Cất Filip Nguyễn dùng Đình Triệu, cất Tuấn Hải tới tận Chung kết lượt về mới trọng dụng… đấy chỉ là một phần trong nhiều quyết định lạ của HLV Kim Sang-sik khi dẫn dắt ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024 vừa rồi. Và trước đó, ông Kim Sang-sik cũng có rất nhiều quyết định táo bạo để xới xáo ĐT Việt Nam hậu thời HLV Troussier.
Ở AFF Cup 2024, trong giai đoạn vòng bảng, hầu như mỗi trận đấu, HLV Kim Sang-sik lại dùng hẳn một đội hình khác nhau. Tới giai đoạn sau, khi Nguyễn Xuân Son bắt đầu thi đấu, ông Kim dần tìm được sơ đồ ổn định hơn và cũng đã phát huy hiệu quả cực cao.
Nhưng rồi lại xuất hiện biến cố lớn, Nguyễn Xuân Son dính chấn thương gãy chân phải nghỉ ít nhất 9 tháng. Trọng tâm của đội bóng vắng mặt, người ta tự hỏi HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán gì cho ĐT Việt Nam đây?
Vừa vô địch AFF Cup 2024 nhưng khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ lại xáo xào ĐT Việt Nam.
Ban đầu, câu hỏi này không quá bức thiết. Bởi nhiệm vụ của ĐT Việt Nam trong năm 2025 tưởng chừng không khó, chúng ta chỉ có 3 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, gặp Lào (tháng Ba), gặp Malaysia (tháng Sáu) và gặp Nepal (tháng Mười).
Malaysia là cái tên đáng kể nhất trong 3 đối thủ, nhưng những năm gần đây họ không đáng ngại với chúng ta. Ở AFF Cup 2024, họ thậm chí bị loại từ vòng bảng.
Song bất ngờ, bóng đá Malaysia lên kế hoạch tăng cường sức mạnh với 170 tỷ đồng và định nhập tịch ồ ạt thêm nữa, dù giai đoạn vừa rồi đã nhập tịch rất nhiều. Điều này khiến ĐT Việt Nam phải vô cùng thận trọng trước chuyến làm khách tới đất họ tháng Sáu tới. Và nhiệm vụ tối ưu ĐT Việt Nam trở nên cấp bách với HLV Kim Sang-sik dù vừa vô địch Đông Nam Á.
Đã có nhiều dự đoán rằng khi chỉ gặp Campuchia và Lào ở tháng Ba này, ông Kim sẽ tiếp tục có những thử nghiệm. Điều này có lẽ sẽ thành sự thật khi nhìn vào danh sách triệu tập ĐTQG vừa được ông Kim Sang-sik công bố.
Trong danh sách vừa được công bố, có sự trở lại của những cái tên như Võ Hoàng Minh Khoa (B.Bình Dương), Trần Bảo Toàn (HAGL), Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng). Đặc biệt là sự xuất hiện của một cái tên mới là Phạm Lý Đức (CLB HAGL).
Trong những cái tên này, Nguyễn Thái Sơn từng rất được trọng dụng thời HLV Troussier, với nền tảng thể lực đáng nể và khả năng tranh cướp bóng tốt. Triệu Việt Hưng cũng là cái tên đã chứng tỏ được khả năng dù chưa phải top đầu của bóng đá Việt Nam.
Còn Võ Hoàng Minh Khoa và Trần Bảo Toàn là những tài năng trẻ đã khẳng định được tài năng song trên cấp độ ĐTQG sẽ còn cần thử nghiệm thêm nhiều nữa.
Với trường hợp Phạm Lý Đức, đây vẫn là dấu hỏi lớn cần chờ đợi xem HLV Kim Sang-sik định tính toán điều gì.
Trước một Campuchia và Lào không quá đáng ngại, khả năng lớn những cái tên mới mẻ kể trên đều sẽ được HLV Kim Sang-sik thử nghiệm. Đấy là chưa kể, trong những cái tên đã quen mặt còn lại khả năng sẽ đều được ông Kim xáo xào, bởi qua AFF Cup 2024 vừa rồi, chưa vị trí nào có thể chắc chắn trừ… Nguyễn Xuân Son thì lại đang hồi phục chấn thương.