Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:20 07/11/2018

Triều cường dâng cao đúng thời điểm trẻ em đi học về khiến nhiều phụ huynh hơn rất vất vả vì vừa đẩy xe lội nước vừa trông chừng con.

Chiều 7/11, triều cường tiếp tục lên cao và có thời điểm đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại tiếp tục ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận triều cường dâng cao 1,62 m tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và 1,60 m tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), vượt mức báo động 3.

Vì vậy, nhiều phương tiện đi trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP. HCM) chết máy la liệt vì ngập nước gần nửa bánh xe.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 1.

Con đường Lê Văn Lương ngập vì triều cường kéo dài hàng km khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Thời điểm khoảng 16h, các kênh, rạch theo đường cống bắt đầu trào lên. Sau khoảng 30 phút, nhiều đoạn trên tuyến đường này ngập sâu khiến người dân lại gồng mình chạy triều cường.

Thời điểm triều cường dâng gây ngập nặng tuyến đường Lê Văn Lương cũng là lúc nhiều trẻ em tan học khiến nhiều phụ huynh khổ sở khi đón con về.

Một số phụ huynh do xe chết máy giữa chừng nên phải vừa trông con vì sợ té vừa hì hục lội nước đẩy bộ hơn cây số.

Triều cường cũng gây nhiều khó khăn cho người dân tại các tuyến đường khác như Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm, Sinco (quận Bình Tân), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Bình Quới (quận Bình Thạnh)…

"Hơn chục năm nay người dân liên tục hứng chịu triều cường, không biết khi nào mới hết tình trạng ngập do triều cường. Mỗi lần triều cường dâng thì đường lại ngập và cuộc sống lại đảo lộn, hết khổ cái này đến cái khác", một người dân ở đường Lê Văn Lương chán nản.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 2.

Trẻ em được bố mẹ đón đi học về trên đường ngập cũng lo sợ bị té xuống nước bẩn.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 3.

Những đứa trẻ không thể tự đi về vì nước ngập sâu.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 4.

Ông bố chở con phải co 2 chân lên cao và tăng ga hết cỡ mới có thể vượt qua được nước ngập, xe không bị chết máy.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 5.

Một số công nhân xây dựng đi làm về cũng bị nước ngập làm xe chết máy, dắt bộ.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 6.

Người phụ nữ chạy vào đường ngập sâu.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 7.

Sau đó, xe của chị không may bị chết máy, phải đẩy bộ khi đón con về nhà.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 8.

Cha mẹ rất vất vả khi đón con đúng thời điểm triều cường dâng gây ngập đường.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 9.

Nhiều đi xe máy phải co 2 chân lên cao mới dám chạy xe qua đường ngập.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 10.

Nam thanh niên chở hàng rất khổ sở và lo lắng vì sợ rớt hàng xuống nước ngập.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 11.

Nước ngập gần nửa bánh xe máy vào thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 12.

Lội nước bẩn đẩy xe khi triều cường làm chết máy.

Triều cường dâng cao ở Sài Gòn, cha mẹ khổ sở đẩy xe lội nước đưa con đi học về - Ảnh 13.

Người đàn ông đi câu cá nhưng gặp đúng triều cường làm xe chết máy, đành dắt bộ về nhà.