TP.HCM: Bé gái 6 tuổi tím tái nguy kịch vì nuốt đồng xu đồ chơi vào thực quản

Hoàng Lê, Theo Pháp luật và bạn đọc 17:48 21/04/2021

Sau khi nuốt đồng xu đồ chơi, bé gái 6 tuổi khó thở, đau tức vùng cổ ngực và lâm dần vào tím tái nguy kịch.

Ngày 21/4, đại diện Bệnh viện (BV) Xuyên Á (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa can thiệp kịp thời, cứu sống một trường hợp bệnh nhi bị hóc dị vật rất nguy hiểm.

Trước đó, BV đã tiếp nhận bé T. (6 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết trong khi chơi đùa bé ngậm đồng xu trong miệng, mải chơi một lúc thì bất ngờ nuốt luôn.

Sau khi nuốt đồng xu bé bắt đầu khó thở, đau tức vùng cổ ngực. Bé được người nhà nhanh chóng đưa vào BVXA cấp cứu.

TP.HCM: Bé gái 6 tuổi tím tái nguy kịch vì nuốt đồng xu đồ chơi vào thực quản - Ảnh 1.

Ảnh chụp X-quang cho thấy đồng xu mắc kẹt ở đường thở bé gái

Ngay khi tiếp nhận, bé được chỉ định chụp X-quang ngực - bụng thẳng để xác định vị trí của dị vật. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy dị vật nằm ở 1/3 trên thực quản có hình giống đồng xu.

Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm nội soi. Các bác sĩ lập tức tiến hành nội soi cấp cứu gắp đồng xu ra ngoài. Sau khi thực hiện nội soi, kiểm tra không chảy máu. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và ăn uống tốt.

BS Trương Ngọc Nhã, Trưởng Trung tâm Nội soi của BV cho biết, hành động đưa bé đến BV ngay của gia đình hết sức kịp thời và hợp lý.

TP.HCM: Bé gái 6 tuổi tím tái nguy kịch vì nuốt đồng xu đồ chơi vào thực quản - Ảnh 2.

Quá trình nội soi lấy dị vật

Bởi nếu chậm trễ, đường thở của bé có thể bị chèn, nguy cơ dẫn đến ngạt thở và tím tái vô cùng nguy kịch.

Nếu không được xử trí gắp dị vật ra kịp thời thì dị vật có thể sẽ bị nghẹt lại ở thực quản.

TP.HCM: Bé gái 6 tuổi tím tái nguy kịch vì nuốt đồng xu đồ chơi vào thực quản - Ảnh 3.

Đồng xu sau khi lấy ra

Do trẻ nhỏ có tính hiếu động, tò mò nên bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý không để trẻ chơi các đồ chơi nhỏ, sắc nhọn, các vật dễ nuốt như: pin, đồng xu, viên bi, các vật có hóa chất độc hại... Đồng thời, phụ huynh phải luôn giám sát không để trẻ chơi một mình.

Trường hợp nếu trẻ nuốt phải dị vật, cần khẩn trương đưa đến các BV gần nhất có đầy đủ chuyên khoa, máy móc nội soi để được cấp cứu kịp thời.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày