TP.HCM lên kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần năm 2022

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 22:10 03/11/2021

Để kiểm soát, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm khi tham gia Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần 2022, Thành phố sẽ nghiên cứu hình thức phân phối vé tham quan theo ngày, giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR.

Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản thông báo phương án tổ chức thực hiện Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng và Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố về phương án tổ chức thực hiện Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần năm 2022.

Thời gian thực hiện Hội Hoa Xuân trong 11 ngày, bắt đầu từ ngày 27/1/2022 (nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 6/2/2022 (nhằm ngày mùng 6 Tết năm Nhâm Dần).

Trong khi đó, thời gian thực hiện Chợ Hoa Tết sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 25/1/2022 (nhằm ngày 23 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 31/1/2022 (nhằm ngày 30 tháng Chạp âm lịch).

Thành phố sẽ không bán vé vào cổng tham quan Hội Hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo UBND TP.HCM, đối với việc tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần năm 2022, yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện.

Mặc dù tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19, giảm quy mô các bộ môn tham gia và trưng bày, tuy nhiên đề nghị Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố chuẩn bị kỹ các thiết kế của Hội Hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022, một thương hiệu của Thành phố trong nhiều năm qua.

TP.HCM lên kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Nhâm Dần năm 2022 - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021

Thành phố cũng lưu ý trong thiết kế cần bổ sung thêm nhiều tiểu cảnh, cảnh quan (đồng lúa , rừng cây, hồ nước, muông thú... ), tạo nhiều không gian để người dân tham quan, chụp hình lưu niệm.

Ngoài ra cần xây dựng phương án, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định đối với tất cả các đối tượng tham gia phục vụ, tham quan Hội Hoa Xuân, Chợ Hoa Tết Nhâm Dần 2022 cấp Thành phố và quận - huyện.

Bố trí sắp xếp không gian, phân luồng ra vào tham quan hợp lý, tạo sự thông thoáng, kiểm soát số lượng người tham gia các hoạt động đảm bảo quy định 5K. Nghiên cứu hình thức phân phối vé tham quan theo ngày, giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR... để kiểm soát, tránh tập trung đông người cùng một thời điểm.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chợ Hoa Tết cấp Thành phố xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19; UBND quận - huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại Chợ Hoa Tết trên địa bàn. Chỉ cho phép tổ chức khi có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày