Triệu tập 2 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện ở Thanh Hóa

Xuân Chinh, Theo Người đưa tin 21:16 31/08/2018

Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập 2 đối tượng tung tin đồn thất thiệt về vỡ đập thủy điện Trung Sơn trên facebook khiến dư luận hoang mang.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an huyện Quan Hóa, đơn vị này đã triệu tập, lấy lời khai các đối tượng gồm: Lữ Chính Quyền (SN 1989), trú tại khu 6, thị trấn Quan Hóa và Hà Văn Mười (SN 1996), trú tại bản Khăm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa để làm rõ động cơ, mục đích việc tung tin vỡ đập thủy điện Trung Sơn lên facebook cá nhân.

Theo xác minh ban đầu, tối 30/8, trên mạng xã hội Facebook nhiều tài khoản đăng thông tin về việc vỡ đập thủy điện Trung Sơn, thuộc huyện Quan Hóa và kêu gọi người dân kịp thời chạy lũ. Thông tin trên được nhiều người khác bình luận, chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Triệu tập 2 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Công an đang làm việc với Hà Văn Mười.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Quyền và Mười đã đăng tải thông tin không đúng sự thật về vỡ đập thủy điện Trung Sơn trên Facebook cá nhân của mình. Cụ thể, Lê Chính Quyền viết: "Vỡ đập thủy điện Trung Sơn rồi" và trên trang cá nhân của Hà Văn Mười đăng tải "Điện khẩn cấp thủy điện vỡ rồi mọi người để ý đi nhanh nhé, khẩn cấp".

Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xác minh xác nhận thông tin vỡ đập thủy điện Trung Sơn là thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan công an, Quyền và Mười đã thừa nhận, thấy mực nước lên cao, bản thân và nhiều người dân sống gần nhà máy thủy điện Trung Sơn nghe thấy tiếng còi báo động, nhiều người chạy lên núi nên nghĩ là vỡ đập thủy điện nên đăng tải lên facebook cá nhân để câu like.

Công an huyện Quan Sơn đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra để làm rõ động cơ, mục đích việc các đối tượng tung tin thất thiệt trên.

Trong cuộc gặp mặt báo chí tại trụ sở tỉnh ủy vào chiều 31/8, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày