Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh "mình hạc xương mai", bạn thử chưa?

N.S, Theo Helino 20:21 02/08/2018

Sau "vòng eo A4" hay xếp đồng xu lên cổ tay thì "thả cá đọ dáng" chính là trào lưu mới giúp các cô gái tha hồ so thân hình chuẩn.

Nếu có cuộc thi dành cho những người có trí tưởng tượng và sáng tạo nhanh nhất, độc đáo nhất thì chắc hẳn cư dân mạng sẽ giật giải ngay lập tức. Bởi cứ lướt một vòng MXH bạn sẽ phát hiện ra không biết bao nhiêu trào lưu mới, bao nhiêu thử thách mới, thậm chí trò cũ còn chưa hết hot thì trò mới đã xuất hiện từ bao giờ.

Ngoài vô số trào lưu vui vui dành cho nhóm bạn bè hay các cặp đôi thì không thể không kể đến những thử thách làm đẹp nho nhỏ dành riêng cho các cô gái (và cả các chàng trai nếu họ muốn). Tiếp nối những trào lưu như "vòng tay chạm rốn", "vòng eo A4" hay xếp đồng xu lên cổ tay, mới đây, cư dân mạng lại rầm rộ trào lưu mới tạm gọi là trò thả cá vào hõm xương quai xanh.

Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh mình hạc xương mai, bạn thử chưa

Cũng như nhiều trào lưu khác từng "oanh tạc" MXH , trào lưu mới tinh tạm gọi là "Thả cá đọ dáng chuẩn" này cũng hết sức đơn giản và chẳng yêu cầu gì nhiều ở người tham gia. Việc bạn cần làm chỉ là chuẩn bị một vài chú cá "mini size" và một chút nước sạch, sau đó cho cả hai vào phần hõm ở xương quai xanh của mình.

Nếu như việc vòng tay chạm rốn chứng tỏ bạn có eo "con kiến" vì quy chế của trò "thả cá đọ dáng chuẩn" này chính là bạn càng thả được nhiều cá vào "bể bơi mini" trên hõm vai càng chứng tỏ bạn đang sở hữu thân hình "mình hạc xương mai" đáng mơ ước.

Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh mình hạc xương mai, bạn thử chưa? - Ảnh 2.

Thả cá vào hõm xương quai xanh chính là cách để đọ "mình hạc xương mai" mới của chị em

Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh mình hạc xương mai, bạn thử chưa? - Ảnh 3.

Thứ bạn cần chuẩn bị chính là một chút nước sạch và một vài con cá

Trước trào lưu "khoe gầy" mới này, nhiều người đã phải thốt lên rằng: "Oa! Sức sáng tạo của con người đúng là vô biên mà!", "Cái gì cũng nghĩ ra được, hay thật đấy!", "Các thím xin nhận của em 1 lạy!"... Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng, không thể dùng cách này để đo vóc dáng chính xác được, hơn nữa, cũng không nên đưa ra bất kì quy định thân hình chuẩn nào vì mỗi người có một cách đánh giá cái đẹp riêng.

Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh mình hạc xương mai, bạn thử chưa? - Ảnh 4.

Dù biết đây không phải cách chính xác để đọ dáng chuẩn nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ tham gia

Trào lưu thả cá vào xương quai xanh để chứng minh mình hạc xương mai, bạn thử chưa? - Ảnh 5.

Một anh chàng ngoại quốc hào hứng tham gia trào lưu bằng... cá nhựa

Dẫu vậy, trào lưu vẫn nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Từ MXH Trung Quốc, trò "thả cá đọ dáng chuẩn" này đang dần lan ra các nước khác, kể cả phương Tây. Cư dân mạng Việt Nam cũng đang rầm rộ rủ nhau tham gia. Vui chút thôi, bạn đã chuẩn bị cá và nước để "đọ dáng" với bạn bè chưa?