TP.HCM: 7 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, hơn 10.000 người được đưa đi cách ly tập trung

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 09:57 30/03/2020

Tính đến sáng ngày 30/3, TP.HCM đã ghi nhận 42 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện. Ngành y tế cũng đã xác minh được 198 người liên quan đến ổ dịch bar Buddha, 143 người đã có kết quả âm tính.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến 7h sáng cùng ngày, có 7 trường hợp nhiễm Covid-19 đã âm tính lần 3, 4 nữ bệnh nhân đã được xuất viện trong chiều 29/3, 3 bệnh nhân còn lại cũng sẽ được xuất viện trong sáng nay (30/3) tại BV Dã chiến Củ Chi.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 29/03/2020 đang được theo dõi là 4.964 trường hợp, có 297 trường hợp (trong đó có 293 trường hợp có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả).

TP.HCM: 7 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, hơn 10.000 người được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

Có hơn 10.000 người đã được TP.HCM đưa đi cách ly tập trung.

Về tình hình kiểm soát dịch bệnh, có 3 ca được ghi nhận có liên quan đến ca số 34 tại Bình Thuận, các trường hợp tiếp xúc đều có kết quả âm tính và đã kết thúc thời gian theo dõi.

Có 03 ca từ Mỹ về Việt Nam (bao gồm bệnh nhân 171 ngụ tại quận 10) thực hiện cách ly tại nhà vì nhập cảnh trước khi có quyết định cách ly tập trung. Các trường hợp này được lấy mẫu sàng lọc. Khi ghi nhận nguy cơ nghi nhiễm cao, trước khi có kết quả xác định từ Viện Pasteur, thành phố đã tiến hành ngay các biện pháp xử lý chống dịch. Bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị, những người tiếp xúc gần cách ly tập trung. Thời điểm hiện tại chưa ghi nhận các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên nhiễm Covid – 19.

Có 13 ca có mối liên quan đến Bar Buddha, phường Thảo Điền, Quận 2, trong đó 11 trường hợp đã từng đến bar này, 02 trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm.

Có 19 ca được phát hiện từ các khu cách ly tập trung hoặc tại cộng đồng: Không có mối liên quan dịch tễ với nhau, chưa ghi nhận trường hợp tiếp xúc nào có kết quả dương tính.

BV Dã chiến Củ Chi là nơi tiếp nhận, điều trị nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhất tại TP.HCM.

Về tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát, chống dịch, xử trí ổ dịch tại quán bar Buddha: Xác định 198 người liên quan đã cách ly và lấy mẫu (đã bao gồm 11 trường hợp nhiễm từng đến bar Buddha), 143 trường hợp âm tính, còn lại đang đợi kết quả. Tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã đến Buhdha bar từ ngày 13 - 17/3/2020 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các trường hợp xác định nhiễm Covid - 19.

Tiến hành xác minh, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà các trường hợp nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 mà chưa thực hiện cách ly tập trung.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 1.028, trong đó đang còn cách ly là 522, hết thời gian cách ly là 506 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 10.097 người, trong đó đang còn cách ly là 9.327, hết thời gian theo dõi là 770 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 5.714 người, trong đó đang còn cách ly là 1.734 hết thời gian theo dõi là 3.980 người.

Sáng nay, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc mới COVID-19 tại ổ dịch Công ty TNHH Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số mắc tại Việt Nam lên 194 ca.

TP.HCM: 7 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, hơn 10.000 người được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày