TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng

Nguyễn Dũng, Theo Tiền Phong 12:13 05/09/2020

Sáng ngày 5/9, hàng ngàn trường học tại TP.HCM đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2020-2021. Năm nay do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu lễ khai giảng ngắn gọn (không quá 60 phút), ngoại trừ các em học sinh khối đầu cấp, các lớp còn lại chỉ cử 10 - 20 em tham dự lễ.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu, quận 12, TP.HCM, ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa học sinh đến trường để dự lễ khai giảng. Các phụ huynh được yêu cầu giao con ở cổng trường, học sinh được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 1.

Học sinh vào trường được đo thân nhiệt

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 2.

Và rửa tay sát khuẩn

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 3.

Dù con đã vào trường song nhiều phụ huynh vẫn ngóng con qua song sắt

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 4.

Đặc biệt, có em học sinh còn khóc nức nở, không chịu xa mẹ để vào trường

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 5.

người mẹ phải mất hơn 10 phút dỗ dành…

Theo chỉ đạo của TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên năm nay khai giảng được yêu cầu ngắn gọn, xúc tích, thời lượng không quá 60 phút. Ngoại trừ học sinh đầu cấp, các khổi lớp còn lại chỉ được cử 10 - 20 em tham dự lễ khai giảng…

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 6.

Các em học sinh được hướng dẫn xếp hàng

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 7.
TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 8.

Cầm cờ, bảng tên lớp để tiến vào vị trí

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 9.
TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 10.
TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 11.

Các em học sinh lớp 1 được các anh, chị lớp 4, 5 cầm cờ chào đón

TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 12.
TP.HCM: Học sinh lớp 1 nức nở, không chịu xa mẹ trong ngày khai giảng - Ảnh 13.

Các em học sinh mầm non cũng vui mừng khai giảng

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thành phố hiện có 2.348 trường học với hơn 1,7 triệu học sinh và gần 81.000 giáo viên. Theo thống kê, năm học 2020-2021 thành phố sẽ tăng khoảng 55.000 học sinh, trong đó bậc Mầm non tăng 3.668 học sinh, Tiểu học tăng 8.989 học sinh, THCS tăng 27.950 học sinh và THPT tăng 14.038 học sinh.

Số học sinh tăng, chủ yếu tập trung tại một số quận, huyện như 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Nguyên nhân gia tăng là các quận, huyện trên đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng dân số tăng cơ học cao, việc này khiến TP.HCM gặp khó khăn trong triển khai Chương trình phổ thông mới, dù thành phố liên tục xây dựng trường, lớp…

Để đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), Sở GD&ĐT TP.HCM đã rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 với 832 dự án, quy mô 15.940 phòng học, tổng kinh phí hơn 69.929 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, đã đạt 288 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

“Riêng năm 2020, TP.HCM đưa vào sử dụng 90 dự án xây mới và cải tạo trường học với 1.371 phòng học mới, trong đó dự kiến đưa vào sử dụng vào ngày 5/9 là 73 dự án với 1.142 phòng học mới (tăng thêm 699 phòng học mới); từ sau ngày 5/9 đến cuối năm 2020 là 17 dự án với 229 phòng học mới (tăng thêm 169 phòng học mới)”, báo cáo của Sở GD&ĐT viết.