Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn!

Quỳnh Chi, Theo Helino 00:07 26/02/2019

"Con nhà người ta" chưa bao giờ làm bố mẹ của họ thất vọng!

Đường lên đỉnh Olympia có lẽ là chương trình truyền hình thu hút nhất của giới học sinh, 19 năm phát sóng, chưa một số nào Olympia hết nóng. Tinh thần giải trí cùng tinh thần học thuật đỉnh cao đã làm nên tên tuổi cho Olympia, ai cũng khát khao được một lần đặt chân lên đài vinh quang, được đội vòng nguyệt quế lên đầu với niềm kiêu hãnh.

Nhân tố quan trọng nhất làm nên thành công của Olympia chính là các thí sinh. Những kỷ lục về điểm số mà họ ghi dấu ở chương trình khó ai có thể phá.

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 1.

Phan Đăng Nhật Minh - chàng trai vẫn được cư dân mạng gọi trìu mến bằng cái tên "cậu bé Google" đến từ trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) là người giữ cùng lúc 2 kỷ lục: Điểm thi tuần cao nhất tại Olympia 17 (400 điểm), điểm số cao nhất trong lịch sử 17 năm Olympia (460 điểm).

Trước đó, tại cuộc thi tuần hai, tháng ba, quý II (phát sóng ngày 11/1/2015), Hồng Chiến phá vỡ kỷ lục thí sinh có điểm tổng kết cao nhất sau 15 năm của Đường lên đỉnh Olympia với 460 điểm. Nam sinh ghi được tới 170 điểm Về đích - điểm cao nhất mà một thí sinh đạt được trong vòng thi này.

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 2.

Tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần một, tháng hai, quý III, sau khi Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) hoàn thành xuất sắc phần thi Khởi động với 12/12 câu trả lời đúng (giành 120 điểm) và còn thừa tới 7 giây, MC Ngọc Huy đã thốt lên rằng: "Bạn đã phá kỷ lục trong 17 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia".

Hoàng Cường cũng là người giành Vòng nguyệt quế danh giá của Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 3.

Hồ Đắc Thanh Chương (1999) là thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, cậu bạn hiện là quán quân có điểm số trong trận chung kết cao nhất của Olympia - 340 điểm.

Liên tục dẫn đầu cũng như thể hiện cực xuất sắc, giữ nguyên phong độ trong suốt các phần thi, Thanh Chương đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng của một "nhà leo núi" có kiến thức toàn diện, quyết đoán và bình tĩnh.

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 4.

Ở cuộc thi tuần 2, tháng một, quý IV lên sóng ngày 10/6/2018, MC Diệp Chi đã có tới hai cơ hội thông báo: "Bạn đã phá kỷ lục trong 18 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia".

Trương Võ Thành Nhân (THPT Cư M'Gar, Đắk Lắk) khiến cả trường quay vỡ òa khi bất ngờ trả lời đúng 12/12 câu hỏi. Với 120 điểm tuyệt đối ghi được ở vòng thi này, Thành Nhân đã san bằng kỷ lục của Nguyễn Hoàng Cường trước đó.

Chưa kịp hết vỡ òa với thành tích của Thành Nhân, khán giả lại chứng kiến màn san bằng kỷ lục 120 điểm Khởi động ngay sau đó của nữ sinh Trần Hoàng Yến Nhi (THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang). Yến Nhi là thí sinh nữ đầu tiên của chương trình giành được 120 điểm Khởi động.

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 5.

Văn Viết Đức THPT Thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) - quán quân Olympia năm thứ 15 - là người có điểm số phần thi Vượt chướng ngại vật cao nhất - 270 điểm. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai xô đổ kỷ lục này.

Nam sinh đã giải quyết ngon lành Ô chướng ngại vật ở 4 cuộc thi tuần, tháng, quý, năm. Tổng điểm cho 4 lần giải được ô từ khóa quan trọng của Viết Đức là 270 (Thi tuần 70 điểm, tháng 60 điểm, quý 70 điểm, năm 70 điểm).

Top kỷ lục điểm số 19 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia: Núi cao còn có núi cao hơn! - Ảnh 6.

Trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia (24/2/2019 Tuần 3 Tháng 3 Quý 2), thêm một kỷ lục được san bằng. Xuân Phương học sinh lớp 11A3 Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh, chính là thí sinh thứ 4 của Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 19 năm phát sóng giành điểm tuyệt đối 120 tại phần Khởi động.

Xuân Phương còn chơi rubik rất cừ, cậu bạn đã chứng minh tài năng của mình bằng cách chơi trực tiếp tại trường quay và chỉ mất 13s để hoàn thành! Đây là kỷ lục thứ 2 của anh chàng. Trước đó, Phương mất tới 15s để giải 1 khối rubik.