trong cái rủi có cái may, 12 chữ kỳ lạ của HLV Park Hang-seo sẽ trở thành sự thật? - Ảnh 1.

Hoàng Đức là trụ cột của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

Ở AFF Cup 2020, tiền vệ người Hải Dương đá chính cả 6 trận với 498 phút thi đấu (đạt tỉ lệ 92% số phút tối đa). 1 bàn thắng, 2 kiến tạo, tạo ra 7 cơ hội dứt điểm, tỉ lệ tắc bóng thành công 87,5%, tỉ lệ chuyền bóng thành công 86,4%, những con số này lột tả được phần nào sự xuất sắc của cầu thủ 24 tuổi. Không quá khi nói tại AFF Cup, công thức hàng tiền vệ của HLV Park Hang-seo là Hoàng Đức+Quang Hải+một cái tên khác.

So với Tiến Linh và Hoàng Đức, Văn Toàn ít có cơ hội đá chính hơn. Nhưng tốc độ, khả năng bùng nổ và nhiệt huyết trong từng đường bóng giúp Văn Toàn trở thành một quân bài dự phòng mà HLV Park Hang-seo ưa thích.

12 chữ kỳ lạ của thầy Park

Trở về sau thất bại tại AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo tâm sự: "Đã đến lúc quay lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu". 12 chữ có phần kỳ lạ từ thầy Park khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Có lẽ nào sau giai đoạn thành công với hàng loạt cột mốc lịch sử, bóng đá Việt Nam lại trở về vạch xuất phát?

Trên thực tế, điểm bắt đầu mà HLV Park Hang-seo hướng đến chính là tinh thần trong giai đoạn cuối 2017-2018, khi ông mới nhận việc tại Việt Nam.

Thời điểm đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc có những cầu thủ vừa trải qua những nỗi buồn liên tiếp ở những giải đấu quan trọng và tràn đầy khát khao khẳng định mình. Ông cũng được thoải mái với các thử nghiệm và không phải chịu áp lực quá lớn về mặt thành tích.

Trong cái rủi có cái may, 12 chữ kỳ lạ của HLV Park Hang-seo sẽ trở thành sự thật? - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo cần những cơ hội để thử nghiệm các nhân tố mới

Những yếu tố trên góp phần quan trọng trong việc giúp HLV Park Hang-seo tạo nên "cú nổ" tại giải U23 châu Á 2018, tạo đà cho những chiến tích sau này. Giờ đây, thầy Park muốn tái hiện con đường cũ và bước đi đầu tiên chính là 2 trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022.

3 ca dương tính Covid-19 của Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh là điều không ai mong muốn. Nhưng nguy cơ thiếu vắng 3 học trò ưng ý sẽ càng thúc giục HLV Park Hang-seo mạnh dạn hơn trong những thử nghiệm.

Tính thêm cả 2 trường hợp mới được bổ sung là Phi Sơn và Ngân Văn Đại, HLV Park Hang-seo đã gọi tổng cộng 11 cái tên không có mặt trong danh sách đăng ký AFF Cup 2020 lên đợt tập trung lần này. Một vài người trong số đó được các chuyên gia đánh giá có khả năng ra sân trước Australia và Trung Quốc.

Trong cái rủi có cái may, 12 chữ kỳ lạ của HLV Park Hang-seo sẽ trở thành sự thật? - Ảnh 3.

Trong quá khứ, không ít lần những giải pháp tình thế của HLV Park Hang-seo đã tỏa sáng vượt ngoài mong đợi và trở thành trụ cột trong đội hình. Đó là Phan Văn Đức tại giải U23 châu Á 2018, là Trọng Hoàng tại AFF Cup 2018 và Hoàng Đức trong giai đoạn cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có thể không giành được kết quả như ý trước Australia và Trung Quốc, nhưng những phép thử của thầy Park biết đâu sẽ tìm được ra một số nhân số đủ sức gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Họ sẽ là những hạt nhân mới trên hành trình "bắt đầu lại" mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nỗ lực chuẩn bị.