Trận đấu chia tay HLV Park Hang Seo ghi nhận lượng người xem kỉ lục tại Hàn Quốc

MAI PHƯƠNG, Theo VTC News 21:47 18/01/2023

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan vs Việt Nam đạt lượng người xem kỉ lục trên nền tảng YouTube tại Hàn Quốc.

Tờ SBS Hàn Quốc đưa ra thống kê đáng chú ý về trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ chung kết lượt về AFF Cup 2022. Trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thu hút đến 103.358 người theo dõi trên nền tảng YouTube. Đây là số lượng người xem chương trình Youtube ở cùng thời điểm cao thứ 2 tại Hàn Quốc trong ngày,

Vị trí số 1 thuộc về chương trình Humble is Hard News Factory của Kim Eo-jun với 197.691 lượt truy cập. Ở vị trí thứ 3 là Sampro TV có 48.356 lượt truy cập đồng thời. Trên kênh YouTube của SBS, tổng số lượt xem trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2022 đạt mức 17 triệu.

Trận đấu chia tay HLV Park Hang Seo ghi nhận lượng người xem kỉ lục tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo chia tay bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng như người hâm mộ Việt Nam, người yêu mến ông Park Hang Seo tại Hàn Quốc không được hưởng niềm vui. Đội tuyển Việt Nam thất bại với tỉ số 0-1 trước đội chủ nhà, nhận ngôi Á quân AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam chơi nỗ lực nhưng không tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Thái Lan. Ông Park không thể vô địch giải đấu cuối cùng khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nhưng hành trình 5 năm vừa qua là quãng thời gian mà nhà cầm quân này để lại nhiều cột mốc lịch sử.

Ông Park giành 3 danh hiệu gồm chức vô địch AFF Cup 2018, 2 huy chương vàng SEA Games 30, 31 và nhiều thành tích ở tầm châu lục như Huy chương bạc U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 18 hay lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa tiết lộ dự định tương lai. Nhiều khả năng ông sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi một thời gian, rồi trở lại Việt Nam để mở học viện bóng đá trẻ. Trong khi đó, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam đang bỏ ngỏ.

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, bắt đầu từ tháng 9 tới, trong khi đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32, ASIAD 19.