Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?

Bạch Khởi, Theo Đời Sống Pháp Luật 12:08 21/03/2025
Chia sẻ

Sau đêm nhạc Sketch A Rose, rộ lên những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh Hà Anh Tuấn.

Mới đây, Hà Anh Tuấn đã kết thúc 2 đêm concert Sketch A Rose tại TP.HCM, thu hút hàng chục nghìn khán giả từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tới tham dự. Khách mời của Hà Anh Tuấn là 2 nam ca sĩ đại diện cho 2 thế hệ trước và sau Hà Anh Tuấn, đó là “anh hai” Lam Trường và Quang Hùng MasterD. Đặc biêt hơn cả còn có sự xuất hiện của huyền thoại dương cầm Yiruma. Tại đây, Hà Anh Tuấn đã đem đến những ca khúc định hình sự nghiệp từ khi chập chững vào nghề đến những ca khúc mới nằm trong album Sketch A Rose.  

Được đón nhận và sold-out vé cực nhanh, lượng khán giả đổ về đông như những đêm nhạc đã tổ chức thành công trước đó của Hà Anh Tuấn, nhưng sau khi Sketch A Rose kết thúc, show diễn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, có cả những fan lâu năm của nam ca sĩ cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm, cảm nhận cá nhân về chính cách Hà Anh Tuấn làm nhạc, làm show, luồng dư luận về việc “kinh doanh thương hiệu” xoay quanh cái tên Hà Anh Tuấn lại bùng lên.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 1.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 2.

Sau đêm nhạc Sketch A Rose, Hà Anh Tuấn bất ngờ đứng giữa luồng dư luận tranh cãi

Fan lâu năm chê Hà Anh Tuấn đã đánh mất cái “hồn nhiên” trong quá khứ, chỉ chăm quảng bá tên tuổi

Anh M. - 1 fan lâu năm của Hà Anh Tuấn mới đây đăng tải tâm thư về cảm nghĩ của bản thân về nam ca sĩ và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Người này chia sẻ bài đăng dài với tư cách vừa là 1 music producer, vừa là fan, nhớ về quãng ngày thanh xuân, trưởng thành với âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Nào là Để Dành, Giấc Mơ Lạ, Ngày Hát Đôi… đều là những bài hát có chiều sâu và lối hát thông minh mà Hà Anh Tuấn từng thể hiện. 

Tuy nhiên, anh cho biết Hà Anh Tuấn giờ đây càng hát càng khiến anh cảm thấy “sợ”, dồn lực để âm lượng to hơn, hạ thanh quản để chất giọng dày hơn. Người này cho biết Hà Anh Tuấn đã đánh mất đi cái nét giản dị, hồn nhiên ngày xưa. Thay vào đó, nam ca sĩ trưng dụng những yếu tố hoành tráng về mặt hình thức nhiều hơn.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn bị cho đã đánh mất đi cái nét giản dị, hồn nhiên ngày xưa

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 4.

M. đã từng rất thích Hà Anh Tuấn và âm nhạc của anh

Nguyên văn dòng chia sẻ:

Mình đã từng rất thích Hà Anh Tuấn, không phải vì anh ý hát hay, mà là vì cách hát thông minh, cách chọn những bài hát có chiều sâu về tư tưởng cũng như âm nhạc. Hà Anh Tuấn của những Để Dành, Giấc Mơ Lạ, Của Ngày Hát Đôi, Buổi Sáng Ở Ciao Cafe... vẫn là một thời tuổi trẻ của mình (và của rất nhiều bạn bè cùng trang lứa).

Nhưng càng ngày nghe (và xem) Hà Anh Tuấn hát mình càng cảm thấy sợ. Giọng hát ừ thì có cao hơn, có dày hơn khỏe hơn, nhưng nghe chỉ thấy cố hát cho to, cố hạ vị trí xuống cho dày. Ừ thì sân khấu lớn như thế kia, ban nhạc dàn nhạc khủng như thế kia cơ mà. Nhưng tất cả những điều đó càng làm cho mình cảm thấy kì cục, nếu như k nói là kệch cỡm. Không biết lúc hát anh HAT có thật sự tận hưởng được niềm vui, niềm hạnh phúc đơn thuần của một musician với tác phẩm hay không, nhưng nhìn mặt anh ý hát mình thấy sợ. Nhìn chỉ thấy giống như đang cố thể hiện sự hoành tráng, sự sang trọng, sự gì gì đó mình không rõ...

Trên quan điểm một người cũng làm phối khí và sản xuất và cũng chơi nhạc được một thời gian, mình thật sự cảm thấy trường hợp của Hà Anh Tuấn làm mình quan ngại sâu sắc. Giữa một thời đại mà mặt bằng dân trí thưởng thức nghệ thuật còn vô cùng khập khiễng, thật không dễ để thoát ra khỏi sự choáng ngợp ban đầu của một sân khấu khổng lồ, một lượng khán giả đáng mơ ước, một ban nhạc hàng đầu, một dàn hợp xướng - dàn dây hùng hậu. Nhưng tất cả chỉ làm mình thấy kệch cỡm hơn, vì tất cả đều rất tuyệt vời trừ bản thân nhân vật trung tâm cùng cách anh ý thể hiện âm nhạc.

Có thật sự là Thiên Đường Gọi Tên - Yêu Em - Cơn Mưa Tình Yêu, những bài hát đôi tuyệt vời nhất của cả một thế hệ phải thể hiện như thế? Không có Phương Linh đã là dở, nhưng từ bao giờ những bản tình ca lại phải cố gắng khoác vào cái lớp áo hổ báo như thế? Xin lỗi anh Hà Anh Tuấn, tình ca nghe không còn tình tí nào nữa. Hợp xướng trăm người không thay được giọng chị Phương Linh, ban nhạc và dàn dây đỉnh cao không làm em rưng rưng như ngày xưa anh Vĩnh Tâm đánh Để dành... và cái việc anh hát bè nam (là bè phụ) thay vì bè chính trong điệp khúc Yêu Em... well...

Viết ra những dòng này thật sự mình vẫn rất khâm phục anh Tuấn như một người doanh nhân. Và mình cũng thật sự cảm thấy buồn cho nền âm nhạc nước nhà. Khi chủ nghĩa hình thức lên ngôi, người người đi xem nhạc vì nó tử tế sang trọng hoành tráng và được ru ngủ bằng những câu chuyện êm tai, để rồi được nhận lại thứ âm nhạc vô hồn mà khán giả cứ ngỡ là sâu sắc và họ không biết rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu nghệ sĩ chân chính vẫn đau đáu với từng nốt nhạc từng lời ca, nhưng họ không phải là doanh nhân thành đạt để đắp lên tác phẩm của họ ngần ý phông bạt.

“Chủ thớt” dành lời khen cho Phương Linh, ca ngợi giọng hát của cô không thể bị thay thế qua những nhạc phẩm như Thiên Đường Gọi Tên Em, Yêu Em, Cơn Mưa Tình Yêu. Anh khẳng định, thiếu Phương Linh, tất cả đều mất đi cái “tình”, dàn hợp xướng trăm người cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó. 

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 5.

Anh M. cho rằng thiếu Phương Linh, mọi ca khúc đều "dở"

Anh M. công nhận Hà Anh Tuấn là 1 doanh nhân giỏi, biết kinh doanh thương hiệu - tên tuổi nhưng lại đánh mất đi giá trị trong âm nhạc. Anh nhấn mạnh sự thật đáng buồn ở thị trường nhạc Việt là chạy theo thứ nhạc được quảng bá là “tử tế, sang trọng” với những mẩu chuyện êm tai nhưng lại kém sâu sắc. Trong khi ở đâu đó ngoài kia, vẫn có những người làm nhạc chân chính không được công nhận vì không chủ trương công tác truyền thông. 

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên dưới có rất nhiều ý kiến đồng tình, nói rằng Hà Anh Tuấn không đủ nội lực thanh nhạc, cũng không bỏ thời gian để cải thiện thiếu sót của mình, chỉ chăm chăm quảng bá thương hiệu mà âm nhạc trở nên “vô hồn”. Một bên lại tin rằng nhu cầu giải trí và thưởng nhạc của mỗi người khác nhau. Cảm xúc mà Hà Anh Tuấn mang lại được khán giả công nhận và thấu cảm theo cách riêng, bằng chứng rõ nét về sự thành công liên tiếp trong nhiều năm qua, tạo nên được 1 thương hiệu riêng mang tên Hà Anh Tuấn, chỉ cần là Hà Anh Tuấn chứ không quan trọng doanh nhân hay ca sĩ. Điều này không hề sai như “chủ thớt” chia sẻ.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 6.

Không ít người dùng mạng đồng tình với quan điểm này

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 7.

Anh M. hướng đến câu chuyện "kinh doanh âm nhạc" của Hà Anh Tuấn

“Mọi người yêu quý Hà Anh Tuấn vì chính bản thân anh”, khuyết điểm không thiếu nhưng ưu điểm có thừa

Trước làn sóng chỉ trích Hà Anh Tuấn hậu Sketch A Rose, các fan của nam ca sĩ cũng lên tiếng phản bác, bảo vệ anh. Nổi bật là bài đăng của 1 fan nữ tên D., đã theo chân Hà Anh Tuấn từ thời Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Người hâm mộ đã say mê Hà Anh Tuấn ở thời “mỗi nhà có một chiếc TV”, dán ảnh anh kín phòng và cửa sổ. Bên cạnh nhưng tình khúc nổi tiếng như Cơn Mưa Tình Yêu, Cafe Sáng, Radio Sài Gòn… fan nữ còn yêu thích cả See Sing Share - dự án âm nhạc vướng phải nhiều lời chê bai vì nam ca sĩ chỉ cover lại bài hát cũ.   

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 8.

Chị D. đã đồng hành cùng Hà Anh Tuấn ở những chặng đầu sự nghiệp

Chị D. tham dự từng buổi liveshow và concert, đồng tình Hà Anh Tuấn “kinh doanh âm nhạc” rất giỏi nhưng thứ âm nhạc nam ca sĩ kinh doanh lại đem đến nhiều cảm xúc chưa từng thay đổi trong gần 20 năm qua. Cô thừa nhận giọng anh không hoàn hảo, nhưng ai rồi cũng phải thay đổi: “Mình thừa biết giọng anh không phải là ca sĩ, nghệ sĩ có chất giọng hay nhất, anh hát bị đớt, nhiều khi bị "gào quá" cũng không hay lắm đâu nhưng anh hát cũng rất tình, đối với mình, Hà Anh Tuấn của 2006 và 2025 đã rất khác, nhưng mình tin cảm xúc của người xem vẫn còn qua gần 20 năm dài đằng đẵng. Ai rồi chẳng phải thay đổi, chẳng thể nào mãi một Hà Anh Tuấn ‘dại khờ’ như hồi mới bước vào nghề được”.

Ngoài ra, chính fan nữ này cũng cho rằng nhận định "Hà Anh Tuấn nói đạo lý rất ‘dẩm’ - phù hợp với mấy chị em ưa ngôn lù" không hoàn toàn đúng vì mỗi người có cách cảm nhận và đón nhận khác nhau. Cô yêu sự dí dỏm, hài hước đó khi Hà Anh Tuấn dẫn truyện vào tiết mục tiếp theo: “Mình còn quên gần hết sau khi nghe, nhưng chẳng phải một sân khấu chỉ cần một người dẫn dắt "vừa phải" thế là đủ rồi ư? Người ta đi nghe hát cũng chẳng cần đao to búa lớn, cũng chẳng cần nghiêm túc trang trọng, người ta đi nghe nhạc để thưởng thức cơ mà. Cái kiểu dí dỏm này mình thấy ở Phan Mạnh Quỳnh cũng rất đáng yêu”.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 9.

Chị D cho biết Hà Anh Tuấn là tuổi thanh xuân của mình

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 10.

Dù thời gian có trôi đi nhưng những hình thái cảm xúc Hà Anh Tuấn truyền tải qua âm nhạc vẫn ven nguyên

Cô đánh giá “âm nhạc tử tế” là sự chỉn chu, đẹp đẽ nhất trong khâu dàn dựng sân khấu, âm thanh, khách mời, ca sĩ… Những điều này càng không phải “phông bạt” khi Hà Anh Tuấn đã không ít lần lộ vẻ mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu trên sân khấu để đem đến buổi diễn trọn vẹn nhất tới khán giả. Sự tận tâm của Hà Anh Tuấn dành cho khán giả, dành cho sân khấu và dành cho nghệ thuật là điều không phải bàn.

“Người ta yêu thích Hà Anh Tuấn bởi con người anh, thích lúc anh trồng cây gây rừng, thích anh làm thiện nguyện, thích cách anh đi "bão" ngày Việt Nam chiến thắng, thích cả những ngày đời thường của anh. Có thể âm nhạc của anh sẽ không làm vừa lòng được tất cả, cũng có thể khiến người ta đôi phần khó chịu, nhưng có lẽ anh thành công bởi những người luôn sẵn sàng ‘tha thứ’ hay chấp nhận những yếu điểm mà anh mắc phải - từ lần này qua lần khác bởi những cảm xúc và giá trị anh mang lại là thật. 

Chọn nhạc Hà Anh Tuấn để nghe chắc cũng đôi phần giống chọn người yêu, chọn vợ/ chọn chồng, dù biết thừa âm nhạc của anh đầy khuyết điểm nhưng chúng mình lại luôn tìm thấy vô vàn ưu điểm trong đó, để thưởng thức, để nghe, để "xem", để lặng lẽ ngắm nhìn hay vỗ tay tán thưởng” - người này chia sẻ. 

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 11.

Không chỉ là câu chuyện âm nhạc, khán giả mến mộ cách sống, tính cách và tư tưởng của nam ca sĩ

Phía dưới bài đăng của fan nữ, rất nhiều ý kiến đồng tình từ người hâm mộ lâu năm của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Không chỉ âm nhạc, khán giả còn mến mộ Hà Anh Tuấn bởi cách cách sống, cách đối nhân xử thế và những giá trị anh mang đến cộng đồng. Nam ca sĩ toát ra vẻ gần gũi, thân thiện, không ngần ngại tham gia những chiến dịch trồng cây gây rừng, làm thiện nguyện hay đi “bão”. Hà Anh Tuấn là tuổi thanh xuân của không chỉ bạn fan nữ nói trên mà còn là tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ thanh thiếu niên. Khán giả mong anh giữ lửa đam mê, cống hiến như đóa hoa hồng – tàn rồi lại nở, bền bỉ theo thời gian.

Chuyện gì đang xảy ra với Hà Anh Tuấn? 

Rong ruổi khắp showbiz gần 20 năm, phải thừa nhận rằng giọng hát của Hà Anh Tuấn đã không còn được như xưa - mà vốn giọng hát Hà Anh Tuấn cũng không phải là giọng hát được đánh giá cao. Hà Anh Tuấn được đánh giá cao bởi sự thông minh trong cách hát, sự chăm chỉ luyện tập, trau dồi kĩ thuật để tránh việc “hát bị đớt”, sự nhạy bén trong cách lựa chọn bài hát cũng như tư duy về thị trường để tạo nên vị thế như bây giờ. Thành công của Hà Anh Tuấn đến từ rất nhiều yếu tố. Nhưng là một ca sĩ, giọng hát vẫn là cốt lõi - theo góc nhìn của đa số người yêu nhạc.

Giờ đây, những ca khúc cũ từng “cộp mác” tên tuổi lại chính là điều làm khó Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ có xu hướng hát rướn, gằn giọng nhiều hơn - biểu hiện khi giọng hát đã mệt mỏi, những nốt cao ngày xưa đã vượt quá âm vực hiện tại. Cũng phải nói thêm, tất cả các concert của Hà Anh Tuấn đều là hát live band. Việc liên tục tổ chức show, với setlist cập nhật liên tục, hát toàn bộ với live band, dàn hợp xướng và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau như cách Hà Anh Tuấn đang làm, có thể nói là một thử thách với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 12.

Chất lượng giọng hát đi xuống nhưng Hà Anh Tuấn sẵn sàng thử nghiệm với màu sắc âm nhạc khác nhau và những đổi mới để đem đến trải nghiệm xem concert trọn vẹn tới khán giả

Thể trạng sức khỏe của Hà Anh Tuấn đã có dấu hiệu đi xuống từ trước. Tại 1 show diễn năm ngoái, nam ca sĩ bất ngờ loạng choạng, ngồi khụy xuống sân khấu và xin phép khán giả cho ổn định lại tinh thần 1 chút. Gắng gượng dậy để đêm nhạc tiếp tục diễn ra, nam ca sĩ lại lảo đảo lần thứ 2. Trường hợp này đã xảy ra vài lần đối với Hà Anh Tuấn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tại Sketch A Rose, có thể thấy Hà Anh Tuấn cũng gặp vấn đề về sức khỏe khiến những màn trình diễn không còn trọn vẹn. Nhưng cho đến cuối buổi diễn thứ 2, anh vẫn thông báo về một đêm diễn tại Dolby Theatre (Mỹ) - nơi tổ chức lễ trao giải Oscar, được gọi là thánh đường danh giá của điện ảnh Hollywood. Dễ thấy được tham vọng của Hà Anh Tuấn vẫn còn đó, sự nỗ lực của anh và ekip trong việc mang thương hiệu Hà Anh Tuấn chạm đến khán giả Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới vẫn đang tiếp diễn. Và các concert của Hà Anh Tuấn vẫn sẽ bán được vé với tệp khán giả yêu thích anh không chỉ vì âm nhạc, mà còn bởi cách anh “bán” âm nhạc và thương hiệu của mình.  

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 13.

Tranh cãi: Hà Anh Tuấn bị chê “hát nghe thấy sợ”, kinh doanh thương hiệu cá nhân làm âm nhạc mất dần giá trị?- Ảnh 14.

Sức khỏe của nam ca sĩ đã có dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng anh vẫn cố gắng trình diễn hết mình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày