Toyota là hãng xe được ''săn lùng'' nhiều nhất trên mạng trong năm 2022, nhiều hơn cả BMW và Mercedes

QUANG PHONG, Theo Thethaovanhoa.vn 00:00 09/01/2023

Toyota kéo dài chuỗi thời gian được tìm kiếm nhiều nhất thế giới lên 3 năm liên tiếp.

Bán được nhiều xe là một chuyện, việc giữ được sự chú ý và ưa thích của người dùng vào bản thân lại là một chuyện khác và đây cũng là thách thức không nhỏ với nhiều hãng xe. Toyota - tập đoàn xe số 1 thế giới hiện giờ, có vẻ làm rất tốt cả 2 mảng này trong năm 2022.

Dù tổng kết doanh số xe toàn cầu phải một thời gian nữa mới có thể hoàn tất, không khó để nhận định Toyota sẽ là tập đoàn xe đứng đầu mảng này trong năm ngoái. Bên cạnh đó, số lượt tìm kiếm trong 12 tháng qua cũng cho thấy Toyota dẫn đầu nốt mảng này.

Cụ thể, trang Compare the Market trích xuất dữ liệu từ Google Trends tại 155 quốc gia cho thấy Toyota vẫn là hãng xe được tìm kiếm nhiều nhất khi chiếm 44,5% tổng lượt tìm kiếm - con số tăng rất cao so với mức 31% vào năm 2021. Thương hiệu Nhật cũng dẫn đầu 69 trong 155 quốc gia nói trên về lượt tìm kiếm.

Toyota là hãng xe được săn lùng nhiều nhất trên mạng trong năm 2022, nhiều hơn cả BMW và Mercedes - Ảnh 1.

Xếp sau Toyota lần lượt là 2 thương hiệu xe sang Đức BMW và Mercedes-Benz, kết quả tái hiện lại xu thế của cả 2020 và 2021. Tính ra trong 5 năm gần nhất 3 hãng xe này liên tục dẫn đầu về lượt tìm kiếm trên Google Trends với Toyota dẫn đầu 4 trong 5 năm, BMW vượt lên một lần vào 2019 và Mercedes-Benz luôn dừng ở vị trí thứ 3.

Toyota là hãng xe được săn lùng nhiều nhất trên mạng trong năm 2022, nhiều hơn cả BMW và Mercedes - Ảnh 2.

Trong năm 2022 và giai đoạn trước đó một chút, Toyota ra mắt hàng loạt dòng xe đáng chú ý chẳng hạn Crown, Prius, bZ4X hay GR Corolla, vậy nên việc họ nới rộng khoảng cách với các đối thủ cũng là điều dễ hiểu.