Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người

Trần Nghị, Theo infonet 12:55 07/05/2022

Khung cảnh hoang lạnh rợn người trong các khu nhà bỏ hoang của dự án 5000 tỷ khiến ai đi vào cũng chùn chân. Dự án từng được kỳ vọng nhưng chết yểu sau 15 năm.

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 1.

Dự án nhà máy xi măng Phú Sơn ở xã Phú Sơn (huyện Nho Quan, Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2007, trên diện tích đất hơn 40ha, tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động năm 2011 với công suất khoảng 11 triệu tấn/năm

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 2.

Đến nay, đã 15 năm trôi qua, dự án vẫn "đắp chiếu", dừng thi công nhiều năm

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, trong khuôn viên dự án mới chỉ xây dựng được ngôi nhà điều hành, làm việc 2 tầng dang dở, khu nhà ở cán bộ, tường bao, hòn non bộ, hoàn thành san lấp mặt bằng...


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 4.

Hòn non bộ bị cỏ dại um tùm bao vây

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 5.

Khu nhà ở cán bộ mới chỉ có bộ khung các phòng, qua nhiều năm bỏ hoang phế gây cảm giác rợn người khi đặt chân tới đây


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 6.

Tường bao quanh dự án hoang phế như từ hàng trăm năm

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 7.

Bên trong nơi xây dựng khu nhà điều hành


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 8.

Sân tầng 2 khu nhà, nước không thoát được tạo thành vũng như ao

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 9.

Khu tầng 2 ngôi nhà điều hành rêu mốc, hằn dấu ấn thời gian dù mới chỉ là bộ khung dựng lên


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 10.

Trước khi xây dựng dự án xi măng, khu vực này là diện tích đất nông nghiệp 2 lúa của người dân (vựa lúa của tỉnh Ninh Bình - PV) với khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 11.

Sau khi người dân nhường đất cho dự án thì 60 con em địa phương được đi học nghề xi măng tại Hải Phòng với lời hứa sẽ về làm việc tại nhà máy nhưng đến nay nhà máy không có, những người này đã phải tìm công việc khác để mưu sinh


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 12.

Bên trong khu nhà điều hành bỏ hoang, người dân tận dụng để chuồng nuôi chim bồ câu hoặc nhốt bò...

Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 13.

Theo thời gian các hạng mục xuống cấp, nơi đây làm nơi cho trâu bò trú ngụ


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 14.

Những hố sâu dở dang trong khuôn viên của dự án nhà máy xi măng biến thành hố bẫy


Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 15.
Trăm hộ dân nhường đất cho nhà máy xi măng 5.000 tỷ, 15 năm sau khung cảnh hoang phế rợn người - Ảnh 16.

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh Ninh Bình đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Phú Sơn. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, TN&MT, UBND huyện Nho Quan và các ban ngành có liên quan triển khai thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất...

Sau đó, Công ty CP xi măng Phú Sơn (Công ty) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành nêu lý do khó khăn về mặt tài chính dẫn đến sự đình trệ trong việc triển khai hoạt động xây dựng nhà máy trong thời gian dài. Công ty cũng cam kết sẽ khởi động việc xây dựng nhà máy kể từ ngày 20/11/2017 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động".