Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu

Uyên Phương, Theo Tiền Phong 16:00 04/09/2022

Đến thời điểm này, nhiều hãng bánh trung thu có thương hiệu đã có dấu hiệu "cháy" hàng. Người dân phải xếp hàng, chờ đợi mới mua được bánh như ý.

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 1.

Ngày 3/9, trên đường Hàm Nghi (quận 1), rất nhiều người xếp hàng chờ mua bánh trung thu của một thương hiệu lâu năm, nổi tiếng ở TPHCM

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 2.

"Ngày nào tiệm cũng rất đông nên tôi tranh thủ đi sớm. Tuy nhiên vẫn phải chờ khoảng 15 phút mới đến lượt mua bánh. Bánh trung thu hiệu này mình ăn quen rồi nên năm nào cũng mua" - bà Tư Muội (ngụ quận 5) nói

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 3.

Trung bình mỗi hộp bánh có giá tầm 500.000 đồng. Cũng có hộp bánh lên tới cả triệu đồng nhưng vẫn đắt khách

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 4.

Nhiều loại bánh bị lỗi được cửa tiệm đưa ra ngoài bán rẻ. "Bánh có khi bị mẻ, bể một chút nhưng chất lượng như bánh trong hộp. Mình đưa ra ngoài bán rẻ hơn một chút để ai cũng có thể thưởng thức" - nhân viên tiệm bánh nói

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 5.

Cửa tiệm luôn đông khách từ lúc mở cửa đến tối muộn

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 6.

Trong khi đó, nhiều thương hiệu bánh trung thu khác cũng có dấu hiệu "cháy hàng"

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 7.

Trên nhiều tuyến đường ở TPHCM như Kinh Dương Vương (quận 6), Hồng Bàng (quận 5), Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Hà Huy Giáp (quận 12)… các điểm bán bánh trung thu đã bắt đầu "xả hàng" với nhiều khuyến mại như mua một tặng 3, giảm giá 50%... Sau giảm, tất cả các loại bánh chỉ còn 100.000 - 300.000 đồng/hộp

Tranh thủ nghỉ lễ, người dân xếp hàng mua bánh trung thu - Ảnh 8.

"Năm nay, tình hình kinh doanh bánh trung thu tốt hơn hai năm trước. Chúng tôi cũng tranh thủ giảm giá sớm để bán hết hàng. Điều may mắn là trong thời gian nghỉ lễ nhưng khách hàng vẫn tranh thủ đến mua bánh nên gần như tiệm đã không còn các loại bánh lớn, chỉ còn một ít bánh nhỏ hoặc bánh chay" - chị Thu Trà (kinh doanh bánh trung thu trên đường Kinh Dương Vương, quận 6) nói