TP.HCM tiếp tục ghi nhận một ca dương tính trở lại sau 2 tuần được công bố khỏi bệnh, là nam du học sinh Pháp

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 09:33 30/04/2020

BN92 sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 14/4, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy bệnh nhân đã dương tính trở lại với SARS-COV-2. Đây cũng là trường hợp thứ 4 tại TP.HCM tái dương tính sau khi xuất viện.

Sáng 30/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến thời điểm hiện tại, đã 23 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới, có tất cả 49/54 ca nhiễm Covid-19 đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trường hợp dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh, xuất viện.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận một ca dương tính trở lại sau 2 tuần được công bố khỏi bệnh, là nam du học sinh Pháp - Ảnh 1.

Khu vực điều trị, cách ly tại BV Dã chiến Củ Chi.

Cụ thể, sau 3 bệnh nhân 151, 207 (công bố khỏi bệnh ngày 18/4), bệnh nhân 224 (khỏi bệnh ngày 20/4) thì bệnh nhân 92 (khỏi bệnh ngày 14/4) đã dương tính trở lại với SARS-COV-2.

Bệnh nhân thứ 92 là nam, 21 tuổi, trú phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, du học sinh tại Pháp. Ngày 16/3, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40, hàng ghế 29, tiếp đó trên chuyến bay cũng của Quatar Airways số hiệu QR970, số ghế 18D và tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12. Ngày 17/3, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3, sau gần một tháng điều trị, nam bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 14/4, tuy nhiên kết quả xét nghiệm mới nhất đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận một ca dương tính trở lại sau 2 tuần được công bố khỏi bệnh, là nam du học sinh Pháp - Ảnh 2.

Nam phi công người Anh điều trị tại Khoa Nhiễm D - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Hiện tại cả 4 bệnh nhân dương tính trở lại được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. Riêng nam phi công người Anh (BN91) đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả XN PCR ngày 29/4 dương tính, tiếp tục thở máy, lọc máu, can thiệp ECMO, tiên lượng còn nặng.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận một ca dương tính trở lại sau 2 tuần được công bố khỏi bệnh, là nam du học sinh Pháp - Ảnh 3.

12 bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Thực hiện: Trường Dương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày