Tranh cãi Trường ĐH ở Sài gòn yêu cầu sinh viên mặc áo thun có cổ, không được cắt tóc "kiểu không bình thường"

Thám Tử Tư, Theo Helino 15:58 23/10/2018

Bản nội quy học đường của Trường ĐH Tài chính - Marketing đang gây xôn xao các sinh viên theo học ở đây.

Trường ĐH Tài chính - Marketing vừa ban hành nội quy học đường với rất nhiều quy định liên quan đến trang phục đến trường, thời gian học tập, văn hóa ứng xử của sinh viên.

Trong đó có quy định gây tranh cãi về trang phục: Sinh viên đến trường mặc áo thu có cổ; tóc không được nhuộm màu sắc quá nổi bật, không được cắt theo kiểu không bình thường, không được cạo trọc.

Tranh cãi Trường ĐH ở Sài gòn yêu cầu sinh viên mặc áo thun có cổ, không được cắt tóc kiểu không bình thường - Ảnh 1.

Quy định về trang phục của sinh viên gây tranh cãi. (Ảnh: Website trường ĐH Tài chính-Marketing)

Tranh cãi Trường ĐH ở Sài gòn yêu cầu sinh viên mặc áo thun có cổ, không được cắt tóc kiểu không bình thường - Ảnh 2.

Áo thun không cổ bị trường Đại học Tài chính Marketing cấm mặc đến trường

Sinh viên trong trường đã đồng loạt bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này.

Em vừa đọc thông bao về quy định mới của trường mình, tại sao lại không được mặc áo thun Không có cổ. Cần lắm tự do về trang phục đến trường.

- Trời thì nóng, điều hòa không có lại bắt mặc áo thun có cổ. Mà sinh viên làm gì có nhiều áo thun có cổ để mặc thế.

Có ai hiểu cảm giác trời nắng nóng mà phải mặc áo có cổ đi học không. Mấy cái nội quy của nhà trường ngày càng gắt rồi. 

- Áo thun không cổ cũng đẹp và lịch sự mà, đồng phục các hội nhóm, câu lạc bộ trong trường cũng toàn áo thun kiểu này đấy thôi.

- Mình thích mặc sơ mi nên áo thun không cổ hay có cổ cũng chẳng quan trọng lắm.

- Sao không được nhuộm màu tóc quá nổi bật nhỉ. Và cắt tóc kiểu không bình thường là như thế nào? Mình không hiểu lắm trong mắt thầy cô thế nào là tóc không bình thường.

- Sinh viên đại học thì cũng nên thoáng một chút trong trang phục chứ, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, sạch sẽ là chấp nhận được rồi, đâu cần khắt khe quá làm gì.

- Trước giờ vẫn mặc đồng phục trường đi học hàng ngày, quy định này cũng bình thường mà, có sao đâu.

Tranh cãi Trường ĐH ở Sài gòn yêu cầu sinh viên mặc áo thun có cổ, không được cắt tóc kiểu không bình thường - Ảnh 3.

Nhiều bạn cho rằng sinh viên Đại học đừng nên khắt khe quá trong trang phục, gọn gàng, lịch sự là được

Mấy ngày gần đây, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng gây xôn xao với thông báo thay đổi khung giờ giảng dạy, áp dụng từ Học kỳ 2 năm học 2018. Theo đó, khung giờ giảng dạy của trường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 22 giờ 10 đêm. Một ngày tại trường sẽ học 17 tiết. Tiết 1 bắt đầu từ 6h sáng. Mỗi tiết học kéo dài 50 phút, nghỉ giải lao 10 phút (riêng buổi tối học liên tục không giải lao).