Trăn trở nỗi lòng người dân Fukushima 10 năm sau thảm họa động đất sóng thần

Phạm Hà, Theo VOV 19:57 07/03/2021

Dù cho chính phủ tạo điều kiện đầy đủ nhưng nhiều người dân Fukushima không trở về ngôi nhà cũ. Họ không sợ động đất, nhưng lại lo ngại tính an toàn của các lò phản ứng hạt nhân gần đó.

Đẩy mạnh công tác tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản là cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khi đi thăm tỉnh Fukushima vào thời điểm tròn 10 năm (11/03/2011- 11/03/2021) xảy ra thảm họa kép. Tuy nhiên những nỗi lo về an toàn sức khỏe cũng như cơ sở hạ tầng trong khu vực, khiến nhiều người dân Fukushima vẫn không muốn trở về nhà.

Mặc một bộ quần áo bảo hộ kín từ đầu đến chân, bà Hisae Unuma tay cầm di ảnh người chồng tiến về ngôi nhà bà đã từng sinh sống ở thị trấn Futaba cách đây 10 năm. Thảm họa động đất và sóng thần đã buộc bà và gia đình phải rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó hàng chục năm. Cầm di ảnh người chồng đã chết vì căn bệnh ung thư cách đây 3 năm, đứng trước ngôi nhà gần như bị sụp đổ hoàn toàn, các ký ức về thảm họa hạt nhân lại ùa về.

Gần 15.900 người đã thiệt mạng, hơn 2.400 người mất tích và khoảng 470.000 người phải sơ tán trong thảm họa động đất gây sóng thần tại Nhật Bản ngày 11/3/2011. Bà Unuma nằm trong số 160.000 người phải sơ tán sau trận động đất năm 2011 khi nhà máy điện hạt nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi sóng thần. Nhiều người trong số đó đã chuyển đi nơi khác ở Fukushima, trong khi nhiều người khác trong đó có bà Unuma đã rời khỏi khu vực này hoàn toàn. Dù cho chính phủ tạo điều kiện đầy đủ nhưng bà không trở về ngôi nhà cũ. Bà không sợ động đất, nhưng lại lo ngại tính an toàn của các lò phản ứng hạt nhân gần đó.

“Tôi đã gần 70 tuổi. Không có cơ sở cho cuộc sống ở đây. Tôi không thể đi mua sắm và không có bệnh viện, vì vậy tôi không thể tưởng tượng sẽ xây dựng cuộc sống ở đây như thế nào”, bà Unuma bày tỏ.

Không muốn sống phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ của Công ty điện lực Tokyo, bà Hisae Unuma đã từ chối nhận bồi thường và khăng khăng muốn xây dựng cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.

Người phụ nữ 67 tuổi hiện đang sống bằng nghề trồng rau ở tỉnh Saitama cho biết: “Không điều gì có thể thể giúp đảm bảo tôi có thể tiếp tục sống ở Fukushima. Hiện công việc ở Saitama ổn định khi có nhiều người đến mua rau. Đó là cách dễ nhất tôi có thể kiểm sống. Đó là cuộc sống với những hi vọng”.

Với mong muốn biến sự phục hồi của Fukushima thành một biểu tượng của sự phục hưng quốc gia trước Thế vận hội Olympic Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang khuyến khích người dân quay trở lại Fukushima với khoản hỗ trợ tài chính khử ô nhiễm đất. Tuy nhiên, những lo lắng về nhà máy hạt nhân gần đó có thể tiếp tục đối mặt với một thảm họa khác, thiếu việc làm và cơ sở hạ tầng yếu kém đang khiến nhiều người không muốn trở về nhà.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm tỉnh Fukushima ngày 6/3, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cam kết đẩy mạnh công tác tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng của thảm họa trận động đất và sóng thần. Thủ tướng Suga khẳng định nhà nước muốn thúc đẩy tái thiết với đầy đủ trách nhiệm, với một chương trình để hỗ trợ người dân vùng thiên tai nhiều nhất có thể.