Trend quái dị của Gen Z Trung Quốc: Mặc quần áo trẻ em khoe dáng gầy, nhưng nếu chỉ có thế thì đã không gây phẫn nộ

Vũ Huế, Theo Trí Thức Trẻ 08:10 23/03/2021

Tại các cửa hàng bán quần áo trẻ em ở Trung Quốc, các nhân viên đang dần quen với khách hàng là những cô gái trẻ. Họ không mua đồ mà chỉ mặc thử quần áo trẻ em, chụp selfie đã đời rồi... say goodbye.

Ra khỏi cửa tiệm, các khách nữ này tung ảnh lên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Họ tham gia và phổ biến "thử thách vóc hạc", một xu hướng khoe dáng quái gở đang lây lan với tốc độ nhanh chóng mặt trên Internet Trung Quốc.

Gầy đến siêu thực mới là đẹp

Những tháng gần đây, Trung Quốc rộ tin "Uniqlo cấm người lớn thử quần áo trẻ con". Khi các phóng viên tìm tới tận nơi xác nhận, họ lấy được nguyên nhân khiến không ít người… "hạn hán lời".

Trend quái dị của Gen Z Trung Quốc: Mặc quần áo trẻ em khoe dáng gầy, nhưng nếu chỉ có thế thì đã không gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập ảnh người mặc quần áo trẻ em, khoe dáng siêu gầy

"Từ lâu, chúng tôi đã tung ra thị trường các mẫu mã quần áo người lớn kích thước nhỏ, phục vụ những phụ nữ nhẹ cân," - một nhân viên của Uniqlo cho biết. "Thế nhưng vào mùa xuân năm nay, nhiều khách hàng nữ không buồn bận tâm đến size thích hợp, mà lại cầm những chiếc áo nhỏ hơn mình rất nhiều vào phòng thử đồ. Tôi tận mắt chứng kiến một cô cao cỡ 170cm, nhưng lại vơ bộ đồ dành cho trẻ em 120cm. Sau khi cô ta trở ra, bộ quần áo đã bị giãn hết, không thể bày bán được nữa."

Tại Trung Quốc, mạng xã hội đang chiếm lĩnh sự quan tâm và yêu thích của công chúng. Từ khoảng đầu năm 2020, trên các trang phương tiện truyền thông đột ngột xuất hiện một kiểu hình tự chụp hết sức kỳ quặc: người lớn mặc quần áo trẻ em.

Trend quái dị của Gen Z Trung Quốc: Mặc quần áo trẻ em khoe dáng gầy, nhưng nếu chỉ có thế thì đã không gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Phải mặc vừa quần áo trẻ em size nhỏ nhất mới là "chuẩn dáng đẹp"

Phần lớn người đăng loại ảnh này là thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ. Họ cố gắng nhét mình trong những chiếc áo phông con nít nhỏ xíu, chứng tỏ có "vòng eo con kiến". Người nào càng mặc được kích cỡ cực nhỏ, càng hút được nhiều lượt thích và bình luận.

Theo đuổi "phong cách BM"?

Chỉ cần lướt sơ trên các trang trực tuyến như Xiaohongshu, Weibo… bạn sẽ thấy đầy ảnh seflie với đồ trẻ con của các "chị đẹp". Vài blogger đoán rằng, xu hướng mặc đồ trẻ con khoe dáng siêu gầy là chạy theo "phong cách BM". BM là viết tắt của Brandy Melville, một thương hiệu thời trang của Italia, nổi bật với kiểu dáng ngắn, mỏng và bó sát.

Trend mặc đồ trẻ con ở Trung Quốc có khả năng là đu trend phong cách Brandy Melville

"Quần áo trẻ em đang rất được ưa chuộng," - một blogger giới thiệu qua video tự quay. "Mọi người đua nhau thử quần áo trẻ em cũng là vì muốn thể hiện phong cách nữ tính kiểu BM. Uniqlo có khá nhiều mẫu trang phục nhí dễ thương, nên mình chọn họ. Nếu đã là mẹ, bạn có thể mua và mặc chúng như đồ đôi với con trai, con gái mình".

Blogger này còn khoe, cô cao 165cm và nặng 44kg, mặc vừa kích cỡ quần áo trẻ em 110cm. Mặc dù chúng rất bó và chật, nhưng phải như thế thì mới "thật nữ tính".

Khi cơn sốt "chứng minh vóc hạc" bùng nổ, các "thánh mạng" Trung Quốc đua nhau nhào vào các shop đồ trẻ em. Họ mang những bộ quần áo dưới size của mình nhiều số, thay và chụp ảnh đã đời trong phòng thử đồ, sau đó quăng trả rồi thản nhiên rời đi. "Phần lớn những bộ quần áo này đều bị hư hại do bị giãn và dính phấn son trang điểm của người thử," - nhiều cửa hàng phàn nàn. Khổ nỗi, "khách hàng là thượng đế" nên họ chỉ có thể "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Hàng mẫu trang phục nhí trở nên tả tơi, bẩn thỉu vì bị các chị đua nhau thử

"Chúng tôi chỉ có thể nhắc khéo rằng, kích thước quần áo trẻ con sẽ không vừa với họ mà thôi," - một cửa hàng lên tiếng. "Chúng tôi cũng không dám treo biển cấm, chỉ cầu mong khách hàng biết tự ý thức. Quần áo trẻ em không phải BM. Và quần áo người lớn size nhỏ cũng không thiếu".

Lo ngại dấy lên trào lưu giảm cân quá độ

Từ tháng 4/2020, khi "phong trào" mặc đồ trẻ con mới nhen nhúm, trên các diễn đàn mạng xã hội ở Trung Quốc đã có người đăng bài khuyên nhủ đừng chạy theo. "Nếu thích BM, bạn cứ việc mua kiểu ngắn và bó phù hợp với kích thước cơ thể mình," - một người viết. "Đừng cố ních thân vào quần áo trẻ em nữa, rất có hại."

Dù vậy, trào lưu này vẫn cứ lây lan, thậm chí tạo nên cơn sốt. Nó nghiêm trọng đến nỗi khiến các nhà hoạt động nữ quyền phải vào cuộc, kêu gọi chấm dứt. "Cái kiểu khoe khoang, thể hiện này không chỉ ngớ ngẩn, mà còn có khả năng gây tổn thương lên thân thể," - một người dùng Weibo phân tích. Gần đây, nhiều người còn kịch liệt lên án vì "mỹ phẩm người lớn làm bẩn trang phục trẻ em". Họ khiến nhiều blogger phải vội vã gỡ ảnh và video thử đồ trẻ con trong cửa hàng, thề thốt là "mua về rồi mới mặc".

Trend quái dị của Gen Z Trung Quốc: Mặc quần áo trẻ em khoe dáng gầy, nhưng nếu chỉ có thế thì đã không gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Vào năm 2016, Trung Quốc từng rộ trend "giấy A4 che eo"

Trên tất cả, "trend" khoe dáng này làm dấy lên lo ngại về vấn đề giảm cân quá độ. Những "con thiêu thân" của "lượt like" không hề biết điểm dừng. Họ có thể điên cuồng giảm cân cho tới khi mặc vừa quần áo trẻ em size nhỏ nhất.

Thực tế, trước "thách thức mặc đồ trẻ em", dân mạng Trung Quốc đã có 2 "trào lưu" khoe gầy tai hại khác. Đó là đặt vừa đồng xu vào vết lõm xương quai xanh và giấy A4 che eo (tức là có vòng eo nhỏ đến nỗi, chỉ chiều rộng của khổ giấy A4 thôi cũng đã che kín hết).

Tham khảo: Supchina