Trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ ăn mặc đẹp và người mẹ lôi thôi khác biệt rất lớn, đọc xong nhiều người giật mình

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 12:43 19/08/2024
Chia sẻ

Mẹ chăm sóc con cái nhưng cũng đừng quên yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhé!

Theo quan điểm của nhiều người, vai trò của người mẹ đồng nghĩa với sự hy sinh, cống hiến, và sự vô tư. Tuy nhiên, thực tế là, vai trò làm mẹ chỉ là một trong nhiều vai trò mà phụ nữ đảm nhận, và dù là mẹ, phụ nữ vẫn có thể ăn diện đẹp đẽ và tỏa sáng.

Một người phụ nữ nọ trước khi có con rất đam mê trang điểm. Ngày nào chị cũng trang điểm tinh tế và ra ngoài với diện mạo rực rỡ. Sau khi có con, vì chi phí nuôi con cao, cuộc sống của cả gia đình trở nên khó khăn hơn nên lâu rồi chị không mua quần áo mới cho mình, chứ đừng nói đến việc mua những sản phẩm chăm sóc da và trang điểm đắt tiền.

Dù chất lượng cuộc sống hiện tại đã giảm đi nhiều so với trước đây, nhưng chị lại không bao giờ keo kiệt trong việc chăm lo cho con cái về ăn mặc, sinh hoạt. Quần áo của con luôn là những mẫu mới nhất, và đồ chơi của con luôn là những món đồ hot nhất.

Trong lòng chị, con cái là quan trọng nhất, dù bản thân có phải chịu đựng khó khăn, chị cũng không để con chịu thiệt thòi. Vì vậy, chị không khác gì những bà mẹ bình thường khác, luôn dành điều tốt đẹp cho con và giữ lại những gì không tốt cho mình.

Một ngày nọ, chị như thường lệ đưa con đến trường mẫu giáo, bất ngờ nghe thấy có em bé nào đó chế giễu con mình: "Đây là mẹ hay là bà của cậu vậy?".

Mặt chị đỏ bừng vì ngượng ngùng. Hôm qua thức khuya, hôm nay lại dậy sớm chuẩn bị quần áo, đồ ăn cho con nên chị không kịp chải tóc hay trang điểm, lại còn mặc đồ ở nhà. Trông chị vô cùng xuề xòa, thiếu sức sống. Chưa kể do lâu không chăm sóc bản thân nên trên mặt đã có nhiều đốm tàn nhang, tóc còn có vài sợi bạc.

Thực tế, người mẹ này không phải trường hợp hiếm hoi. Nhiều bà mẹ chăm chút con mình rất kỹ lưỡng, nhưng bản thân lại xuề xòa, không quan tâm đến vẻ bề ngoài. Họ dành nhiều công sức và tiền bạc cho con cái mà quên mất bản thân mình.

Họ không nhận ra một điểm quan trọng: "Mẹ yêu thích việc chăm chút bản thân" và "Mẹ không thích chăm chút bản thân" sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ rất khác nhau. Trong vấn đề này, những giáo viên hàng ngày tiếp xúc với trẻ em có lẽ là người hiểu nhất.

Một giáo viên mầm non lâu năm từng thẳng thắn nói: "Mỗi đứa trẻ đều mong mẹ của mình là người đẹp nhất. Khi các bà mẹ trang điểm đẹp đẽ, mang giày cao gót đến đón con, ánh mắt của đứa trẻ dành cho mẹ cũng thay đổi, chúng vô cùng phấn khích".

Đó không phải là sự phù phiếm của trẻ con. Yêu cái đẹp là bản năng của con người, và trẻ con cũng không ngoại lệ. Chúng tất nhiên mong muốn người mẹ mà mình yêu quý nhất luôn xinh đẹp và rạng rỡ.

Vậy sự khác biệt giữa "mẹ thích chăm chút bản thân" và "mẹ không thích chăm chút bản thân" trong việc nuôi dạy con cái cụ thể ra sao?

Trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ ăn mặc đẹp và người mẹ lôi thôi khác biệt rất lớn, đọc xong nhiều người giật mình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

◎ Khả năng thẩm mỹ của trẻ khác nhau

Việc mẹ có thích chăm chút bản thân hay không thường ảnh hưởng đến khả năng thẩm mỹ của trẻ. Một số bà mẹ không chú ý đến hình ảnh của mình nhưng lại muốn con cái trông thời trang, sành điệu, kết quả thường không như mong muốn.

Ví dụ, có một người bạn, bản thân ăn mặc rất giản dị, nhưng lại mua cho con những bộ quần áo thời trang nhất. Tuy nhiên, cô nhận ra con không hề trân trọng, quần áo khi ra ngoài thì gọn gàng, nhưng về nhà thì lôi thôi, bẩn thỉu.

Do khả năng thẩm mỹ của trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, nếu mẹ không chú trọng, không biết "chăm chút", thì trẻ cũng sẽ giống như mẹ, không quan tâm đến vẻ bề ngoài và cách ăn mặc.

Những bà mẹ chăm chút cho bản thân thường sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ "tinh tế".

Ở đây, "tinh tế" không có nghĩa là phải mặc đồ hiệu, mà là dù chỉ là một bộ quần áo bình thường, trẻ vẫn mặc rất gọn gàng, biết giữ vệ sinh, và quan tâm đến hình ảnh của mình.

◎ Mức độ tự tin của trẻ khác nhau

Dù việc chế giễu người khác là sai, nhưng đôi khi trẻ em sẽ "nhìn mặt mà bắt hình dong". Thực tế, người lớn nhiều khi cũng đánh giá người khác qua ấn tượng đầu tiên về ngoại hình.

Hãy thử nghĩ xem, ai mà không muốn mẹ của mình thật lộng lẫy, xinh đẹp và cuốn hút? Vì vậy, nếu một bà mẹ thích chăm chút bản thân xuất hiện trước cổng trường, con của họ sẽ rất tự tin và tự hào.

Ngược lại, những bà mẹ không chăm chút cho bản thân, xuề xòa, mặc đồ ngủ hoặc đeo tạp dề đi đón con, sẽ khiến con cảm thấy "mất mặt", thậm chí cảm thấy tự ti.

Vì vậy, để con có thể tự tin, các bà mẹ nên dành chút thời gian để chăm sóc và làm đẹp cho bản thân.

Thực ra, việc các bà mẹ trang điểm nhẹ nhàng và mặc bộ quần áo sạch sẽ cũng không hề khó và không tốn nhiều thời gian. Vì vậy, đừng tìm lý do nữa, hãy bắt đầu làm đẹp ngay!

◎ Sự phát triển tương lai của trẻ khác nhau

Những bà mẹ "thích chăm chút bản thân" thường là những người tự giác. Họ không bị áp lực cuộc sống làm gục ngã, dù bận rộn đến mấy cũng có thể dành thời gian để làm đẹp. Còn những bà mẹ xuề xòa, không quan tâm đến hình ảnh, thường là do thiếu sự tự giác.

Những bà mẹ tự giác thường sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ tự giác, vì vậy, những bà mẹ "thích chăm chút bản thân" thường nuôi dạy ra những đứa trẻ sau này sẽ rất chú trọng đến hình ảnh của mình, quan tâm đến cách phối đồ, sống một cuộc sống tinh tế và tự giác. Với thói quen như vậy, các mẹ còn phải lo lắng rằng con mình sau này sẽ không thành công sao?

Lời kết

Các bà mẹ không chỉ cần yêu thương con cái, mà còn cần yêu thương chính mình, hãy nhớ rằng, một bà mẹ tự giác và tinh tế có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của con cái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày