Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song?

duong nam, Theo Helino 00:05 07/02/2019

Trong năm mới, người hâm mộ có thể được chứng kiến đám cưới thế kỷ nào mới của các cặp sao châu Á hay không?

Công chúng đang rất nóng lòng chờ đợi đám cưới của các cặp sao châu Á trong danh sách này. Bên cạnh những cặp đôi gần như chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ vào năm 2019, không ít cặp đang trong giai đoạn hẹn hò được fan hy vọng sẽ sớm đi đến quyết định hôn nhân. Mội điều cũng khiến khán giả đặc biệt quan tâm là liệu hôn lễ của cặp đôi nào trong số họ có khả năng vượt qua "tường thành" Song - Song, Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh?

Làng giải trí châu Á sẽ xuất hiện đám cưới hot như Song - Song hay Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh trong năm 2019?

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 1.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 2.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 3.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah xác nhận hẹn hò hồi giữa năm 2015. Họ nảy sinh tình cảm sau khi cùng quay quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang. Không phải ngẫu nhiên mà họ lại giành được nhiều cảm tình của công chúng tới vậy. Cách mà cặp đôi cùng nhau vượt qua căn bệnh ung thư quái ác của tài tử Kim Woo Bin đã khiến công chúng cảm động.

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 4.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 5.

Chia sẻ với báo giới sau tin tức bạn trai mắc bệnh hiểm nghèo, Shin Min Ah cho biết: "Hiện tôi đang giúp Kim Woo Bin phục hồi trong quá trình điều trị". Không hề nói suông, trong gần 2 năm nam tài tử họ Kim chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng, nữ diễn viên đã luôn ở cạnh bên để động viên, chăm sóc bạn trai. Đến nay, Kim Woo Bin dã hồi phục sau thời gian dài điều trị. Người hâm mộ cảm thấy hạnh phúc khi anh và Shin Min Ah khoác tay nhau tình tứ, hẹn hò lãng mạn cách đây không lâu.

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 6.

Cặp đôi hẹn hò hạnh phúc sau khi Kim Woo Bin hoàn tất quá trình điều trị ung thư

Mặc dù đẹp đôi chẳng kém Song - Song nhưng độ hot của Kim Woo Bin - Shin Min Ah lại chưa thể so sánh được với đàn anh, đàn chị. Nếu như quyết định đi đến hôn nhân, đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah chắc chắn sẽ gây bão truyền thông nhưng có lẽ sẽ không tạo được hiệu ứng mạnh như Song - Song.

Hơn nữa, dựa vào tính cách hướng nội của Kim Woo Bin, rất có thể đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức kín đáo, giản dị như Won Bin - Lee Na Young, Kim Tae Hee - Bi Rain.

Sooyoung (SNSD) - Jung Kyung Ho

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 7.

Sooyoung - Jung Kyung Ho công khai hẹn hò hồi đầu năm 2014. Họ có một tình yêu đẹp và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Giữa chốn showbiz đầy thị phi, cặp đôi lặng lẽ yêu nhau. Khi có thời gian dành cho nhau, họ cùng dạo phố, mua sắm, chia sẻ muộn phiền.

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 8.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 9.

Loạt ảnh hẹn hò được ví von như cảnh phim truyền hình lãng mạn của cặp đôi

Trong bài phỏng vấn với tờ Sankei Sports của Nhật Bản cách đây không lâu, Sooyoung chia sẻ rằng, cô đã nghĩ tới việc kết hôn nhưng chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát vì vẫn muốn dành thêm thời gian để phát triển sự nghiệp. Những chia sẻ úp mở của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ vô cùng sốt ruột.

Nhìn chung, danh tiếng của Sooyoung - Jung Kyung Ho không thể so bì được với Song - Song. Tuy vậy, nếu như tổ chức đám cưới trong năm nay, cặp đôi này vẫn có khả năng gây bão nhờ việc Sooyoung là thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD. Bên cạnh đó, cả Sooyoung và Jung Kyung Ho đều có những tác phẩm ghi dấu ấn trong cộng đồng người yêu phim Hàn.

Lee Chung Ah - Lee Ki Woo

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 10.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 11.

Lee Chung Ah - Lee Ki Woo phải lòng nhau sau khi cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình "Tiệm mỳ mỹ nam". Họ công khai chuyện tình yêu vào năm 2013, nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Khi xuất hiện trong 1 số của chương trình "Taxi" (tvN), Lee Ki Woo từng hạnh phúc chia sẻ: "Càng quen nhau lâu hơn, tôi lại càng thấy Lee Chung Ah trở nên quyến rũ hơn. Cô ấy đang đẹp lên theo từng ngày". Chia sẻ của nam diễn viên cho thấy anh thật sự đã đắm chìm trong tình yêu với bạn gái.

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 12.

Cặp đôi nhận được vô vàn sự ủng hộ từ công chúng

Hiện cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ hạnh phúc sau khoảng 6 năm hẹn hò bất chấp lịch trình bận rộn. Nếu thật sự quyết định đi đến hôn nhân trong năm nay, đám cưới của Lee Chung Ah - Lee Ki Woo sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận nhờ độ đẹp đôi, danh tiếng mà họ tích lũy qua nhiều năm nhưng độ hot của đám cưới này không thể so bì được với Song - Song.

Honey Lee - Yoon Kye Sang

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 13.

Honey Lee - Yoon Kye Sang lần đầu gặp gỡ vào năm 2013 và phải lòng nhau từ đó. Cặp đôi khiến công chúng ngưỡng mộ nhờ việc duy trì tình cảm tốt đẹp sau hơn 6 năm hẹn hò trong bối cảnh nhiều cặp đôi nghệ sĩ "sớm nở tối tàn". Bên cạnh đó, ngoại hình của hai người họ cũng được tán dương không ngớt. Nàng là Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới còn chàng là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại G.O.D, sở hữu nụ cười "có thể mang mùa xuân về".

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 14.

Honey Lee - Yoon Kye Sang còn cùng nhau nuôi nấng hai chú chó có tên Gamsa và Haeyo, ghép tên hai chú chó này sẽ thành từ "cảm ơn". Đây được cho là cách cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Gây ấn tượng mạnh về ngoại hình song do danh tiếng của cặp đôi ở phạm vi châu Á nói chung khó có thể so bì được với Song - Song nên đám cưới của Honey Lee - Yoon Kye Sang (nếu được diễn ra) không thể làm nên cơn địa chấn như cặp đôi "Hậu duệ mặt trời".

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 15.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 16.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong đã đăng ký kết hôn cách đây vài tháng nhưng cặp đôi vẫn chưa chính thức tổ chức đám cưới. Nhiều nguồn tin cho biết, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ sau khi mỹ nhân họ Triệu sinh con. Như vậy, đám cưới của Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong rất có thể sẽ được tổ chức ngay trong năm 2019.

Tháng 10/ 2018, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ làm đám cưới tại một trung tâm giải trí tư nhân. Trước đó, từng xuất hiện tin đồn cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Bali, tổng giá trị hôn lễ lên đến 6 chữ số 0 (hàng triệu tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng).

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 17.

Việc Triệu Lệ Dĩnh đợi sinh con xong mới làm dám cưới cho thấy hai nghệ sĩ muốn có một hôn lễ hoàn hảo nhất có thể vậy nên cặp đôi có khả năng sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng. Được biết, cả hai người họ đều vô cùng giàu có nên việc chuẩn bị một hôn lễ xa hoa ngang tầm Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby là điều không hề khó khăn.

Tuy nhiên, dàn khách mời trong hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong được cho là khó có thể so bì được với Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh. Lực lượng anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh phần lớn đến từ fandom của những nam thần hàng đầu như Ngô Diệc Phàm, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Trần Hiểu... vì mỹ nhân họ Triệu bị nghi dựa hơi, vướng tin đồn hẹn hò loạt nam thần nói trên.

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 18.

Fandom nhiều nhà đã từng khẩu chiến dữ dội vì những tin tức như vậy. Có thể nói, sau khi hợp tác xong, loạt nam thần tránh Triệu Lệ Dĩnh như "tránh tà" bởi những rắc rối liên quan đến khẩu chiến fandom. Về phần Phùng Thiệu Phong, nam diễn viên nhận không ít "gạch đá" vì bị cho là kẻ trăng hoa, thay bồ như thay áo. Khả năng cao là dàn tình cũ chính thức và tin đồn của Phùng Thiệu Phong bao gồm Nghê Ni, Lâm Duẫn, Quách Bích Đình, Dương Mịch sẽ không tham dự hôn lễ của anh.

Phạm Băng Băng - Lý Thần

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 19.
Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 20.

Phạm Băng Băng công khai hẹn hò với Lý Thần vào năm 2015. Chuyện tình của cặp đôi được tán dương nhiệt liệt sau khi họ cùng nhau vượt qua loạt thị phi. Đặc biệt là trong khoảng 1 năm trở lại đây, tình yêu mà Lý Thần dành cho nữ thần họ Phạm được chứng minh bằng những động thái ủng hộ mà anh dành cho người yêu khi cô vướng vào scandal trốn thuế.

Lý Thần còn chia sẻ những lời động viên Phạm Băng Băng giữa tâm bão scandal: "Cho dù có khó khăn đến nhường nào, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả". Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, nam tài tử còn nỗ lực trợ giúp bạn gái chi trả số tiền thuế khổng lồ lên đến 884 triệu NDT (tương đương 3041 tỷ đồng).

Top đám cưới được mong đợi nhất năm 2019 của sao châu Á: Cặp nào có tiềm năng vượt mặt được Song Song? - Ảnh 21.

Năm 2017, Lý Thần đã cầu hôn thành công Phạm Băng Băng. Nếu không vướng phải scandal trốn thuế, rất có thể Phạm Băng Băng đã làm đám cưới với bạn trai trong năm 2018. Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi sẽ dời ngày tổ chức đám cưới sang năm nay. Với độ giàu có của hai nghệ sĩ, họ có thể tổ chức được hôn lễ hoành tráng không thua kém gì Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cặp đôi sẽ tổ chức một đám cưới giản dị nhằm ghi điểm với công chúng sau loạt tai tiếng.